Yếu tố cốt lõi để điện thoại màn hình gập Samsung bùng nổ trong tương lai

Hoàng Tình |

Gã khổng lồ công nghệ Samsung tin rằng smartphone gập sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai khi nhận được nhiều sự chú ý từ người tiêu dùng. 

Trong khi Apple vẫn chưa phát hành chiếc iPhone với màn hình gập thì đối thủ lớn nhất của Táo khuyết là Samsung sắp công bố một loạt các thiết bị mới có thể gập lại trong năm thứ ba liên tiếp tại sự kiện Unpacked sẽ diễn ra vào ngày 10.8 sắp tới.

Chủ tịch Samsung Mobile - TM Roh tin rằng đã nhìn thấy được sự chấp nhận chính thống của điện thoại thông minh có thể gập lại đến từ người tiêu dùng khi họ dần chuyển sang sử dụng thiết bị này với số lượng ngày càng tăng.

Trong một bài đăng trên blog có tiêu đề “Khoảnh khắc chủ đạo cho điện thoại thông minh có thể gập lại đã đến", Roh công bố Samsung đã xuất xưởng gần 10 triệu chiếc điện thoại thông minh có thể gập lại trên toàn thế giới vào năm 2021, cao hơn 300% so với năm trước.

Roh chia sẻ rằng: “Tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng nhanh này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng thiết bị có thể gập lại đang ngày càng trở nên phổ biến và khẳng định vị thế lớn hơn trong thị trường điện thoại thông minh nói chung".

Trước đó, theo như The Verge lưu ý, số liệu của Samsung có thể bị thổi phồng một chút. Nhà phân tích Ross Young cho rằng 7,9 triệu thiết bị có thể gập lại đã được xuất xưởng vào năm ngoái, trong khi Trung tâm dữ liệu Internet IDC tin rằng con số thực tế là khoảng 7,1 triệu.

Hình ảnh Samsung Galaxy Z Flip3 ra mắt vào năm 2021. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh Samsung Galaxy Z Flip3 ra mắt vào năm 2021. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, khi làm một phép toán so sánh với con số 272 triệu điện thoại thông minh mà chỉ riêng gã khổng lồ công nghệ Samsung xuất xưởng vào năm 2021, con số về thiết bị gập lại của Roh dường như nghe có vẻ không mấy ấn tượng.

Mặc dù vậy, con số trên phần nào đã thể hiện được sự chấp nhận của người tiêu dùng khi số lượng điện thoại thông minh có thể gập lại đang tăng dần và Samsung chắc chắn đã có một chỗ đứng rõ ràng trên thị trường.

Theo Young, thương hiệu Samsung hiện chiếm 87,8% tổng số điện thoại có thể gập lại được xuất xưởng vào năm 2021, trong khi Huawei chỉ chiếm 9,3% trong số các lô hàng. Ngoài ra, các hãng sản xuất điện thoại khác như Xiaomi, Royole hay Oppo chiếm một thị phần rất nhỏ, thậm chí không đáng kể.

Theo IDC, tổng số lô hàng smartphone gập dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 27,6 triệu chiếc vào năm 2025, điều này dẫn đến nhiều khả năng việc ông lớn Apple gia nhập vào thị trường thiết bị có thể gập lại chỉ còn là câu hỏi về thời gian.

Trước đó, Apple được biết là đã bắt đầu nghiên cứu công nghệ màn hình có thể gập lại cũng như nộp nhiều bằng sáng chế liên quan đến công nghệ này trong nhiều năm qua.

Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết vào tháng 4 rằng Apple đang tích cực thử nghiệm màn hình có thể gập lại, mặc dù ông chia sẻ rằng thiết bị gập lại đầu tiên của Apple có thể là ‌iPhone‌ hoặc đơn giản chỉ là ‌iPad‌.

Nhà phân tích Ross Young cũng tiết lộ thông tin vào đầu năm nay rằng chiếc ‌iPhone‌ có thể gập lại được đồn đoán từ lâu của Apple đã bị trì hoãn đến năm 2025. Tin tức về sự chậm trễ được đưa ra sau các cuộc thảo luận với các nguồn trong chuỗi cung ứng, cho thấy Apple đang không vội vàng tham gia vào thị trường thiết bị có thể gập lại.

Cho đến lúc đó, hãng công nghệ Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để nắm bắt nhiều hơn nữa khi thị trường đang ngày càng phát triển, bắt đầu với hai mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip mới dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng tới.

Hoàng Tình
TIN LIÊN QUAN

Samsung dự kiến xây dựng thêm 11 nhà máy chip tại Mỹ

Yến Hồng |

Gã khổng lồ công nghệ Samsung đang lên kế hoạch đầu tư thêm 11 nhà máy sản xuất chip bán dẫn trị giá gần 200 tỉ USD tại Mỹ trong 2 thập kỷ tới.

Năm tới, Samsung sẽ giảm số lượng camera sau của Galaxy A

Bạch Dương (Theo The Elec) |

Sang năm 2023, Samsung sẽ giảm số lượng camera sau của 3 dòng Galaxy A, A24, 34, 54 từ 4 xuống 2 để tập trung vào chất lượng kỹ thuật.

4 tính năng ẩn trên Samsung Galaxy Watch 4

Bạch Dương (Theo DigitalTrends) |

4 tính năng dưới đây có thể người dùng đã bỏ lỡ khi mới sử dụng Samsung Galaxy Watch 4.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Samsung dự kiến xây dựng thêm 11 nhà máy chip tại Mỹ

Yến Hồng |

Gã khổng lồ công nghệ Samsung đang lên kế hoạch đầu tư thêm 11 nhà máy sản xuất chip bán dẫn trị giá gần 200 tỉ USD tại Mỹ trong 2 thập kỷ tới.

Năm tới, Samsung sẽ giảm số lượng camera sau của Galaxy A

Bạch Dương (Theo The Elec) |

Sang năm 2023, Samsung sẽ giảm số lượng camera sau của 3 dòng Galaxy A, A24, 34, 54 từ 4 xuống 2 để tập trung vào chất lượng kỹ thuật.

4 tính năng ẩn trên Samsung Galaxy Watch 4

Bạch Dương (Theo DigitalTrends) |

4 tính năng dưới đây có thể người dùng đã bỏ lỡ khi mới sử dụng Samsung Galaxy Watch 4.