Mỹ phủ nhận "Chiến tranh Lạnh" với Trung Quốc

Thanh Hà |

Mỹ khẳng định không theo đuổi một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới với Trung Quốc nhưng thừa nhận trong cuộc đàm phán cấp cao ngày 9.11 rằng có sự khác biệt sâu sắc giữa hai nước.

Các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ - Trung Quốc đã có mặt tại Washington dự cuộc đối thoại thường kỳ vốn bị hoãn lại trong những tháng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo chung rằng: "Mỹ không theo đuổi chiến tranh Lạnh hoặc chính sách ngăn chặn với Trung Quốc".

"Thay vào đó, chúng tôi muốn đảm bảo rằng, Trung Quốc hành động có trách nhiệm và công bằng trong việc ủng hộ an ninh và thịnh vượng trong mỗi quốc gia chúng tôi" - ông Mike Pompeo nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng thẳng thắn nói về những quan ngại của Mỹ trong nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cho biết, các cuộc đàm phán  Mỹ - Trung Quốc "thẳng thắn", nhưng quân đội hai nước cần tìm cách cải thiện trong liên lạc và tránh "tính toán sai lầm" trên biển.

"Chúng tôi đã làm rõ rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay, di chuyển tàu thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép" - ông James Mattis nói.

Về phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì nêu rõ: "Không có chuyện tự do hàng hải và hàng không bị cản trở, vì thế việc sử dụng vấn đề này như một cái cớ để hành động quân sự là điều vô lý”. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc tuyên bố, phía Trung Quốc đã làm rõ với Mỹ rằng họ nên ngừng cử các tàu và máy bay quân sự tới Biển Đông.

Cuộc đối thoại quốc phòng, ngoại giao Mỹ - Trung Quốc diễn ra vài tuần trước khi ông Donald Trump có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina. Cuộc gặp song phương được đánh giá là cơ hội tiềm năng để hai bên giải quyết các tranh chấp, đặc biệt là về thương mại.

Trong cuộc họp báo, ông Dương Khiết Trì bày tỏ hy vọng có một giải pháp nhanh chóng với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.

"Một cuộc chiến thương mại sẽ không mang tới bất kỳ giải pháp nào mà chỉ dẫn tới kết cục tổn hại cho cả 2 phía cũng như nền kinh tế toàn cầu" - ông nói.

Quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh: "Cánh cửa đàm phán vẫn mở".

Về vấn đề Triều Tiên, ông Dương Khiết Trì cho hay, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng nhưng bày tỏ hi vọng Washington và Bình Nhưỡng "sẽ thỏa hiệp với nhau" và "điều chỉnh để đáp ứng mối quan tâm chính đáng của nhau".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Jack Ma gọi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung "ngu xuẩn nhất thế giới"

K.M |

Ông chủ đại công ty niêm yết Alibaba có giá trị lớn nhất Châu Á, tỉ phú Jack Ma gọi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là “điều ngu xuẩn nhất trên thế giới”.

Jack Ma cảnh báo thời gian "dài dằng dặc" chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài 20 năm.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Jack Ma gọi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung "ngu xuẩn nhất thế giới"

K.M |

Ông chủ đại công ty niêm yết Alibaba có giá trị lớn nhất Châu Á, tỉ phú Jack Ma gọi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là “điều ngu xuẩn nhất trên thế giới”.

Jack Ma cảnh báo thời gian "dài dằng dặc" chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể kéo dài 20 năm.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình.