Lãnh đạo của các nước vùng Baltic gồm Estonia, Lithuania và Latvia tổ chức cuộc hội đàm thường niên 3 bên vào ngày 11.12 để thảo luận về các vấn đề phát triển, an ninh và quốc phòng trong khu vực, trang TimeTurk đưa tin.
Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Lithuania, Tổng thống Nauseda cho biết, đoàn kết của các nước vùng Baltic đã được lịch sử thử thách và là điều "không thể thay thế được trong môi trường căng thẳng địa chính trị ngày nay".
"Đảm bảo năng lực của các kế hoạch phòng thủ, củng cố phòng không ở vùng Baltic và tăng cường sự hiện diện của các đồng minh trong khu vực phải là những ưu tiên của Lithuania, Latvia và Estonia trong năm tới" - ông nói thêm.
Các nhà lãnh đạo các nước Baltic cũng thảo luận về việc hỗ trợ Ukraina và các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực.
Tổng thống Lithuania lưu ý, việc ngắt kết nối lưới điện của các nước vùng Baltic khỏi Nga sẽ đảm bảo an ninh năng lượng và loại bỏ rủi ro với nguồn cung cấp điện.
Vào tháng 8, các nhà lãnh đạo vùng Baltic đã nhất trí đẩy nhanh việc ngắt kết nối các nước khỏi lưới điện của Nga và kết nối với mạng lưới năng lượng lục địa châu Âu trước tháng 2.2025.
Theo ERR News, cuộc gặp của Tổng thống Estonia, Latvia và Lithuania tại Tallinn ngày 11.12 đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch của Estonia về hợp tác Baltic và Lithuania sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo vào năm 2024.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, lãnh đạo các nước Baltic lưu ý, phương Tây phải chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài ở Ukraina.
Các nhà lãnh đạo cảnh báo, nếu Ukraina thất bại, không chỉ các nước Baltic gặp nguy hiểm mà cả châu Âu, toàn bộ thế giới phương Tây sẽ gặp nguy hiểm. "Đây là điều chúng tôi phải nhắc nhở các đối tác của mình” - ông Alar Karis nói.