Theo RT, cuộc tập trận “Keen Sword” (Thanh gươm sắc bén) - bắt đầu từ ngày 26.10 - được tổ chức hai năm một lần, có sự tham gia của khoảng 46.000 quân, bao gồm 9.000 quân nhân Mỹ, cùng hàng chục tàu chiến từ Nhóm tấn công tàu sân bay Ronald Reagan và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.
Cuộc tập trận sẽ bao gồm các đổ bộ lên một số hòn đảo nhỏ hơn của Nhật Bản, cũng như các hoạt động trên Okinawa, theo một tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Phần tập trận hải quân, dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ngày 5.11, sẽ được tiến hành trong lãnh hải của Nhật Bản.
Chỉ huy quân sự hàng đầu của Nhật Bản, Tướng Koji Yamazaki tuyên bố, cuộc tập trận “Keen Sword” là một phản ứng đối với tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản, vốn đang “ngày càng trở nên nghiêm trọng”.
Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Trung tướng Kevin Schneider, lưu ý, cuộc tập trận nhằm thể hiện "sức mạnh ngày càng tăng" của liên minh Mỹ-Nhật, vì các đối tác vẫn "sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng" bất chấp đại dịch COVID-19.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ (QUAD) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ mới có cuộc họp lần 2 tại Tokyo hôm 6.10.
Tại cuộc họp này, bên cạnh trật tự quốc tế hậu COVID-19 và nhu cầu phối hợp ứng phó với những thách thức nảy sinh từ đại dịch, bốn Bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề khu vực và cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, mở và bao trùm.