Mỹ sửa đổi mô hình tử vong COVID-19

HỒNG HẠNH |

Mô hình tử vong COVID-19 của Mỹ sửa đổi dự đoán hơn 147.000 người Mỹ sẽ thiệt mạng vào đầu tháng 8, tăng gần 10.000 người so với ước tính cuối cùng.

Ước tính mới nhất do Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) của Đại học Washington phản ánh sự thay đổi trong xét nghiệm và nới lỏng chính sách giãn cách xã hội.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cũng cảnh báo rằng việc dỡ bỏ phong tỏa sớm có thể dẫn đến sự bùng phát của COVID-19.

Bác sĩ Fauci cùng các chuyên gia y tế khác kêu gọi chính phủ nên thận trọng trong việc nới lỏng các hạn chế ở lĩnh vực thương mại trước khi xét nghiệm chẩn đoán, khả năng theo dõi bệnh nhân và các biện pháp phòng chống dịch khác được mở rộng hơn.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của IHME thừa nhận hậu quả chính xác của động thái mở lại các doanh nghiệp bị đóng cửa vẫn khó đánh giá.

“Tác động của các động thái gần đây - đặc biệt là các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ vẫn chưa được mở rộng tốt nhất - nhằm giảm bớt các chính sách giãn cách xã hội vẫn chưa thể ước tính trọn vẹn trong vài tuần do có độ trễ giữa khoảng thời gian phơi nhiễm virus và diễn tiến của bệnh” - Reuters trích dẫn báo cáo.

Bản sửa đổi mô hình tử vong IHME cuối cùng thường được Nhà Trắng và các cơ quan y tế công cộng khác trích dẫn, dự đoán số ca tử vong COVID-19 ở Mỹ sẽ tăng lên mức 147.040 vào tháng 8, tăng 9.856 so với bản cập nhật trước đó vào ngày 10.5. Một tuần trước đó, mô hình đã đưa ra con số gần 135.000, gần gấp đôi dự báo ngày 29.4.

Với con số dự báo mới nhất sẽ đại diện cho mức trung bình  giữa kịch bản tốt nhất là 102.783 và tồi tệ nhất là 223.489 người tử vong. Các dự báo đã dao động trong vài tháng qua, với số người chết dự kiến thấp nhất ​là 60.000 vào ngày 18.4.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ: Nói đùa mắc COVID-19 khi đi tiệc, không ngờ thành F0 của ổ dịch mới

Thanh Hà |

Một phụ nữ nói đùa mắc COVID-19 khi dự tiệc ở Pasadena, Califoronia, Mỹ, sau đó phát hiện ra rằng thực sự mình mắc bệnh và là nguồn gây ra ổ dịch cho bữa tiệc.

Những nơi phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ

HỒNG HẠNH |

Các thành phố như Austin, bang Texas và Durham, bang Bắc Carolina phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ.

Hãng dược Mỹ công bố thời điểm có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một giám đốc điều hành của Johnson&Johnson thông báo ngày 10.5 rằng, hãng đặt mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 vào năm sau.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ: Nói đùa mắc COVID-19 khi đi tiệc, không ngờ thành F0 của ổ dịch mới

Thanh Hà |

Một phụ nữ nói đùa mắc COVID-19 khi dự tiệc ở Pasadena, Califoronia, Mỹ, sau đó phát hiện ra rằng thực sự mình mắc bệnh và là nguồn gây ra ổ dịch cho bữa tiệc.

Những nơi phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ

HỒNG HẠNH |

Các thành phố như Austin, bang Texas và Durham, bang Bắc Carolina phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ.

Hãng dược Mỹ công bố thời điểm có 1 tỉ liều vaccine COVID-19

Hải Anh |

Một giám đốc điều hành của Johnson&Johnson thông báo ngày 10.5 rằng, hãng đặt mục tiêu cung cấp 1 tỉ liều vaccine COVID-19 vào năm sau.