Theo Army Technology, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể là một trong những lực lượng quân sự dẫn đầu trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo theo khía cạnh đầu tư.
Theo một báo cáo vào tháng 10.2021, Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi (CSET) tại Đại học Georgetown công bố ước tính rằng PLA đã chi từ 1,6 tỉ đến 2,7 tỉ USD cho nghiên cứu và đầu tư vào AI mỗi năm, ngang hàng với quân đội Mỹ.
Theo báo cáo “Harnessed Lightning", PLA tập trung sử dụng AI vào 7 lĩnh vực chính: Các phương tiện tự động; Tình báo, giám sát và trinh sát; nhận dạng mục tiêu tự động; Dự đoán bảo trì và hậu cần; Thông tin và chiến tranh điện tử (EW); Huấn luyện mô phỏng; Các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát (C2).
Với hy vọng sẽ cải thiện khả năng phối hợp và phản ứng nhanh trong chiến đấu, PLA tập trung vào phát triển AI vào các “phương tiện tự hành", cụ thể là các bệ phóng trên mặt đất và trên không.
Điều này cho thấy mối quan tâm hàng đầu hiện nay là sự phát triển của các nền tảng tự hành có thể góp phần tạo ra lợi thế cho PLA trong những cuộc chiến.
Ngoài ra, quân đội Trung Quốc cũng có thể áp dụng AI vào lĩnh vực chiến tranh nhận thức.
Theo Global Times, một phương tiện mặt đất không có bánh lái khác đã được sử dụng trong một cuộc tập trận vào tháng 1.2021 và phối hợp với một nhóm UAV trong một cuộc tấn công đổ bộ.
Các công nghệ tự hành khác bao gồm hệ thống theo dõi người lãnh đạo cho xe tải hậu cần, cho phép một đoàn xe chở chỉ một hoặc hai binh sĩ lái xe dẫn đầu, nhưng điều này đã được báo cáo vào năm 2017 và chưa được đưa vào hoạt động.
Theo một bài báo đăng trên Mạng Quân sự Trung Quốc vào tháng 1.2021, Trung Quốc cũng đang có những phát triển khác trong lĩnh vực này, ví dụ như một 'cá mập sinh học' được thiết kế để có cấu hình tàng hình dưới nước và tiến hành trinh sát, tìm kiếm mục tiêu và cứu hộ, cũng như giám sát thủy văn ở độ sâu 600m, hay một robot tâm lý có tên Little Fat, được sử dụng để khuyến khích binh sĩ PLA nói về các vấn đề của họ và giúp các nhà tâm lý học PLA chẩn đoán chúng.
Quân đội Trung Quốc dự kiến sẽ tập trung vào các nội dung như thuật toán, phát triển nền tảng không người lái và các vũ khí thông minh hóa, chủ yếu bao gồm tên lửa dẫn đường chính xác, phương tiện lướt siêu thanh (HGV), UAV, tấn công mạng, nhắm vào các lỗ hổng của hệ thống mạng chiến đấu Mỹ, khai thác các lợi thế để thực hiện chiến lược Chống tiếp cận/Chống xâm nhập (A2/AD).
Các trường đại học của Trung Quốc cũng đã đạt được nhiều tiến bộ trong các đàn máy bay không người lái. Mặc dù được thiết kế để cứu trợ thiên tai và khảo sát khu vực, nhưng về mặt lý thuyết, công nghệ này có thể được chuyển giao cho quân đội.
AI có ý nghĩa đối với quân đội Trung Quốc vì nó tạo cho Bắc Kinh cơ hội cạnh tranh ngang hàng với Washington trong việc phát triển một công nghệ mới nổi.