Bất chấp bị dọa cắt viện trợ, 128 nước bỏ phiếu chống lại Mỹ về Jerusalem

Hà Liên |

128 thành viên dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "theo dõi" những nước phản đối và đe dọa rút các khoản viện trợ.

Phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 21.12 theo yêu cầu của các nước Arab và Hồi giáo. Kết quả, 128 phiếu ủng hộ việc nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. 

Chín nước bỏ phiếu chống và 35 nước bỏ phiếu trắng trong khi 21 quốc gia khác không bỏ phiếu. Chín phiếu phản đối ngoài Mỹ và Israel còn có Guatemala, Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau và quần đảo Marshall.

Danh sách 128 bỏ phiếu thuận (màu xanh), 9 nước bỏ phiếu chống (màu đỏ) và 28 nước vắng mặt (màu vàng). Ảnh: D.M
Danh sách 128 bỏ phiếu thuận (màu xanh), 9 nước bỏ phiếu chống (màu đỏ) và 35 nước bỏ phiếu trắng (màu vàng). Ảnh: D.M

Kết quả cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được Palestine ca ngợi là một thắng lợi. "Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực tại Liên Hợp Quốc và ở tất cả các diễn đàn quốc tế để chấm dứt cuộc chiếm đóng này và thiết lập nhà nước Palestine với phía đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước này", ông Nabil Abu Rudainah - phát ngôn viên của Tổng thống Abbas nói. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự vui mừng với kết quả này.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố bất cứ quyết định nào Đại hội đồng đưa ra đều không ảnh hưởng đến quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Washington. Bà Nikki Haley đề cập tới đóng góp của Mỹ với Liên Hợp Quốc và cuộc bỏ phiếu sẽ thay đổi cách người Mỹ nhìn nhận tổ chức này.

Hồi đầu tuần Mỹ đã dùng quyền phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Jerusalem trong đó yêu cầu Mỹ phải rút lại quyết định công nhận thành phố là thủ đô của Israel. Trong khi tất cả các thành viên khác của Hội đồng đều bỏ phiếu ủng hộ.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước phản đối về Jerusalem ở LHQ

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo, Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước ủng hộ dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ngày 21.12.

Một mình Mỹ chống lại Hội đồng Bảo an

N.V |

Chỉ một mình Mỹ chống lại lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18.12 rằng Washington nên rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Đối đầu trực diện Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về vấn đề Jerusalem vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC) ở Istanbul.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước phản đối về Jerusalem ở LHQ

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo, Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước ủng hộ dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ngày 21.12.

Một mình Mỹ chống lại Hội đồng Bảo an

N.V |

Chỉ một mình Mỹ chống lại lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 18.12 rằng Washington nên rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Đối đầu trực diện Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở Đại sứ quán ở Đông Jerusalem

Hà Liên |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhắc lại lập trường cứng rắn của mình về vấn đề Jerusalem vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC) ở Istanbul.