Theo cơ quan nông nghiệp ở bang Washington, Mỹ, phát hiện đầu tiên về ong bắp cày khổng lồ Châu Á tại Mỹ đã được xác định từ tháng 12 năm ngoái. Loài ong bắp cày có tên khoa học là Vespa mandarinia, có chiều dài gần 5 cm, được xem là loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất.
Ong bắp cày khổng lồ Châu Á thường không tấn công người hoặc vật nuôi nhưng có thể trở thành mối đe dọa chết người với các tổ ong mật.
Ong bắp cày khổng lồ dường như bước vào "giai đoạn tàn sát", trong đó chúng vặt đầu ong mật, phá hủy toàn bộ tổ của ong trong vòng vài giờ, theo cơ quan nông nghiệp bang Washington.
Mặc dù loài này được phát hiện lần đầu tiên cách đây vài tháng nhưng thuật ngữ "sát thủ ong bắp cày" đã lưu hành trên Twitter cuối tuần qua sau khi tờ New York Times đưa tin ngày 1.5 về những nỗ lực ngăn chặn loài này tiêu diệt ong mật.
Khi toàn cầu quay cuồng trong biến động của đại dịch COVID-19, người dùng Internet hướng sự chú ý tới "sát thủ ong bắp cày" như một diễn biến lạ thường khác trong năm 2020, theo NBC News.
Cơ quan nông nghiệp bang Washington cũng cảnh báo, cuộc xâm lăng của loài này có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Ong bắp cày khổng lồ Châu Á có đuôi dài hơn với nọc độc độc hại hơn những loại ong khác. Loài ong này cũng có thể gây nguy hiểm cho con người nếu chúng cảm thấy bị đe dọa. Không giống như ong mật, ong bắp cày khổng lồ Châu Á có thể chích liên tục, nhà côn trùng học Chris Looney lưu ý.
Theo ông, giới chức Mỹ đang tìm tổ và phá hủy trước khi ong bắp cày có thể sinh sản. Ông cũng cảnh báo người dân Mỹ không nên tự tìm cách tiêu diệt và nên hoàn toàn tránh xa các tổ ong này.