Nhà côn trùng học Sven Spichiger cho biết, việc diệt trừ tổ ong bắp cày đầu tiên được tìm thấy diễn ra rất suôn sẻ. “Đây chỉ là bước khởi đầu trong việc ngăn chặn loài ong bắp cày khổng lồ Châu Á ở Mỹ. Chúng tôi nghi ngờ có thể có nhiều tổ hơn ở quận Whatcom”, ông nói.
The Guardian cho biết, tổ ong đầu tiên được tìm thấy sau khi sở nông nghiệp của bang bẫy ong bắp cày và hoạt động diệt trừ tổ ong bắt đầu vào lúc 5h30 ngày 24.10. Công việc hoàn thành vào lúc 9h sáng cùng ngày.
Hiện, các nhà côn trùng học cố gắng xác định xem liệu tổ đã bắt đầu sinh ra những con ong chúa mới hay chưa. Sở Nông nghiệp bang sẽ tiếp tục đặt bẫy ở quận Whatcom vào tháng 11 để truy tìm dấu vết của tổ ong bắp cày khổng lồ Châu Á.
Ong bắp cày khổng lồ Châu Á là loài ong bắp cày lớn nhất thế giới và là kẻ săn mồi của ong mật và các loài côn trùng khác. Một nhóm nhỏ ong bắp cày có thể giết cả một tổ ong mật chỉ trong vài giờ.
Những con ong bắp cày khổng lồ Châu Á đốt người và mang theo nọc độc. Các chuyên gia cho rằng, những con ong bắp cày lớn nhất thế giới giết chết khoảng vài chục người mỗi năm ở các quốc gia Châu Á. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, loài này giết chết trung bình 62 người mỗi năm ở Mỹ.
Ong bắp cày thường được tìm thấy ở Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Việt Nam và các nước Châu Á khác. Bang Washington và tỉnh British Columbia của Canada là những nơi duy nhất tìm thấy ong bắp cày ở Bắc Mỹ.