Giết nhầm 2 người Mỹ, băng đảng Mexico viết thư xin lỗi và giao 5 thủ phạm

Thanh Hà |

Băng đảng ma túy Mexico bị cáo buộc bắt cóc 4 người Mỹ và giết  2 người trong đó, đã lên án bạo lực và cho biết, băng đảng đã giao nộp cho chính quyền những thành viên phải chịu trách nhiệm.

Trong lá thư được tuyên bố là của băng đảng Mexico thực hiện vụ bắt cóc 4 người Mỹ mà hãng tin AP có được thông qua quan chức thực thi pháp luật của bang Tamaulipas, phe Scorpions của băng đảng Mexico đã xin lỗi cư dân Matamoros - nơi những người Mỹ bị bắt cóc, xin lỗi người phụ nữ Mexico chết trong vụ đấu súng của băng đảng, 4 người Mỹ bị bắt cóc và người thân của họ.

“Chúng tôi quyết định giao những người liên quan trực tiếp và chịu trách nhiệm trong các vụ việc, những người luôn hành động theo ý họ và thiếu kỷ luật” -  bức thư viết.

Trong thư, băng đảng nhấn mạnh, những cá nhân đó đã đi ngược lại các quy tắc của băng đảng, bao gồm “tôn trọng cuộc sống và hạnh phúc của những người vô tội".

Các băng đảng ma túy Mexico cũng thường ra thông cáo để đe dọa các đối thủ và giới chức nhưng cũng có thời điểm công bố thư như trong vụ việc hiện tại nhằm giải quyết các tình huống có thể ảnh hưởng đến hoạt động của băng đảng. Vụ bạo lực vào ngày 3.3 ở Matamoros gây hại cho hoạt động kinh doanh của băng đảng.

David Saucedo, nhà phân tích an ninh người Mexico cho biết, vụ giết người Mỹ đã dẫn tới việc tăng cường tuần tra của lực lượng Vệ binh Quốc gia và một lực lượng đặc biệt của quân đội.

“Hiện tại rất khó để họ tiếp tục hoạt động mua bán ma túy trên đường phố và chuyển ma túy sang Mỹ. Họ là những người đầu tiên quan tâm đến việc kết thúc chương này càng sớm càng tốt" - ông Saucedo nói.

Ngoài bức thư, quan chức giấu tên của Tamaulipas cũng tiết lộ với AP bức ảnh chụp 5 người đàn ông bị trói úp mặt xuống vỉa hè.

Giới chức hiện chưa xác nhận công khai có nghi phạm mới bị giam giữ hay không.

Một quan chức an ninh giấu tên khác nói rằng, 5 người đàn ông được tìm thấy bị trói trong chiếc xe mà giới chức tìm kiếm, trong xe cũng có bức thư kể trên.

Jerry Wallace, anh họ của Eric Williams - 1 trong 4 nạn nhân người Mỹ bị bắt cóc và bị bắn vào chân trái - cho biết, gia đình rất vui khi biết Eric vẫn còn sống nhưng không chấp nhận bất kỳ lời xin lỗi nào từ băng đảng.

“Điều đó không thay đổi được những đau khổ mà chúng tôi đã trải qua" - Jerry Wallace nói. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ và Mexico giải quyết tốt hơn tình trạng bạo lực giữa các băng đảng.

Ngày 3.3, 4 người Mỹ đã đi từ Texas đến Matamoros để 1 người trong số họ có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng giữa trưa, họ bị bắn ở trung tâm thành phố Matamoros và sau đó đưa lên một chiếc xe bán tải. Một phụ nữ Mexico, Areli Pablo Servando, 33 tuổi, cũng thiệt mạng, dường như do trúng đạn lạc.

Một người bạn khác của nhóm người này, vẫn ở Brownsville, Texas, đã báo cảnh sát sau khi không thể liên lạc được với nhóm bạn ngày 3.3.

Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Brownsville, ông Martin Sandoval, cho hay, các sĩ quan đã theo quy trình kiểm tra các bệnh viện và nhà tù địa phương sau khi nhận được báo cáo về những người mất tích.

