Mexico gửi đơn kháng cáo các nhà sản xuất vũ khí Mỹ

Duy Phương |

Mexico đệ đơn kháng cáo ngày 15.3 trong vụ kiện các nhà sản xuất súng tại Mỹ vì muốn trấn áp việc các nhà sản xuất Mỹ buôn bán vũ khí cho các băng đảng ma túy lớn ở Mexico.

Tháng 9.2022, một thẩm phán Mỹ đã bác bỏ vụ kiện trị giá 10 tỉ USD nhằm buộc các nhà sản xuất súng của Mỹ phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho việc buôn bán vũ khí qua biên giới.

"Quyết định thuận lợi tại tòa phúc thẩm sẽ cho phép chính phủ chứng minh đơn kháng cáo của mình là đúng - rằng các hoạt động tiếp thị và phân phối của các nhà sản xuất súng tại Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán súng vào Mexico" - thông báo của Chính phủ Mexico cho hay.

"Có mối tương quan giữa các hoạt động phân phối và tiếp thị bất cẩn của các công ty sản xuất súng và nạn buôn bán vũ khí dẫn đến bạo lực ở Mexico, cũng như các tội ác khác như buôn người và buôn bán ma túy" - văn bản của Chính phủ Mexico thông tin thêm.

Vấn đề bạo lực súng đạn ở Mexico đã thu hút sự chú ý của cả 2 quốc gia sau vụ bắt cóc 4 người Mỹ có liên quan đến băng đảng ở bang Tamaulipas (Mexico). Trong vụ việc này, 2 người Mỹ cùng 1 người Mexico đã thiệt mạng.

Theo Reuters, đơn kháng cáo của Chính phủ Mexico đang nhắm vào các công ty sản xuất vũ khí Smith and Wesson Brands, Sturm, Ruger and Co, cũng như Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA Corp, Colt's Manufacturing, Century International Arms, Witmer Public Safety Group và nhà sản xuất súng lục Glock.

Mexico không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng trước, các nhà lãnh đạo Caribe đã thảo luận về những biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn vũ khí do Mỹ sản xuất được buôn bán sang Haiti.

Duy Phương
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt cóc người Mỹ ở Mexico phơi bày thực trạng của du lịch chữa bệnh

Thanh Hà |

Tuần trước, 4 người Mỹ bị bắt cóc ở bang Tamaulipas, Mexico, sau khi đi qua biên giới từ Texas. Hai người sau đó được tìm thấy đã chết. Em gái của một nạn nhân cho biết họ đi Mexico để phẫu thuật thu gọn bụng.

Giết nhầm 2 người Mỹ, băng đảng Mexico viết thư xin lỗi và giao 5 thủ phạm

Thanh Hà |

Băng đảng ma túy Mexico bị cáo buộc bắt cóc 4 người Mỹ và giết  2 người trong đó, đã lên án bạo lực và cho biết, băng đảng đã giao nộp cho chính quyền những thành viên phải chịu trách nhiệm.

Mexico: Làn sóng bạo lực chống lại người Mỹ tiếp tục lan rộng

Thảo Phương |

Những vụ bắt cóc và tàn sát người Mỹ tại Mexico tăng cao đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực đang xảy ra giữa 2 quốc gia láng giềng.

Điều động Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công tác

Hoài Luân |

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định được điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động khốn khó

Nhóm phóng viên |

Trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, nợ BHYT gây thiệt hại nghiêm trọng tới đời sống của người lao động. Cụ thể, người lao động không được giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản; không  được giải quyết chế độ hưu trí kịp thời; không nhận được trợ cấp thất nghiệp… Trước tình trạng trên, Báo Lao Động tổ chức Chương trình Tọa đàm “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”.

SVB sụp đổ - kinh tế Việt Nam không chịu tác động trực tiếp

Trà My |

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường quốc tế trồi sụt liên tục sau sự kiện SVB. Theo một chuyên gia kinh tế, trọng tâm của kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới không phải là câu chuyện lãi suất và lạm phát mà là rủi ro hệ thống ngân hàng và suy thoái kinh tế.

Du lịch Quảng Ninh: Phát triển chưa xứng tầm với tài nguyên vượt trội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những thành tựu về du lịch và đặc biệt là tài nguyên du lịch vượt trội của Quảng Ninh (cả tài nguyên vật thể và phi vật thể) là điều không phải bàn cãi, nhưng những gì mà du lịch Quảng Ninh thể hiện cho đến thời điểm này thực sự chưa tương xứng với tiềm năng.

Làm rõ vụ thầy giáo bị tố đuổi đánh 1 nữ sinh ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Theo tường trình của nạn nhân, vì cho rằng bị học sinh xúc phạm, một thầy giáo trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã đuổi theo và vung tay đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh này.

Vụ bắt cóc người Mỹ ở Mexico phơi bày thực trạng của du lịch chữa bệnh

Thanh Hà |

Tuần trước, 4 người Mỹ bị bắt cóc ở bang Tamaulipas, Mexico, sau khi đi qua biên giới từ Texas. Hai người sau đó được tìm thấy đã chết. Em gái của một nạn nhân cho biết họ đi Mexico để phẫu thuật thu gọn bụng.

Giết nhầm 2 người Mỹ, băng đảng Mexico viết thư xin lỗi và giao 5 thủ phạm

Thanh Hà |

Băng đảng ma túy Mexico bị cáo buộc bắt cóc 4 người Mỹ và giết  2 người trong đó, đã lên án bạo lực và cho biết, băng đảng đã giao nộp cho chính quyền những thành viên phải chịu trách nhiệm.

Mexico: Làn sóng bạo lực chống lại người Mỹ tiếp tục lan rộng

Thảo Phương |

Những vụ bắt cóc và tàn sát người Mỹ tại Mexico tăng cao đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực đang xảy ra giữa 2 quốc gia láng giềng.