Nhiều đại gia bất động sản tìm đến M&A trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền

ANH HUY |

Hoạt động rao bán, chuyển nhượng bất động sản (BĐS) hay còn gọi là M&A đang được xem là giải pháp cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền.

Kể từ năm 2022, hàng loạt các diễn biến như kiểm soát chặt tín dụng BĐS, áp lực đáo hạn trái phiếu đã khiến cộng đồng doanh nghiệp BĐS gặp khó về dòng vốn.

Để có thể duy trì hoạt động, tái đầu tư, các doanh nghiệp lĩnh vực này phải chọn giải pháp cơ cấu lại danh mục sản phẩm, chuyển nhượng các dự án.

Đây là tiền đề thúc đẩy thị trường M&A từng bước trỗi dậy và dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, khi thị trường địa ốc không được bơm vốm, các hoạt động rao bán, chuyển nhượng sẽ được xem là một giải pháp quan trọng về dòng tiền để cứu cánh cho các doanh nghiệp.

“Trong bối cảnh hiện nay, khơi thông nguồn vốn là yếu tố quan trọng để hồi phục thị trường BĐS, duy trì sự sống của các doanh nghiệp. Vì vậy, M&A đang là lựa chọn khả dĩ nhất trong tất cả các kênh”, ông Phong nhận định.

Cùng quan điểm, ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam - cho rằng, nền kinh tế vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, nằm trong guồng quay này, thị trường BĐS cũng sẽ chịu nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về dòng tiền.

Trong khi đó, BĐS lại là lĩnh vực cần nguồn vốn lớn, nhưng các quy định về tín dụng cho lĩnh vực này chưa có nhiều thay đổi. Do đó, việc kêu gọi vốn qua hình thức M&A vẫn được các nhà đầu tư hướng đến.

Thực tế cũng cho thấy, từ nửa cuối năm 2022 đến nay, hoạt động rao bán các dự án lớn đang diễn ra sôi nổi.

 
Hoạt động rao bán, chuyển nhượng BĐS đang được xem là giải pháp cứu cánh cho nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh khan hiếm dòng tiền. Ảnh: Cao Nguyên.

Tại TP Hồ Chí Minh, một dự án thương mại dịch vụ, văn phòng có vị trí mặt tiền đường Kinh Dương Vương và Lê Tuấn Mậu thuộc phường 13 (quận 6, TP Hồ Chí Minh) với diện tích 4.372,5m2 đang được rao bán với giá 306 tỉ đồng.

Một quỹ đất thuộc đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP Hồ Chí Minh) với quy mô hơn 5.000m2 cũng đang được rao bán với giá 570 tỉ đồng.

Tại Long An, một dự án 2ha kho xưởng, nhà máy sản xuất có vị trí mặt đường DT823, thuộc cụm Công nghiệp Hòa Khánh Tây đang có giá chuyển nhượng là 75 tỉ đồng.

Hay mới đây, đại gia Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình - cũng thông báo đang rao bán khách sạn dát vàng Dolce Hanoi Golden Lake (quận Ba Đình, Hà Nội) với giá khởi điểm 250 triệu USD.

Theo doanh nghiệp này, đã có một số nhà đầu tư từ Trung Quốc, Ấn Độ, UAE quan tâm đàm phán giá và các điều kiện mua lại.

Theo giới chuyên gia, sự sôi động của thị trường M&A là sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho thị trường BĐS Việt Nam như giúp các dự án đang gặp khó về nguồn vốn được hồi sinh, giúp gia tăng nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy thị trường hồi phục và từng bước ổn định trở lại.

Tuy nhiên, đưa ra lời khuyên cho các doanh nghiệp tham gia cuộc chơi này, giới chuyên gia cho rằng, cả bên bán và bên mua cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Đặc biệt là với bên mua.

Bởi khi nghĩ đến việc mua bán - sáp nhập, doanh nghiệp không chỉ phải lo về dòng tiền mà còn nhiều vấn đề xoay quanh đến năng lực, khả năng quản lý, điều hành.

