Hãng sản xuất chip TSMC công bố lợi nhuận kỉ lục bất chấp lạm phát

Hoàng Tình |

TSMC công bố lợi nhuận ròng kỷ lục trong quý II, giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát cũng như sự dư thừa chất bán dẫn trên thị trường.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới mới đây thông báo lợi nhuận của công ty đã tăng hơn 76% lên mức kỷ lục trong quý II.

Trước đó, các nhà phân tích đã từng cảnh báo rằng, lạm phát tăng vọt và một loạt các tai ương kinh tế toàn cầu khác có thể làm ảnh hưởng đến triển vọng của công ty cũng như các đối thủ trong ngành sản xuất chip.

TSMC cho biết, lợi nhuận ròng của công ty trong quý II đạt 8,05 tỉ USD, tăng 76,4% so với cùng kì năm trước, trong khi doanh thu lên đến 18 tỉ USD, tăng 43,5%.

Gã khổng lồ chip TSMC gần như là nhà cung cấp cho tất cả ông lớn sản xuất chip lớn trên thế giới, từ Apple và Qualcomm đến Nvidia hay Broadcom. Chính vì thế, thu nhập của TSMC thường được coi là thước đo đánh giá nhu cầu trong lĩnh vực điện tử.

Tuy nhiên, các khoản thu nhập mới nhất được công bố trong bối cảnh những lo lắng ngày càng tăng về số phận của nền kinh tế thế giới.

Mới đây, lạm phát của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 40 năm là 9,1% vào tháng 6, trong khi lo ngại về một cuộc suy thoái có thể xảy ra đang gia tăng.

Vào hồi tháng 6, bất chấp tình hình kinh tế bất ổn trên toàn cầu, TSMC đã dự báo doanh thu cả năm sẽ tăng tới 30%. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận sự suy thoái trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh, TV và máy tính cá nhân.

Vào thời điểm đó, Chủ tịch Mark Liu của TSMC cho hay, nhà sản xuất chip đang theo dõi chặt chẽ tác động của lạm phát đối với nhu cầu thị trường.

Gã khổng lồ chip Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang chi lớn để mở rộng ra nước ngoài bằng cách xây dựng các nhà máy mới ở các quốc gia như Mỹ và Nhật Bản cũng như tiếp tục đầu tư phát triển thêm các cơ sở trong nước.

Trước đó, một số nhà sản xuất chip lớn trên thế giới bao gồm Micron và gã khổng lồ Intel ở Thung lũng Silicon đã cảnh báo về triển vọng kinh tế ảm đạm trong nửa cuối năm.

Cuộc khủng hoảng chất bán dẫn chưa từng có đã khiến cho thu nhập của các nhà sản xuất chip giảm đi đáng kể. Samsung - nhà sản xuất điện thoại thông minh và TV lớn nhất thế giới - thậm chí đã yêu cầu các nhà cung cấp giữ lại các lô hàng linh kiện khi họ xem xét hàng tồn kho của mình.

Cũng như các ông lớn trong ngành bán dẫn, tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của tập đoàn sản xuất chip bán dẫn khổng lồ TSMC đã giảm hơn 23% trong năm nay.

Kristine Lau - nhà phân tích tại công ty nghiên cứu đầu tư Third Bridge - cho biết: “Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang chứng kiến ​​mức tồn kho tăng lên trong bối cảnh nhu cầu đang giảm xuống. Bên cạnh đó, việc cắt giảm đơn đặt hàng và giảm dự báo nhu cầu đang dần trở nên phổ biến hơn”.

Lau chia sẻ thêm rằng, mặc dù TSMC phải đối mặt với những lo ngại trên, tuy nhiên hãng tiếp tục “có vị trí vững chắc do sự tập trung doanh thu nhờ vào các nút lợi thế hàng đầu và cơ sở khách hàng đa dạng”.

Mark Li - nhà phân tích chất bán dẫn tại nhà nghiên cứu Sanford C. Bernstein - cho biết thêm, nếu tình huống xấu nhất của một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn sản xuất chip TSMC.

“Nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, TSMC sẽ phải phản ứng với việc chi tiêu vốn nhanh chóng và kiểm soát chi phí hoạt động. Nhưng TSMC vẫn dẫn đầu về công nghệ và sẽ phục hồi sau khi nền kinh tế phục hồi" - Mark Li chia sẻ.

Hoàng Tình
TIN LIÊN QUAN

Samsung Galaxy S23 sẽ sử dụng chip Snapdragon Gen 2 cao cấp

Diễm Quỳnh |

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Samsung sẽ trang bị cho mẫu điện thoại Galaxy S23 chip Snapdragon Gen 2 hiệu suất mạnh hơn so với chip Exynos hiện tại.

Apple tái sử dụng chip cũ trên iPhone 14 và iPhone 15

Bạch Dương (Theo Digitaltrends) |

Công nghệApple dường như sẽ tái sử dụng chip cũ trên hai thế hệ điện thoại mới thay vì cung cấp chip riêng cho mỗi dòng.

Các ông lớn ngành bán dẫn chạy đua sản xuất chip

Hoàng Tình |

Các nhà cung cấp bán dẫn lớn trên thế giới đang nỗ lực để tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip.

Khan hiếm chip gây ra khủng hoảng cho ngành công nghiệp điện tử thế giới

Linh Chi |

Khan hiếm chip gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động xấu tới hoạt động của các hãng điện tử tiêu dùng lớn nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Samsung Galaxy S23 sẽ sử dụng chip Snapdragon Gen 2 cao cấp

Diễm Quỳnh |

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Samsung sẽ trang bị cho mẫu điện thoại Galaxy S23 chip Snapdragon Gen 2 hiệu suất mạnh hơn so với chip Exynos hiện tại.

Apple tái sử dụng chip cũ trên iPhone 14 và iPhone 15

Bạch Dương (Theo Digitaltrends) |

Công nghệApple dường như sẽ tái sử dụng chip cũ trên hai thế hệ điện thoại mới thay vì cung cấp chip riêng cho mỗi dòng.

Các ông lớn ngành bán dẫn chạy đua sản xuất chip

Hoàng Tình |

Các nhà cung cấp bán dẫn lớn trên thế giới đang nỗ lực để tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất chip.

Khan hiếm chip gây ra khủng hoảng cho ngành công nghiệp điện tử thế giới

Linh Chi |

Khan hiếm chip gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động xấu tới hoạt động của các hãng điện tử tiêu dùng lớn nhất.