Gorbachev làm tất cả để bảo vệ di sản của mình, ngăn Chiến tranh Lạnh

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev cảnh báo về gia tăng căng thẳng Nga-Mỹ, nói rằng phải ngăn chặn cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Nhà cựu lãnh đạo 87 tuổi được dìu đến buổi công chiếu bộ phim tài liệu mới về cuộc đời ông, về những cải cách của Liên Xô trong thập niên 90 và về nỗ lực kiểm soát vũ khí của ông giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh.

Di sản của ông Gorbachev đang bị phủ bóng khi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ rơi xuống mức thấp sau Chiến tranh Lạnh, sau một loạt sự kiện như sáp nhập Crimea năm 2014, cáo buộc can thiệp bầu cử và vụ đầu độc cựu gián điệp Sergei Skripal ở Anh.

Cựu lãnh đạo Liên Xô đã có cuộc nói chuyện ngắn ở rạp chiếu phim Mátxcơva sau buổi công chiếu bộ phim tài liệu mới "Gặp gỡ Gorbachev" của đạo diễn Werner Herzog và Andre Singer.

Khi được hỏi liệu thế giới có ngăn được một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay không, Gorbachev đáp: "Chúng ta phải ngăn chặn nó. Và không chỉ ngăn Chiến tranh Lạnh, chúng ta phải tiếp tục con đường mà chúng ta đã lập ra. Chúng ta phải cấm chiến tranh một lần và mãi mãi. Quan trọng nhất là loại bỏ vũ khí hạt nhân".

Ông Gorbachev được phương Tây ca ngợi là người giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Ông nói rằng thế giới đang tiến gần hơn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới nguy hiểm.

Tháng trước, trong một bài bình luận đăng trên tờ The New York Times, ông Gorbachev lên án Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF mà ông và cựu Tổng thống Ronald Reagan ký năm 1987.

Hiệp ước này loại bỏ tất cả tên lửa tầm ngắn, tầm trung hạt nhân và tên lửa thông thường của cả 2 nước ở Châu Âu.

"Tôi tin rằng chúng ta có thể ngăn chặn được một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Tôi sẽ làm tất cả vì việc này".

"Điều nguy hiểm nhất là quay trở lại đối đầu, bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới. Họ đang nói về một cuộc chiến tranh hạt nhân như thể đó là điều hoàn toàn chấp nhận được. Nó đang được chuẩn bị, các kịch bản đang được thảo luận" - ông Gorbachev nói.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Gorbachev: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới

Hải Anh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định, việc ông Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước INF với Nga đồng nghĩa tuyên bố về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa quá muộn để hóa giải những khác biệt giữa các bên qua đàm phán.

Ông Gorbachev cảnh báo Mỹ sai lầm rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

Song Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký Hiệp ước INF với cựu Tổng thống Ronald Reagan, cảnh báo việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm và thiển cận.

Duma quốc gia Nga bác dự thảo chỉ trích Gorbachev và Yelsin

Song Minh |

Duma quốc gia Nga (Hạ viện) từ chối thông qua dự thảo phát biểu mô tả các hoạt động của cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev và Boris Yelsin dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô là "phá hoại và chống lại quốc gia".

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Ông Gorbachev: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới

Hải Anh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định, việc ông Donald Trump quyết định rút khỏi Hiệp ước INF với Nga đồng nghĩa tuyên bố về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn chưa quá muộn để hóa giải những khác biệt giữa các bên qua đàm phán.

Ông Gorbachev cảnh báo Mỹ sai lầm rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

Song Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký Hiệp ước INF với cựu Tổng thống Ronald Reagan, cảnh báo việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm và thiển cận.

Duma quốc gia Nga bác dự thảo chỉ trích Gorbachev và Yelsin

Song Minh |

Duma quốc gia Nga (Hạ viện) từ chối thông qua dự thảo phát biểu mô tả các hoạt động của cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev và Boris Yelsin dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô là "phá hoại và chống lại quốc gia".