Đề nghị Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý tốt hành lang an toàn giao thông

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Lao Động, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang có phương án quản lý tốt đối với hành lang an toàn giao thông tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Không còn tình trạng lấn chiếm đường gom cao tốc

Ngày 27.3, Báo Lao Động có bài viết: Bia hơi, hàng rong lấn chiếm đường gom ven khu công nghiệp ở Bắc Giang, phản ánh tình trạng hàng quán, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường ven khu công nghiệp và đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngay sau khi Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng địa phương đã tuyên truyền, gửi thông báo đến từng hộ dân lấn chiếm hành lang, vỉa hè trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường cao tốc, đường gom khu công nghiệp.

Sau đó, ngày 28.3.2023, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ các lều lán, thu giữ toàn bộ các biển bảng, vật dụng vi phạm, lấn chiếm.

Kiot, lều lán bán hàng trên đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đã được dỡ bỏ và hoàn trả mặt bằng, hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Kế
Kiot, lều lán bán hàng trên đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đã được dỡ bỏ và hoàn trả mặt bằng, hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Kế

Đến nay, kết quả đã thu giữ được 35 biển, bảng các loại; 8 bàn; 38 ghế; 8 lò nướng; 25 bộ khung lều lán, vật dụng vi phạm các loại….

Hiện, tất cả vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã bị xử lý.

Đề nghị Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý tốt hành lang an toàn giao thông

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lê Hoàng Bách - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - cho biết, đơn vị cũng đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang có phương án quản lý tốt đối với hành lang an toàn giao thông tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp với địa phương để duy trì, chống tái lấn chiếm sau khi UBND xã đã tiến hành tháo dỡ, giải tỏa các vi phạm.

Lực lượng chức ăng tiến hành xử lý, tháo dỡ các biển bảng quảng cáo của các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Kế
Lực lượng chức năng tiến hành xử lý, tháo dỡ các biển bảng quảng cáo của các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Kế

Tuy vậy, ông Bách cho biết, do khu vực đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang là địa điểm thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cao, nên rất khó để xử lý triệt để tình trạng này.

Thời gian tới, UBND huyện Việt Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, đồn công an KCN Quang Châu thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp tái diễn vi phạm.

Trần Tuấn - Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Nhu cầu tuyển lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang tăng mạnh

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Quý I năm 2023, nhiều doanh nghiệp các khu công nghiệp (KCN) ở Bắc Giang đã tuyển mới khoảng 4 nghìn lao động, dự kiến trong quý II/2023, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh, lên khoảng gần 30.000 lao động.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra trình tự, thủ tục dự án khu công nghiệp VSIP 2

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu huyện Yên Phong tiến hành kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP 2 Bắc Ninh theo đúng quy định.

Tổ công tác đặc biệt của CSGT Hà Nội phát hiện xe quá tải 141% trong đêm

Tô Thế |

Hà Nội - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xe quá tải, cơi nới thành thùng... trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội. Đặc biệt, lịch công tác, khu vực tuần tra của các tổ này sẽ liên tục thay đổi và do trực tiếp lãnh đạo Phòng CSGT phân công. Trong đêm 4.4, tổ công tác đã phát hiện xe chở quá tải 141%.

Lừa đảo bằng Deepfake: Giả mạo từ gương mặt đến giọng nói

Hải Danh - Linh trang |

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo bằng ứng dụng Deepfake với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Kẻ xấu có thể thực hiện cuộc gọi thoại, thậm chí cả video với giọng nói, hình ảnh giả mạo khiến người nhận rất khó phân biệt thật giả. Thực trạng này dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội trước nguy cơ trở thành nạn nhân của công nghệ mới này.

Mưa dông làm đứt dây dẫn điện, 3 người bị giật tử vong ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thị xã Bến Cát xảy ra mưa dông làm cây xanh đổ, đè đứt dây có dẫn điện. Một người dân đi ra quét nước đã bị điện giật, 3 người khác ra cứu nhưng bị điện giật tử vong.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Giang

Bảo Hân |

Bắc Giang - Tại buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh uỷ Bắc Giang chiều 4.4, hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Giang, phấn đấu khởi công vào quý I/2024.

Lý do Quảng Nam vẫn chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông 10 người tử vong

Hoàng Bin |

Chiều 4.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam quý I.2023, đại diện Công an tỉnh đã hé lộ nguyên nhân vì sao đến nay vẫn chưa khởi tố vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 10 người chết.

Tắc đường trong khu công nghiệp vì taxi hoạt động bát nháo

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Tình trạng taxi hãng và cả taxi dù ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách tràn lan trong đường nội bộ, trước cửa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) vào giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Nhu cầu tuyển lao động trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang tăng mạnh

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Quý I năm 2023, nhiều doanh nghiệp các khu công nghiệp (KCN) ở Bắc Giang đã tuyển mới khoảng 4 nghìn lao động, dự kiến trong quý II/2023, nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh, lên khoảng gần 30.000 lao động.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu kiểm tra trình tự, thủ tục dự án khu công nghiệp VSIP 2

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu huyện Yên Phong tiến hành kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP 2 Bắc Ninh theo đúng quy định.