Ông Donald Trump doạ tung nốt “át chủ bài” trừng phạt với Trung Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump hôm 1.10 doạ sẽ đánh thuế tiếp 267 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc, khẳng định sẽ không có thoả thuận nào với Bắc Kinh trừ khi nước này thay đổi thương mại không công bằng.

Đề cập đến cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, ông Donald Trump phát biểu với báo giới tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng, Bắc Kinh rất muốn đàm phán với Washington, nhưng ông chưa sẵn sàng.

“Như các bạn đã biết, chúng tôi đã đánh thuế 25% với 250 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc, và chúng tôi có thể đánh thuế tiếp 267 tỉ USD nữa trong gói thuế trừng phạt vòng 3. Trung Quốc rất muốn đàm phán. Tôi nói: Thẳng thắn là còn quá sớm để nói chuyện” - tờ NewsBytes dẫn lời ông Donald Trump.

“Không thể nói chuyện vào lúc này, vì họ chưa sẵn sàng, vì họ cản trở chúng ta trong nhiều năm. Đàm phán không diễn ra nhanh như thế” - ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cho biết, Trung Quốc có thặng dư thương mại 375 tỉ USD với Mỹ và điều đó kéo dài trong nhiều năm.

“Tôi luôn nói chúng tôi xây dựng lại Trung Quốc. Họ lấy tiền của chúng tôi và xây cầu, chế tạo máy bay chiến đấu. Có thể họ xây cầu nhiều hơn chúng tôi xây trong hàng trăm năm qua. Có những cây cầu lớn như cầu George Washington” - Tổng thống Mỹ nói.

Tuy nhiên, ông Donald Trump cho biết, ông không đổ lỗi cho Trung Quốc về thặng dư thương mại.

“Tôi đổ lỗi cho giới lãnh đạo của chúng tôi. Đáng ra họ không bao giờ được để điều đó xảy ra. Tôi đã nói điều này với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đã phát biểu ở Trung Quốc và tôi thực sự giáng mạnh vào Trung Quốc. Nhưng tôi nói tôi không đổ lỗi cho các vị. Ông ấy biết chính xác những gì tôi muốn nói” - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định không có thoả thuận nào với Trung Quốc.

“Chúng tôi có vấn đề nghiêm trọng về hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ với Trung Quốc. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề khác với Trung Quốc, chủ yếu là thương mại. Và như các bạn đã biết, họ đang có một quãng thời gian khó khăn hơn nhiều. Mà tôi không muốn họ gặp khó khăn” - ông Donald Trump phát biểu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động gì đến Việt Nam?

L.H |

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo về số liệu kinh tế 9 tháng năm 2018 về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tới kinh tế Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - ông Nguyễn Bích Lâm đưa ra những nhận định đáng chú ý.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bao giờ chấm dứt?

đức thành |

Nhiều chuyên gia đánh giá diễn biến cuộc chiến thương mại này sẽ còn tiếp tục leo thang bởi hai bên đều trong trạng thái “ăn miếng trả miếng” và chưa bên nào thực sự thể hiện sự nhượng bộ cần thiết, nhằm “giảm nhiệt” căng thẳng.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động gì đến Việt Nam?

L.H |

Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo về số liệu kinh tế 9 tháng năm 2018 về tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tới kinh tế Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê - ông Nguyễn Bích Lâm đưa ra những nhận định đáng chú ý.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bao giờ chấm dứt?

đức thành |

Nhiều chuyên gia đánh giá diễn biến cuộc chiến thương mại này sẽ còn tiếp tục leo thang bởi hai bên đều trong trạng thái “ăn miếng trả miếng” và chưa bên nào thực sự thể hiện sự nhượng bộ cần thiết, nhằm “giảm nhiệt” căng thẳng.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang: Cuộc chiến thương mại có nguy cơ trở thành chiến tranh tiền tệ?

lan hương |

Các chuyên gia đưa ra nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang lên mức cao. Trong đó, nguyên nhân sâu xa và cốt lõi theo nhiều chuyên gia có thể xuất phát từ việc Chính quyền Mỹ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn địa chính trị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không che giấu tham vọng thực hiện "Giấc mộng Trung Hoa" mang tên “Made in China 2025”, đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Và Mỹ đương nhiên sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc gia khác vượt lên mình.