Mỹ ra dự luật, cung cấp gần 53 tỉ USD hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn

Anh Vũ |

Mỹ vừa ra dự luật, cung cấp gần 53 tỉ USD hỗ trợ sản xuất chất bán dẫn nhằm thúc đẩy các nỗ lực cạnh tranh Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9.8 đã ký một dự luật mang tính bước ngoặt, cung cấp 52,7 tỉ USD trợ cấp cho nền công nghiệp sản xuất và nghiên cứu chất bán dẫn của Mỹ, theo Reuters.

"Tương lai sẽ được thực hiện ở Mỹ", tổng thống Biden nói và gọi biện pháp này là "một khoản đầu tư duy nhất trong một thế hệ vào chính nước Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về các khoản đầu tư vào các công ty chip đang thực hiện mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Bộ Thương mại nước này sẽ thông báo về các quy tắc để xem xét các gói tài trợ và thời gian bảo lãnh các dự án.

Các giám đốc điều hành của Micron, Intel, Lockheed Martin, HP và Advanced Micro Devices, những công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ về chất bán dẫn và khoa học máy tính, đã tham dự buổi ký kết cùng với các thống đốc của Pennsylvania và Illinois, thị trưởng của Detroit, Cleveland và Thành phố Salt Lake, và các nhà lập pháp khác.

Nhà Trắng cho biết việc thông qua dự luật đã thúc đẩy các khoản đầu tư chip mới. Nó lưu ý rằng Qualcomm đã đồng ý mua thêm 4,2 tỉ USD chip bán dẫn từ nhà máy GlobalFoundries ở New York vào ngày 7.8, nâng tổng cam kết mua hàng lên 7,4 tỉ USD cho đến năm 2028.

Lễ ký kết đạo luật mới có sự góp mặt của nhiều chính trị gia và đại diện các công ty công nghệ lớn. Ảnh: AFP
Lễ ký kết đạo luật mới có sự góp mặt của nhiều chính trị gia và đại diện các công ty công nghệ lớn. Ảnh: AFP

Nhà Trắng cũng mong chờ Micron công bố khoản đầu tư 40 tỉ USD vào sản xuất chip nhớ, tăng thị phần của Mỹ từ 2% lên 10%, một khoản đầu tư mà họ cho biết đã được lên kế hoạch với "khoản tài trợ dự kiến" từ dự luật chip.

Trang tin Progressives cho rằng dự luật này là một món quà cho các công ty chip trước đây đã đóng cửa các nhà máy ở Mỹ, nhưng tổng thống Biden hôm 9.8 đã lập luận rằng "luật này không trao séc trắng cho các công ty”.

Theo đó, luật này được ký kết nhằm mục đích giảm bớt tình trạng thiếu hụt chip dai dẳng đã ảnh hưởng đến mọi thứ, từ ôtô, vũ khí, máy giặt và trò chơi điện tử ở Mỹ. Hàng nghìn ôtô và xe tải vẫn đậu ở đông nam thành phố Michigan, Mỹ, để chờ chip vì tình trạng thiếu hụt chip tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ôtô.

Với vai trò là một bước đột phá lớn hiếm hoi trong chính sách công nghiệp của Mỹ, dự luật mới cũng bao gồm khoản tín dụng thuế đầu tư 25% cho các nhà máy chip, ước tính trị giá 24 tỉ USD.

Tình trạng thiếu hụt chip đã ảnh hưởng lớn tới các ngành công nghiệp khác như ngành công nghiệp ô tô. Ảnh chụp màn hình
Tình trạng thiếu hụt chip đã ảnh hưởng lớn tới các ngành công nghiệp khác như ngành công nghiệp ôtô. Ảnh chụp màn hình

Đạo luật cho phép chi 200 tỉ USD trong 10 năm để thúc đẩy nghiên cứu khoa học của Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Quốc hội nước này vẫn cần thông qua luật trích lập riêng để tài trợ cho những khoản đầu tư đó. Tổng thống Joe Biden lưu ý rằng Mỹ cũng cần chip cho các hệ thống vũ khí quan trọng như tên lửa Javelin. 

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và Nhật bắt tay hợp tác phát triển công nghệ chip 2 nanomet

Diễm Quỳnh |

Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển công nghệ chip 2 nanomet (nm) tiên tiến hàng đầu nhằm giảm tình trạng phụ thuộc đối với nhà máy sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà máy sản xuất chip hàng đầu của TSMC bị sụt áp 90%

Linh Chi |

Sụt áp là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà TSMC phải đối mặt gần đây, điện áp đã giảm 90% tại cơ sở sản xuất chip.

Samsung dự báo nhu cầu chip cho điện thoại thông minh và PC sẽ suy giảm

Hoàng Tình |

Samsung nhận định nhu cầu chip từ các nhà sản xuất smartphone và PC suy yếu do người tiêu dùng siết chặt chi tiêu.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mỹ và Nhật bắt tay hợp tác phát triển công nghệ chip 2 nanomet

Diễm Quỳnh |

Mỹ và Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển công nghệ chip 2 nanomet (nm) tiên tiến hàng đầu nhằm giảm tình trạng phụ thuộc đối với nhà máy sản xuất chip TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà máy sản xuất chip hàng đầu của TSMC bị sụt áp 90%

Linh Chi |

Sụt áp là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà TSMC phải đối mặt gần đây, điện áp đã giảm 90% tại cơ sở sản xuất chip.

Samsung dự báo nhu cầu chip cho điện thoại thông minh và PC sẽ suy giảm

Hoàng Tình |

Samsung nhận định nhu cầu chip từ các nhà sản xuất smartphone và PC suy yếu do người tiêu dùng siết chặt chi tiêu.