Jack Ma gọi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung "ngu xuẩn nhất thế giới"

K.M |

Ông chủ đại công ty niêm yết Alibaba có giá trị lớn nhất Châu Á, tỉ phú Jack Ma gọi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là “điều ngu xuẩn nhất trên thế giới”.

Reuters dẫn lời tỉ phú Jack Ma đưa ra nhận định trên tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất (CIIE 2018), được tổ chức tại trung tâm thương mại Thượng Hải của Trung Quốc hôm 5.11.

Tỉ phú Trung Quốc nói thêm rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, điều mà Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho một loạt những hoạt động tiêu cực về kinh tế, đã giúp tạo việc làm tại Mỹ, và nếu thiếu điều đó, Mỹ sẽ vấp phải các vấn đề lớn.

Việc chuyển sang mô hình nhập khẩu của Trung Quốc “sẽ là thiệt hại lớn đối với nhiều doanh nghiệp, nhưng nó cũng sẽ tạo cơ hội tốt cho rất nhiều người tiêu dùng”, Reuters dẫn lời ông Jack Ma ông nói.

Theo ông, chính phủ không nên lo lắng về việc đổi mới, mà thay vào đó, nên ủng hộ, ngay cả khi nó đe dọa những lợi ích cũ, bất di bất dịch.

“Quan điểm của tôi là ‘Đừng lo lắng về công nghệ’”, Jack Ma nói. “Những người lo lắng về công nghệ, trước tiên là những người lớn tuổi, thứ hai là chính phủ và thứ ba là những người thành công. Họ ghét nó và lo lắng về nó. Tôi chưa bao giờ thấy những người trẻ lo lắng về công nghệ”.

Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua đã đánh thuế hàng trăm tỉ USD lên hàng hóa của nhau. Tổng thống Donald Trump còn đe dọa sẽ đánh thuế trên phần còn lại của tổng lượng xuất khẩu trị giá hơn 500 tỉ USD của Trung Quốc sang Mỹ nếu tranh chấp thương mại không thể giải quyết được.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.