Làm rõ vụ thầy giáo bị tố đuổi đánh 1 nữ sinh ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Theo tường trình của nạn nhân, vì cho rằng bị học sinh xúc phạm, một thầy giáo trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã đuổi theo và vung tay đánh liên tiếp vào đầu nữ sinh này.

Vừa qua, anh Hoàng Mạnh Hà (xã An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên) là phụ huynh em Hoàng Thị Diệu Linh - học sinh lớp 10A7, trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Bộ Công Thương - có đơn phản ánh nội dung con gái anh bị thầy giáo nhà trường vung tay đánh liên tiếp vào đầu. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được phía nhà trường làm rõ, xử lý.

Theo tường trình, thời gian sự việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 8.12.2022. Lúc này, nữ sinh Linh cùng nhóm bạn học nữ khác đang đứng trước cổng trường học nói chuyện.

Đơn kiến nghị gia đình gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ thầy giáo đánh học sinh.
Đơn kiến nghị gia đình gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ thầy giáo đánh học sinh.

Khi đang trò chuyện, thầy giáo T.T.Q xuất hiện yêu cầu Linh và nhóm bạn vào lớp học rồi quay người rời đi. Một lát sau, thầy giáo Q có quay trở lại bày tỏ nghi ngờ Linh có sử dụng thuốc lá điện tử và yêu cầu khám xét túi áo nữ sinh này.

Tuy nhiên, nữ sinh Linh cho biết do không sử dụng thuốc lá điện tử và bản thân là nữ giới nên không đồng ý để thầy Q khám xét. Sau đó, nữ sinh này cùng nhóm bạn di chuyển vào lớp học.

Là người chứng kiến sự việc, em L.T.T (lớp 10A7) kể lại, khi nhóm bạn đang di chuyển thì nghe tiếng thầy Q nói lớn rồi thầy tiến lại gần nữ sinh Linh và cho rằng, nữ sinh này có những lời nói xúc phạm đến thầy Q.

"Bạn Linh khi đó có đáp lại là không có nói gì xúc phạm đến thầy giáo Q hết. Rồi sau đó, thầy bỗng lao vào đánh vào đầu bạn Linh 2 lần. Bạn Linh sau đó cảm thấy bị khó thở, chúng em phải đưa bạn vào phòng Y tế của trường" - nữ sinh Trà kể lại.

Ngày 14.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Luật - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên - cho hay: "Đây là sự việc đáng tiếc giữa thầy giáo và học sinh".

Theo vị phó hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo T.T.Q trong vụ việc hiện là cán bộ nhà trường và đang công tác tại Phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Phía nhà trường cho biết, sự
Phía nhà trường mong muốn Công an địa phương sớm có văn bản phản hồi vụ việc.

"Nguyên nhân sự việc do thầy giáo Q cho rằng, học sinh Linh có lời nói xúc phạm nên đã đuổi theo và vung tay 2-3 lần vào học sinh này nhưng chỉ sượt qua tóc.

Sau sự việc, thầy Q cũng đã đến trực tiếp gặp phụ huynh học sinh Linh nhưng giải quyết nhưng chưa ổn thoả" - ông Luật cho hay.

Cũng theo ông vị phó hiệu trưởng, hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an xã Sơn Cẩm (TP Thái Nguyên) thụ lý, giải quyết.

Tuy nhiên, từ khi sự việc xảy ra đến nay, phía nhà trường chưa nhận được bất cứ văn bản, kết luận hoặc thông báo nào liên quan đến sự việc từ phía Công an.

Cũng liên quan đến vụ việc, thầy giáo Q cho hay: "Xét về sự việc nêu trên, tôi thấy bản thân mình đã vi phạm quy tắc ứng xử của viên chức tại cơ quan và cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lãnh đạo nhà trường cùng một số đơn vị liên quan và tự nhận hình thức kỷ luật liên quan, nếu có".

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo ở Đắk Lắk lên tiếng sau khi đánh học sinh trong khuôn viên trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 10.9, bà Lê Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk thông tin, ông Lê Văn Tú (SN 1979, huyện Krông Ana), giáo viên nhà trường đã viết thư xin lỗi sau vụ việc dùng thước đánh học sinh.

Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.

Chứng khoán: Đề cao quản trị rủi ro trước luồng tin liên tục đảo chiều

Đức Mạnh |

Trước luồng thông tin liên tục đảo chiều, các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng vẫn là cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư chứng khoán mải chạy theo tin tức thì sẽ khó có quản trị danh mục.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Không có chuyện bao che việc xây dựng trái phép

Hoài Luân |

Về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có cả nhà của một nguyên lãnh đạo sở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Sẽ xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ Đảng viên.

Cần Thơ chờ thông tư vật tư y tế để gỡ khó toàn diện

Phong Linh |

Sau Nghị Quyết 30 của Chính phủ và Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế được ban hành, TP Cần Thơ đã đảm bảo 85% thuốc để cung ứng cho người bệnh. Riêng vật tư y tế, hóa chất vẫn phải chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để tiếp tục tháo gỡ.

Đình chỉ học tập 2 tuần các học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

HOÀNG LỘC |

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), bị hành hung, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học tập 2 tuần và xếp loại hạnh kiểm yếu từ nay đến cuối năm đối với các học sinh vi phạm.

Cafe chiều thứ 7: MC Thảo Vân nói về hành trình tìm hạnh phúc sau ly hôn

Nhóm PV |

MC Thảo Vân chia sẻ với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những quan niệm của chị về Hạnh Phúc, trong đó có việc vượt qua nỗi đau ly hôn để tìm lại hạnh phúc.

Thầy giáo ở Đắk Lắk lên tiếng sau khi đánh học sinh trong khuôn viên trường

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 10.9, bà Lê Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk thông tin, ông Lê Văn Tú (SN 1979, huyện Krông Ana), giáo viên nhà trường đã viết thư xin lỗi sau vụ việc dùng thước đánh học sinh.

Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.