Một thám tử được chỉ định phụ trách vụ án trong vòng 1 giờ và sau đó báo cho FBI khi nhận thấy những người này đã vượt biên sang Mexico. FBI tiếp nhận vụ việc khi xuất hiện nhiều video trên mạng xã hội về vụ đấu súng với các nạn nhân khớp với mô tả về những người mất tích.

Giới chức tìm thấy những người Mỹ mất tích sáng 7.3 ở ngoại ô thành phố, có 1 người đàn ông canh gác. Hai người Mỹ là Zindell Brown và Shaeed Woodard chết trong vụ tấn công trong khi Williams và Latavia McGee sống sót.

Ngày 9.3, 2 xe tang chở thi thể của Woodard và Brown đã về tới Brownsville và được bàn giao cho chính quyền Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ bắt cóc người Mỹ ở Mexico phơi bày thực trạng của du lịch chữa bệnh

Thanh Hà |

Tuần trước, 4 người Mỹ bị bắt cóc ở bang Tamaulipas, Mexico, sau khi đi qua biên giới từ Texas. Hai người sau đó được tìm thấy đã chết. Em gái của một nạn nhân cho biết họ đi Mexico để phẫu thuật thu gọn bụng.

Mexico: Làn sóng bạo lực chống lại người Mỹ tiếp tục lan rộng

Thảo Phương |

Những vụ bắt cóc và tàn sát người Mỹ tại Mexico tăng cao đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực đang xảy ra giữa 2 quốc gia láng giềng.

Nguyên nhân lượng người vượt biên giới Mỹ - Mexico ngày càng tăng

Thảo Phương |

Những chính sách nhập cư nhân đạo của Mỹ và Mexico đã khiến lượng người vượt biên giới tăng vọt, họ muốn thay đổi số phận ở một quốc gia mới.

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Chân dung tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Ông Lý Cường, 63 tuổi, tân Thủ tướng Trung Quốc, là cựu Bí thư thành uỷ Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô.

Sợ ôm bất động sản dở dang, trái chủ chỉ mong nhận lại tiền

Đức Mạnh |

Nghị định 08 cho phép các doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác, cụ thể ở đây là bất động sản. Tuy nhiên thực tế nhiều trái chủ chỉ mong nhận lại được tiền, từ chối đề xuất “hàng đổi hàng”.

Lionel Messi: Đừng lãng phí thêm thời gian ở PSG!

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi nên rời Paris St Germain càng sớm càng tốt…

UBND tỉnh Ninh Bình giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án khu dân cư Cầu Chẹm, (tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định giao trên 75.200m2 đất không thông qua đấu giá cho Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group (Tập đoàn Thành Thắng) để thực hiện dự án. Dư luận cho rằng, việc UBND tỉnh Ninh Bình giao đất cho Tập đoàn Thành Thắng mà không thông qua đấu giá là không đảm bảo công khai, minh bạch.

Vụ bắt cóc người Mỹ ở Mexico phơi bày thực trạng của du lịch chữa bệnh

Thanh Hà |

Tuần trước, 4 người Mỹ bị bắt cóc ở bang Tamaulipas, Mexico, sau khi đi qua biên giới từ Texas. Hai người sau đó được tìm thấy đã chết. Em gái của một nạn nhân cho biết họ đi Mexico để phẫu thuật thu gọn bụng.

Mexico: Làn sóng bạo lực chống lại người Mỹ tiếp tục lan rộng

Thảo Phương |

Những vụ bắt cóc và tàn sát người Mỹ tại Mexico tăng cao đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực đang xảy ra giữa 2 quốc gia láng giềng.

Nguyên nhân lượng người vượt biên giới Mỹ - Mexico ngày càng tăng

Thảo Phương |

Những chính sách nhập cư nhân đạo của Mỹ và Mexico đã khiến lượng người vượt biên giới tăng vọt, họ muốn thay đổi số phận ở một quốc gia mới.