Tổng thống Iran Hassan Rouhani: “Chúng tôi vẫn nên đứng vững trên đôi chân mình”

VÂN ANH |

“Nền tảng chính sách đối ngoại của chúng tôi là các mối quan hệ xây dựng với thế giới. Dù bị trừng phạt hay không, chúng tôi vẫn nên đứng vững trên đôi chân mình. Đây là điều rất quan trọng với sự phát triển của đất nước chúng tôi” - Reuters dẫn lời ông Rouhani phát biểu trong cuộc gặp các nhà quản lý dầu mỏ ở Tehran.

Thế giới đang nín thở chờ quyết định của Tổng thống Mỹ về Iran. Vào lúc 14h ngày 8.5, giờ Washington (tức 1h sáng 9.5, giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran. Thời hạn chót để ông Donald Trump quyết định có áp đặt lại chế tài lên Iran hay không là 12.5.

Quyết định này là cơ hội để củng cố triết lý “Nước Mỹ trên hết” của ông Donald Trump, nhưng cũng gây hậu quả không thể biết trước, mà kịch bản xấu nhất là có thể dẫn đến chiến tranh với Iran. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho hay, nếu ông Donald Trump quyết định ban hành lại chế tài Iran thì không chỉ là 1 đòn giáng mạnh đối với thỏa thuận 2015 mà còn có thể khiến Iran trả đũa bằng cách tái tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân hoặc trừng phạt các đồng minh của Mỹ ở Syria, Iraq, Yemen, và Lebanon.

Ông Donald Trump đã liên tục dọa rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) 2015 - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran, vì theo ông, nó không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như vai trò của Iran trong các cuộc chiến ở Syria và Yemen, và không ngăn cản Tehran phát triển vũ khí hạt nhân vĩnh viễn.

Các nhà lãnh đạo Châu Âu cảnh báo rằng, việc Mỹ rút khỏi JCPOA sẽ khiến công sức duy trì thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữ vũ khí khỏi tay Iran suốt 2 năm qua đổ hết xuống sông bể.

Ông Donald Trump muốn Anh, Pháp và Đức - trong nhóm P5+1 cùng Nga và Trung Quốc - thay đổi các điều khoản theo hướng cứng rắn hơn. Tuy nhiên, Anh, Pháp, và Đức vẫn cam kết với thỏa thuận 2015. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, thỏa thuận này dù chưa hoàn hảo nhưng là khởi đầu của hòa bình trong 1 khu vực lúc nào cũng chực bùng nổ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 8.5 tuyên bố, sẽ tìm kiếm mối quan hệ xây dựng với thế giới, và tiếp tục phát triển đất nước dù có thể bị trừng phạt. Trước đó, hôm 7.5, ông Rouhani cho biết, Iran có thể vẫn ở lại thỏa thuận hạt nhân ngay cả khi ông Donald Trump từ bỏ, và sẽ tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ dù Mỹ áp đặt trừng phạt. Tuy nhiên, ông Rouhani cũng cảnh báo, sẽ quyết liệt chống lại những nỗ lực của Mỹ nhằm hạn chế ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông.

Các thị trường tài chính cũng theo dõi sát sao quyết định của Tổng thống Mỹ. Hôm 7.5, giá dầu đã vượt ngưỡng 70 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2014.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.