Tiên đoán chặng đường chông gai để Đức thoát khí đốt Nga

Hải Anh |

Việc Đức đặt mục tiêu cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, cơ quan xếp hạng quốc tế Moody nhận định.

Moody cho hay, mục tiêu giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga xuống 10% vào năm 2024 của Đức sẽ rất khó khăn.

“Trong khi Đức đã giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu của Nga từ 60% năm 2020 xuống còn 35% vào giữa tháng 4, thì việc đạt được mục tiêu 10%, nghĩa là thay thế khoảng 42 tỉ mét khối khí đốt, sẽ không dễ dàng" - thông cáo của cơ quan này cho hay.

Cơ quan xếp hạng quốc tế cũng cảnh báo, việc ngừng khí đốt Nga sẽ làm suy yếu đáng kể các chỉ số tài chính và tăng trưởng ở cả Đức và Italia. Moody cho rằng, các tác động kinh tế tiêu cực sẽ làm tăng gánh nặng nợ nần của 2 quốc gia Châu Âu.

Moody cũng lưu ý, nếu Nga không mở lại đường ống khí đốt Nord Stream 1 sau 10 ngày bảo trì kết thúc vào 21.7, giá năng lượng sẽ tăng. Chính phủ Đức, Italia sau đó sẽ phải triển khai một số dạng phân bổ năng lượng.

Báo cáo chỉ rõ, tình hình tài chính của Italia có thể sẽ tồi tệ hơn nếu bị cắt hàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, Italia cũng ở tình thế tốt nhờ đa dạng hóa nguồn cung và có thể thoát khí đốt của Nga vào năm 2025 nhờ có các đường ống dẫn khí đốt với Bắc Phi và các trạm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Dự trữ khí đốt ở cả Italia và Đức đều đủ cho một tháng mùa đông và không có gì đảm bảo rằng lượng khí dự trữ sẽ chỉ được sử dụng cho tiêu dùng trong nước, Moody lưu ý.

Trong diễn biến khác liên quan tới nỗ lực thoát khí đốt Nga, Bloomberg đưa tin, Đức đang đàm phán với tập đoàn năng lượng Shell và các nhà cung cấp LNG chưa được tiết lộ khác về các hợp đồng cung cấp dài hạn.

Đức đang có kế hoạch bắt đầu nhập khẩu LNG để đáp ứng nhu cầu của mùa đông, theo những nguồn tin nắm rõ diễn biến.

Chính phủ Đức đã ký các hợp đồng cung cấp và cũng đang tìm kiếm các hợp đồng cung cấp LNG bổ sung với nhà xuất khẩu Mỹ Venture Global LNG.

Tháng trước, Venture Global LNG đồng ý cung cấp LNG cho công ty Đức EnBW Energie Baden-Wuerttemberg trong khi Sempra Infrastructure đã ký thỏa thuận vào tháng 5.2022 để cung cấp LNG cho công ty RWE của Đức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đức Joerg Kukies cho biết đã tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà sản xuất khí đốt không được nêu tên về việc mua sắm tiềm năng trong một diễn đàn năng lượng kéo dài 2 ngày ở Sydney, Australia.

Ông nói rằng, Đức dự kiến trở thành cường quốc nhập khẩu LNG trong vòng 12 tháng và đặt mục tiêu ngừng nhập khẩu dầu mỏ Nga từ ngày 31.12.2022 và than của Nga từ ngày 1.8.2022.

Đức cũng đang tìm cách đẩy nhanh kế hoạch xây dựng 4 trạm nhập khẩu LNG mới, đáp ứng khoảng 1/3 lượng khí đốt tiêu thụ hàng năm.

Trong thông báo riêng, Deutsche ReGas của Đức đã ký một thỏa thuận với TotalEnergies về việc xây dựng một cơ sở FSRU trên bờ biển Baltic của Đức.

TrạmLNG nổi, thuộc sở hữu của TotalEnergies, sẽ đặt tại Lubmin - điểm đích của các đường ống Nord Stream từ Nga.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức mong Nga mở lại đường ống khí đốt Nord Stream

Thanh Hà |

Đức tin tưởng đường ống khí đốt Nord Stream sẽ hoạt động lại sau khi bảo trì theo lịch trình.

Đức có sáng kiến giữ ấm trong mùa đông phòng thiếu khí đốt

Thanh Hà |

Đức lên kế hoạch về "những không gian giữ ấm" mùa đông trong trường hợp thiếu khí đốt để giúp những người khó khăn trong việc thanh toán chi phí sưởi ấm.

Chủ nhà lớn nhất ở Đức ngắt bớt thiết bị sưởi ấm khi thiếu khí đốt Nga

Hải Anh |

Chủ nhà lớn nhất ở Đức sẽ cắt giảm nhiệt cho hàng trăm nghìn cư dân trong những tháng tới khi Nga hạn chế nguồn cung khí đốt.

Bàng hoàng khi nghe tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khi nhận được thông tin người thân mất tích trên tàu cá bị chìm tại Hàn Quốc, ở quê nhà, nhiều người bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Bắt 6 nguyên cảnh sát giao thông ở Hải Dương tội lợi dụng chức vụ

Đặng Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 4.2.2023 tại TP.Chí Linh.

Phạt cô đồng bổ cau "đúng nhận, sai cãi" ở Hải Dương 7,5 triệu đồng

Mai Dung |

Ngày 9.2, đại diện Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H (sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) - cô đồng "đúng nhận, sai cãi" được dư luận quan tâm thời gian qua.

Giờ thứ 9: Yêu người lớn tuổi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Chương trình hôm nay sẽ là những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những xúc cảm trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình?

Sai phạm ở Sở Y tế Cần Thơ: Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo cựu giám đốc sở

Anh Tú |

TPHCM - Trình bày tại phiên tòa chiều 9.2, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ và nhân viên công ty NSJ Group cho rằng, mình không hưởng lợi từ các việc đã làm mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Đức mong Nga mở lại đường ống khí đốt Nord Stream

Thanh Hà |

Đức tin tưởng đường ống khí đốt Nord Stream sẽ hoạt động lại sau khi bảo trì theo lịch trình.

Đức có sáng kiến giữ ấm trong mùa đông phòng thiếu khí đốt

Thanh Hà |

Đức lên kế hoạch về "những không gian giữ ấm" mùa đông trong trường hợp thiếu khí đốt để giúp những người khó khăn trong việc thanh toán chi phí sưởi ấm.

Chủ nhà lớn nhất ở Đức ngắt bớt thiết bị sưởi ấm khi thiếu khí đốt Nga

Hải Anh |

Chủ nhà lớn nhất ở Đức sẽ cắt giảm nhiệt cho hàng trăm nghìn cư dân trong những tháng tới khi Nga hạn chế nguồn cung khí đốt.