Mỹ dồn dập tung đòn quyết triệt hạ thế lực Iran ở nước ngoài

Liên Hà |

Mỹ tiếp tục tìm cách ngăn chặn nguồn tài trợ cho lực lượng Iran hậu thuẫn, áp lệnh trừng phạt với đại diện Hezbollah tại Iran và nhà tài trợ chính cùng 5 công ty của ông đặt tại Châu Âu, Tây Phi và Trung Đông.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 17.5 cho biết, ông Mohammad Ibrahim Bazzi - nhà tài trợ chính của lực lượng Hezbollah đang hoạt động thông qua Bỉ, Lebanon, Iraq và có liên kết chặt chẽ với cựu Tổng thống Gambia Yahya Jammeh.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, danh sách đen cũng bao gồm tập đoàn dịch vụ năng lượng Bỉ Global Trading Group; công ty dầu mỏ Euro African Group có trụ sở ở Gambia và Africa Middle East Investment Holding có trụ sở tại Lebanon. 

Công ty Premier Investment Group SAL Offshore và tập đoàn xuất nhập khẩu Car Escort Services cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt.

Tất cả các công ty, tập đoàn trong danh sách trừng phạt đều thuộc sở hữu hoặc sự kiểm soát của ông Bazzi.

Ngoài ra, Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đại diện của Hezbollah tại Iran Abdallah Safi Al-Din. Ông này được cho là người đối thoại giữa Hezbollah và Iran về các vấn đề tài chính.

"Chính quyền này sẽ vạch trần và phá vỡ mạng lưới khủng bố của Hezbollah và Iran ở mọi nơi, kể cả những người có quan hệ với Ngân hàng Trung ương Iran", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói.

Đây là biện pháp trừng phạt mới nhất trong số các biện pháp mới nhằm vào Iran và Hezbollah kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 8.5.

Trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Washington vào thứ 2 tới, Mỹ có kế hoạch xây dựng một liên minh để xem xét kỹ những "hoạt động gây mất ổn định" của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói.

Một trong những động thái mạnh mẽ nhất trong tuần qua nhắm vào hoạt động của Iran ở nước ngoài là việc Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Valiollah Seif.

Hôm 16.5, Mỹ với sự ủng hộ bởi các quốc gia vùng Vịnh, áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 2 lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah và Naim Qassem.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tung đòn trừng phạt thứ 3 nhằm bóp nghẹt thế lực của Iran ở nước ngoài

Hà Liên |

Mỹ và các đối tác vùng Vịnh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung với lãnh đạo lực lượng Hezbollah của Lebanon, nhắm vào hai lãnh đạo hàng đầu là Sayyed Hassan Nasrallah và Naim Qassem.

Iran tố Mỹ trừng phạt để ngăn các bên cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

H.Liên |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố hôm 16.5 rằng Tehran sẽ “không đầu hàng trước sức ép, sự trừng phạt và thậm chí cả những lời đe dọa chiến tranh” của Mỹ.

Iran: Ngày khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem thật đáng hổ thẹn

Hải Anh |

Liên đoàn Arab, Liên Hợp Quốc, Iran, Pháp, Đức… đã phản ứng về việc Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Mỹ tung đòn trừng phạt thứ 3 nhằm bóp nghẹt thế lực của Iran ở nước ngoài

Hà Liên |

Mỹ và các đối tác vùng Vịnh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung với lãnh đạo lực lượng Hezbollah của Lebanon, nhắm vào hai lãnh đạo hàng đầu là Sayyed Hassan Nasrallah và Naim Qassem.

Iran tố Mỹ trừng phạt để ngăn các bên cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

H.Liên |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố hôm 16.5 rằng Tehran sẽ “không đầu hàng trước sức ép, sự trừng phạt và thậm chí cả những lời đe dọa chiến tranh” của Mỹ.

Iran: Ngày khai trương Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem thật đáng hổ thẹn

Hải Anh |

Liên đoàn Arab, Liên Hợp Quốc, Iran, Pháp, Đức… đã phản ứng về việc Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.