Mỹ mở sứ quán ở Jerusalem, dân Palestine bị Israel thảm sát hàng loạt

K.M |

Cơ quan y tế Gaza cho biết các lực lượng Israel đã bắn chết ít nhất 55 người Palestine và làm gần 3.000 người bị thương dọc theo biên giới Dải Gaza hôm 14.5.

Hơn 35.000 người biểu tình dọc Dải Gaza hôm 14.5 phản đối Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem. Và đây là cuộc biểu tình đẫm máu nhất trong khu vực kể từ mùa hè năm 2014, khi hơn 2.000 người Palestine thiệt mạng.

Đài NPR dẫn lời các quan chức y tế cho biết gần 2.800 người đã bị thương, trong đó có hàng trăm người bị trúng đạn.

Israel nói hành động của họ là cần thiết cho để đảm bảo an ninh khi người biểu tình đe dọa hàng rào biên giới.

Ngoài việc phía Israel bắn vào người biểu tình hôm 14.5, lực lượng an ninh Israel còn bắn hơi cay vào người biểu tình, nhưng đám đông người Palestine vẫn kiên quyết tiếp tục tập trung để phản đối.

Người biểu tình ném nhiều vật thể qua biên giới và sẽ đốt vỏ xe trước khi diễn ra lễ khai trương đại sứ quán Mỹ vào buổi chiều cùng ngày. Nhiều doanh nghiệp và trường học ở Gaza bị đóng cửa.

Dư luận lên án các lực lượng Israel bắn đạn thật vào người biểu tình. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi đây là "cuộc thảm sát" và kêu gọi một đối tác mới thay thế Mỹ trong đàm phán với Israel.

Trong khi đó Nhà Trắng đổ lỗi vụ "thảm sát" cho lực lượng Hồi giáo Hamas của Palestine.

"Trách nhiệm cho những cái chết bi kịch này hoàn toàn do Hamas" - phó thư ký báo chí Nhà Trắng Raj Shah phát biểu hôm 14.5. "Hamas chủ ý kích động cho phản ứng này (Israel bắn người biểu tình Palestine). Như Ngoại trưởng nói, Israel có quyền tự vệ".

Đại sứ quán mới của Mỹ tạm thời đặt trong tòa nhà lãnh sự quán hiện có ở Jerusalem.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ di chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Hồi tháng 12.2017 ông đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Cùng tháng đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết phủ nhận các quyết định của ông Donald Trump đối với Jerusalem.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hôm 14.5 rằng việc di chuyển đại sứ quán "là một ưu tiên về an ninh quốc gia" và Tổng thống Donald Trump "muốn đại sứ quán Mỹ tọa lạc đúng vị trí" ở Jerusalem.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Palestine kêu gọi công bố Đông Jerusalem là thủ đô

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên chính quyền Palestine, Youssef Al-Mahmoud, kêu gọi các quốc gia trên thế giới tin vào tự do, hòa bình và ổn định, cũng như những người quan tâm đến việc duy trì các nghị quyết hợp pháp quốc tế, tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Hậu duệ bin Laden kêu gọi thánh chiến dịp Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem

Song Minh |

Trong đoạn video 5 phút với tựa đề "Tel Aviv cũng là mảnh đất của người Hồi giáo", thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói chính quyền Palestine là "những kẻ bán đất Palestine", kêu gọi những người trung thành cầm vũ khí tiến hành thánh chiến trước khi Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem.

Mỹ, Israel mời dự khai trương đại sứ quán ở Jerusalem: 70% khách mời không đến

H.L |

Israel bắt đầu sự kiện mừng Đại sứ quán Mỹ chuyển đến Jerusalem từ ngày 13.5. Buổi tiếp đón do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì vắng mặt hầu hết phái viên ngoại giao từ các nước.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Palestine kêu gọi công bố Đông Jerusalem là thủ đô

Ngọc Vân |

Phát ngôn viên chính quyền Palestine, Youssef Al-Mahmoud, kêu gọi các quốc gia trên thế giới tin vào tự do, hòa bình và ổn định, cũng như những người quan tâm đến việc duy trì các nghị quyết hợp pháp quốc tế, tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine.

Hậu duệ bin Laden kêu gọi thánh chiến dịp Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem

Song Minh |

Trong đoạn video 5 phút với tựa đề "Tel Aviv cũng là mảnh đất của người Hồi giáo", thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri nói chính quyền Palestine là "những kẻ bán đất Palestine", kêu gọi những người trung thành cầm vũ khí tiến hành thánh chiến trước khi Mỹ chuyển đại sứ quán về Jerusalem.

Mỹ, Israel mời dự khai trương đại sứ quán ở Jerusalem: 70% khách mời không đến

H.L |

Israel bắt đầu sự kiện mừng Đại sứ quán Mỹ chuyển đến Jerusalem từ ngày 13.5. Buổi tiếp đón do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì vắng mặt hầu hết phái viên ngoại giao từ các nước.