Không muốn Mỹ bị cô lập, Israel nối gót rút khỏi UNESCO

Vân Anh |

Theo bước Mỹ, Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO. Động thái này diễn ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bác bỏ việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon cho biết, quyết định nói trên dựa trên "những nỗ lực ngắt kết nối lịch sử Do Thái với đất đai Israel" của UNESCO. Ông nói thêm, bức thư chính thức về việc rút lui sẽ được đệ trình vào cuối năm nay, và Israel sẽ chính thức rời khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2018.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị cho đặc phái viên của Israel tại UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, chính thức thông báo việc rút lui - tờ Haaretz đưa tin.

Trước đó, hồi tháng 10 Mỹ cũng thông báo sẽ rời khỏi UNESCO do tổ chức này "tiếp tục có hành động thiên vị chống lại Israel" và "cần có sự cải tổ cơ bản". Theo tờ Haaretz, ông Netanyahu đưa ra quyết định nói trên sau hàng loạt cuộc thảo luận tập trung vào mong muốn của Israel không để Mỹ bị cô lập vì rút khỏi tổ chức này.

Thông báo của Israel được đưa ra sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc bỏ phiếu hôm 21.12 tại Đại hội đồng, bác bỏ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Mối quan hệ giữa Israel và UNESCO xấu đi kể từ tháng 10.2016. Tel Aviv đình chỉ quan hệ với UNESCO sau một dự thảo nghị quyết ghi nhận tầm quan trọng của Jerusalem với 3 tôn giáo thế giới: Thiên chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo, nhưng không đề cập đến lý do vì sao Jerusalem lại quan trọng với người theo đạo Thiên chúa hay Do Thái.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp bị dọa cắt viện trợ, 128 nước bỏ phiếu chống lại Mỹ về Jerusalem

Hà Liên |

128 thành viên dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "theo dõi" những nước phản đối và đe dọa rút các khoản viện trợ.

Vừa hoãn chuyến đi Jerusalem, Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Hà Liên |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Afghanistan trong một chuyến đi đầy bất ngờ trước kỳ nghỉ lễ. Đây là chuyến thăm quân đội Mỹ phục vụ trong vùng chiến sự đầu tiên của ông Mike Pence kể từ khi nhậm chức. 

Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước phản đối về Jerusalem ở LHQ

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo, Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước ủng hộ dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ngày 21.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bất chấp bị dọa cắt viện trợ, 128 nước bỏ phiếu chống lại Mỹ về Jerusalem

Hà Liên |

128 thành viên dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "theo dõi" những nước phản đối và đe dọa rút các khoản viện trợ.

Vừa hoãn chuyến đi Jerusalem, Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Hà Liên |

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới Afghanistan trong một chuyến đi đầy bất ngờ trước kỳ nghỉ lễ. Đây là chuyến thăm quân đội Mỹ phục vụ trong vùng chiến sự đầu tiên của ông Mike Pence kể từ khi nhậm chức. 

Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước phản đối về Jerusalem ở LHQ

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo, Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước ủng hộ dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ngày 21.12.