Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Nở rộ các lò luyện thi đánh giá năng lực

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố thông tin xét tuyển và nhận hồ sơ đăng ký năm 2023. Nhiều trường cho biết sẽ tăng cường tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Trong đó có kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội...

Ngay sau khi các trường công bố đề án tuyển sinh, các dịch vụ ôn thi cấp tốc, mua bán tài liệu ôn tập, cung cấp đề thi thử cho kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy... đã nở rộ.

 
Quảng cáo của một trung tâm tổ chức lớp ôn thi cấp tốc cho kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh chụp màn hình.

Trung tâm luyện thi quốc gia HSA tổ chức lớp ôn thi cấp tốc cho kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội trong vòng 25 ngày. Trung tâm cho biết sẽ tổ chức ôn thi 7 môn Toán, Văn, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa theo hình thức dạy online. Mức học phí cho toàn khoá học là 3 triệu đồng. Những học viên chuyển khoản sớm được giảm 50% học phí, còn 1,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Hệ thống giáo dục Học Mãi “tung” ra 2 khoá là học qua livestream hoặc học qua video bài giảng thầy cô ghi hình sẵn. Khi liên hệ với trung tâm này, nhân viên tư vấn cho biết nếu đăng ký ngay lập tức sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 1,3 triệu đồng và 1,4 triệu đồng (tương ứng với 2 hình thức học). Trong khi giá gốc của trung tâm này là 1,9 triệu đồng và 2,1 triệu đồng.

Đối với kỳ thi thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, lớp học thầy Văn Hoa tung ra khoá học trong 120 buổi với giá 6 triệu đồng. Trang fanpage của lớp học này quảng cáo, năm 2022, có tới 80% học viên thi đỗ ngành hot của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại TPHCM, TAQ Education cung cấp khóa luyện thi cấp tốc cho kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM có giá 3,5 triệu đồng. Trung tâm cam kết nếu thí sinh thi không đạt trên 800 điểm sẽ được học miễn phí khi thi đợt 2. Sau đợt 2, nếu không đạt trên 800 điểm sẽ được hoàn 100% học phí. Ngoài ra, học sinh còn được tặng kèm một khóa luyện đề VIP trong vòng 3 buổi cho một môn bất kỳ.

Ngoài các khóa luyện thi cấp tốc, nhiều nơi còn bán các bộ đề luyện thi với giá từ 20.000 đồng đến 170.000 đồng. Trong khi đó, một số bộ sách luyện thi được bán với giá từ 90.000 đồng đến 370.000 đồng.

 
Mức chi phí ôn thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu. Ảnh chụp màn hình.
 
Một trung tâm cam kết hoàn lại tiền nếu thi 2 đợt vẫn không đạt chuẩn đầu ra. Ảnh chụp màn hình.

Chưa được kiểm chứng

Đánh giá về việc ôn luyện kỳ thi đánh giá năng lực thông qua các trung tâm, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết không ủng hộ việc này. Vị tiến sĩ cho rằng, nếu thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi này trong suốt 3 năm học THPT, rèn luyện tốt các năng lực thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích thông tin thì hoàn toàn có thể làm bài thi tốt.

Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức dựa trên cấu trúc đề thi của Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố xây dựng khóa học, đề thi để thí sinh luyện thi. Các khóa học, bộ đề này chưa được cơ quan nào kiểm chứng. Vì vậy, thí sinh cần cẩn trọng khi lựa chọn hình thức học này.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết những học sinh ôn mẹo, học tủ sẽ không làm tốt được bài thi đánh giá năng lực. Quá trình ôn tập buộc các em phải nắm chắc kiến thức để ứng dụng giải quyết vấn đề.

Ông Thảo cũng cho biết, hầu hết các đề luyện thi của các trung tâm được cóp nhặt từ các trường khác. Các đề này thường thiếu tính hệ thống hóa, học sinh giải các đề này cảm thấy chỗ rất khó, câu lại quá dễ không đúng với ma trận đề thi chính thống.

Ông Thảo khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi, không tổ chức ôn luyện hay xuất bản các ấn phẩm phục vụ việc ôn luyện thi, chỉ cung cấp duy nhất một đề thi tham khảo để các học sinh quen với định dạng, cấu trúc bài thi.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Gần 90 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, đã có 87 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

"Ma trận" trung tâm luyện thi đánh giá năng lực khiến thí sinh bối rối

NHÓM PV |

Hiện nay, hàng loạt trung tâm luyện thi đánh giá năng lực mở ra với những lời mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, để tránh mất tiền oan, học sinh chỉ cần ôn luyện và học kĩ bài tập trên lớp là có thể đạt được điểm cao.

Gần 90 trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Đến nay, đã có 87 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2023.