Nga chọn lãnh đạo mới cho cơ quan vũ trụ, có thỏa thuận đột phá với NASA

Thanh Hà |

Ông Yury Borisov được chọn làm lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos.

Quan chức hàng đầu của Nga chịu trách nhiệm về ngành công nghiệp quốc phòng đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos. Động thái này là một phần trong cuộc cải tổ do Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị ngày 15.7, RT đưa tin.

Ông Yury Borisov trước đây chức Phó Thủ tướng Nga giám sát các hợp đồng quốc phòng và nghiên cứu.

Chưa có thông tin cựu lãnh đạo Roscosmos Dmitry Rogozin sẽ làm gì tiếp theo, nhưng người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Rogozin sẽ nhận nhiệm vụ mới trong tương lai.

Ông Rogozin từng là nghị sĩ, đặc phái viên của Nga tại NATO và phó thủ tướng Nga. Ông được giao nhiệm vụ lãnh đạo Roscosmos vào tháng 5.2018.

Roscosmos công bố đoạn video dài 2 phút nêu bật những thành tựu trong nhiệm kỳ 4 năm của ông. Đó là một chuỗi kỷ lục hơn 80 vụ phóng thành công vào vũ trụ, vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, hệ thống phân phối vũ khí hạt nhân mới của Nga.

Ông Borisov là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp chuyên về hệ thống phòng không và thiết bị điện tử. Từ năm 2012 đến 2018, ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng chịu trách nhiệm về hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là việc mua lại các hệ thống vũ khí hiện đại. Sau đó, ông được thăng chức làm phó thủ tướng để thay ông Rogozin.

Trong cuộc cải tổ mà ông Putin công bố ngày 15.7, Bộ trưởng Công thương Denis Manturov được giao đảm nhận thêm cương vị Phó thủ tướng Nga. Ông Manturov được xem là nhân vật chủ chốt trong nỗ lực của chính phủ Nga nhằm giảm thiểu thiệt hại do các biện pháp trừng phạt thương mại của phương Tây gây ra. Ông được giao nhiệm vụ tìm kiếm hoặc tạo ra các nguồn thay thế với những nguyên liệu và linh kiện quan trọng mà nền kinh tế Nga có nhu cầu.

Cùng ngày 15.7, Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận đưa các phi hành gia của nhau lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Roscosmos và NASA xác nhận nhất trí về cái gọi là “các chuyến bay tích hợp”. Mục tiêu cuối cùng của thỏa thuận là đảm bảo ít nhất 1 phi hành gia Mỹ và 1 phi hành gia Nga có mặt tại ISS để duy trì các phân đoạn tương ứng trên trạm vũ trụ, Roscosmos giải thích.

“Thỏa thuận đáp ứng lợi ích của Nga và Mỹ đồng thời thúc đẩy phát triển hợp tác trong khuôn khổ chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế” - cơ quan vũ trụ Nga nêu trong thông cáo.

Người phát ngôn của NASA, Josh Finch, nhấn mạnh, “các phi hành đoàn bay tích hợp đảm bảo có các thành viên được đào tạo thích hợp trên trạm vũ trụ để bảo trì cơ bản và đi bộ ngoài không gian".

Thỏa thuận bao gồm tất cả các khóa đào tạo cần thiết cũng như “vận chuyển đến và đi từ Trạm Vũ trụ Quốc tế và hỗ trợ sứ mệnh toàn diện”.

Đột phá đạt được sau nhiều tháng căng thẳng và không chắc chắn về các hoạt động không gian chung của Nga và Mỹ trong bối cảnh chiến sự ở Ukraina.

Sức mệnh đầu tiên theo thỏa thuận mới của Roscosmos và NASA với sự tham gia của phi hành gia NASA Frank Rubio và các phi hành gia người Nga Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin, sẽ diễn ra vào cuối tháng 9. Phi hành đoàn sẽ sử dụng tàu vũ trụ Soyuz của Nga để lên ISS.

Sứ mệnh khác, cũng được lên kế hoạch vào mùa thu, sẽ dùng tàu vũ trụ Crew Dragon của Mỹ. Sứ mệnh này có khả năng có sự tham gia của nữ phi hành gia duy nhất trong danh sách phi hành gia đang hoạt động của Nga, Anna Kikina, Roscosmos tiết lộ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia Baltic thông qua luật cấm nhập khẩu khí đốt Nga

Thanh Hà |

Latvia sẽ cấm nhập khẩu khí đốt Nga bắt đầu từ năm tới, truyền thông quốc gia Baltic đưa tin.

NASA công bố loạt ảnh vũ trụ nét căng do James Webb chụp

Thanh Hà |

Loạt ảnh vũ trụ mới từ kính viễn vọng không gian James Webb được công bố ngày 12.7, báo hiệu một kỷ nguyên mới của thiên văn học.

NASA tung ra ảnh màu chụp vũ trụ đầu tiên của siêu kính James Webb

Thanh Hà |

Bức ảnh màu đầu tiên của kính James Webb được Tổng thống Joe Biden công bố ngày 11.7 tại Nhà Trắng trong sự kiện xem trước với Giám đốc NASA Bill Nelson.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Quốc gia Baltic thông qua luật cấm nhập khẩu khí đốt Nga

Thanh Hà |

Latvia sẽ cấm nhập khẩu khí đốt Nga bắt đầu từ năm tới, truyền thông quốc gia Baltic đưa tin.

NASA công bố loạt ảnh vũ trụ nét căng do James Webb chụp

Thanh Hà |

Loạt ảnh vũ trụ mới từ kính viễn vọng không gian James Webb được công bố ngày 12.7, báo hiệu một kỷ nguyên mới của thiên văn học.

NASA tung ra ảnh màu chụp vũ trụ đầu tiên của siêu kính James Webb

Thanh Hà |

Bức ảnh màu đầu tiên của kính James Webb được Tổng thống Joe Biden công bố ngày 11.7 tại Nhà Trắng trong sự kiện xem trước với Giám đốc NASA Bill Nelson.