Lãnh đạo thế giới Hồi giáo ra tuyên bố về Jerusalem

H.L |

Lãnh đạo các nước Hồi giáo kêu gọi các cường quốc trên thế giới công nhận đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul, nhằm tìm kiếm phản ứng cứng rắn đối với việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AFP, tuyên bố cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh OIC nêu rõ việc công nhận "đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine" và kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới cùng công nhận.

Lãnh đạo của các nước Hồi giáo cũng tuyên bố, quyết định của ông Donald Trump về Jerusalem  là "không có hiệu lực pháp lý" và là động thái gây ảnh hưởng tới các nỗ lực hòa bình.

Hiện trạng của Jerusalem -  thành phố mà người Kitô giáo, người Do Thái và người Hồi giáo đều coi là vùng đất linh thiêng được xem là vấn đề nhạy cảm nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Theo AFP, nói về tuyên bố của OIC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đáp rằng ông "không có ấn tượng gì". Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cảnh báo, chưa thể có hòa bình hoặc ổn định ở Trung Đông cho đến khi Jerusalem được công nhận là thủ đô của nhà nước Palestine. Ông nói thêm rằng, động thái của ông Donald Trump với Jerusalem đã đưa Mỹ ra khỏi vai trò trung gian trong tiến trình hòa giải ở Trung Đông.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại bị tấn công, Israel ra lệnh đóng cửa biên giới với dải Gaza

Liên Hà |

Israel sẽ đóng cửa hai đường biên giới với dải Gaza trong ngày 14.12 vì lý do an ninh, quân đội Israel cho biết. 

Israel liên tiếp bắn rơi tên lửa từ dải Gaza sau khi Hamas tuyên bố nổi dậy lần 3

H.L |

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã ngăn chặn 2 vụ tấn công tên lửa được cho là phóng lên từ dải Gaza vào tối 13.12. 

Syria, Jerusalem làm nóng hội đàm giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lo ngại bị tấn công, Israel ra lệnh đóng cửa biên giới với dải Gaza

Liên Hà |

Israel sẽ đóng cửa hai đường biên giới với dải Gaza trong ngày 14.12 vì lý do an ninh, quân đội Israel cho biết. 

Israel liên tiếp bắn rơi tên lửa từ dải Gaza sau khi Hamas tuyên bố nổi dậy lần 3

H.L |

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã ngăn chặn 2 vụ tấn công tên lửa được cho là phóng lên từ dải Gaza vào tối 13.12. 

Syria, Jerusalem làm nóng hội đàm giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Ankara.