Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan tập trận ở Biển Đông

Thanh Hà |

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông nhằm hỗ trợ duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở hôm 17.7, thông tin từ website của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đang tiến hành diễn tập và hoạt động cao cấp để duy trì các cam kết về tính linh hoạt, cơ động và lâu dài theo các thỏa thuận quốc phòng với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. 

"Hoạt động thường xuyên của tàu sân bay ở Biển Đông củng cố cam kết của chúng tôi với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực" - Chuẩn đô đốc George Wikoff - chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công chủ lực 5 cho hay.

"Chúng tôi ủng hộ cách tiếp cận hợp tác để duy trì sự ổn định phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời phản đối các bên đe dọa an ninh khu vực" - ông nói thêm.

Trong khi hoạt động ở Biển Đông, theo Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan hợp lại với nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz tập trận phòng không chiến thuật để duy trì sự sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến.

Hải quân Mỹ cho hay, những cuộc diễn tập tích hợp này cải thiện năng lực của hải quân trong ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động nhóm tác chiến tàu sân bay để ủng hộ Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở, đồng thời thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, phi đoàn Carrier Air Wing 5, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin. Nhóm này sẽ được triển khai tới Yokosuka, Nhật Bản và thường xuyên tiến hành các hoạt động an ninh và ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phản ứng về tweet Biển Đông của phát ngôn viên Trung Quốc

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu phản ứng trước những chia sẻ trên Twitter của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông bằng những hành vi hăm doạ và cưỡng ép, bất chấp luật pháp quốc tế.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Việt Nam phản ứng về tweet Biển Đông của phát ngôn viên Trung Quốc

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu phản ứng trước những chia sẻ trên Twitter của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh về Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông bằng những hành vi hăm doạ và cưỡng ép, bất chấp luật pháp quốc tế.