“Để thâu tóm một dự án mang lại hiệu quả, doanh nghiệp thâu tóm phải có kinh nghiệm, bản lĩnh giải quyết các vướng mắc phát sinh hậu M&A thì mới nên nghĩ đến việc tham gia thị trường M&A”, TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Tìm giải pháp tháo gỡ pháp lý cho dự án bất động sản

Gia Miêu |

Cùng với việc đưa ra các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp thiết thực nhất lúc này đối với thị trường bất động sản là nhanh chóng gỡ vướng pháp lý cho các dự án bất động sản.

Lãi suất tiếp tục giảm, bất động sản thêm cơ hội hồi phục

ANH HUY |

Lãi suất điều hành đồng loạt hạ nhiệt là tín hiệu tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) có thêm cơ hội để sớm hồi phục. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nhà nước tiếp tục có những động thái hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động “cứu mình”, thị trường này sẽ có khả năng khởi sắc từ cuối quý II/2023.

Cần có thang chấm điểm để tăng sức hấp dẫn cho bất động sản công nghiệp

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) công nghiệp vẫn duy trì tốt nguồn cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ lợi thế về lao động, cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi… Với doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này, việc đánh giá theo thang điểm giúp họ xác định cơ hội - rủi ro trong khoản đầu tư sắp tới.

Ông Donald Trump đến New York chuẩn bị hầu tòa

Khánh Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York bằng máy bay riêng hôm 3.4 để trình diện tòa trong ngày 4.4, đối mặt các cáo buộc liên quan khoản tiền bịt miệng ngôi sao phim "người lớn" Stormy Daniels.

Đề nghị truy tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Việt Dũng |

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, ông Tô Anh Dũng và ông Vũ Hồng Nam - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị cáo buộc tội "Nhận hối lộ".

Khu công nghiệp hoạt động 15 năm không có hệ thống xử lý nước thải

HƯNG THƠ |

Hoạt động 15 năm, nhưng Khu Công nghiệp Quán Ngang ở tỉnh Quảng Trị hàng ngày vẫn xả thải ra môi trường. Trớ trêu là ở đây đã xây dựng dự án hệ thống xử lý nước thải với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, nhưng sau 6 năm chưa hoạt động.

Mặc lãi suất giảm, chứng khoán vẫn khó bứt phá trong quý II

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia không cho rằng thị trường chứng khoán có cơ hội bứt phá mạnh mẽ ngay trong quý II khi các yếu tố rủi ro đang chiếm ưu thế.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc "dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt"

Quang Việt |

Trong vụ án trồng cây xanh tại TP Hà Nội, cơ quan công an cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Tìm giải pháp tháo gỡ pháp lý cho dự án bất động sản

Gia Miêu |

Cùng với việc đưa ra các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp thiết thực nhất lúc này đối với thị trường bất động sản là nhanh chóng gỡ vướng pháp lý cho các dự án bất động sản.

Lãi suất tiếp tục giảm, bất động sản thêm cơ hội hồi phục

ANH HUY |

Lãi suất điều hành đồng loạt hạ nhiệt là tín hiệu tích cực giúp thị trường bất động sản (BĐS) có thêm cơ hội để sớm hồi phục. Giới chuyên gia dự đoán, nếu Nhà nước tiếp tục có những động thái hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động “cứu mình”, thị trường này sẽ có khả năng khởi sắc từ cuối quý II/2023.

Cần có thang chấm điểm để tăng sức hấp dẫn cho bất động sản công nghiệp

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) công nghiệp vẫn duy trì tốt nguồn cầu từ các nhà đầu tư nước ngoài, nhờ lợi thế về lao động, cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi… Với doanh nghiệp đầu tư vào thị trường này, việc đánh giá theo thang điểm giúp họ xác định cơ hội - rủi ro trong khoản đầu tư sắp tới.