Không khí lạnh tăng cường, Trung Quốc gia hạn cảnh báo cao nhất

Thanh Hà |


Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm khiến cơ quan khí tượng Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu cam từ tối 15.12.

Đợt không khí lạnh mới nhất ở Trung Quốc khiến nhiệt độ dự báo giảm từ 6 đến 10 độ C ở hầu hết các vùng của Trung Quốc từ 20h tối 15.10 đến 8h sáng 17.10, bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC).

Khu vực Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang và Quảng Tây có thể ghi nhận nhiệt độ giảm từ 16 đến 20 độ C.

Cảnh báo màu cam được áp dụng với đợt không khí lạnh này cho thấy, đây là đợt không khí lạnh rất mạnh, với dự kiến nhiệt độ giảm ở hầu hết các vùng trên toàn Trung Quốc.

Trước đó, cảnh báo màu cam về đợt không khí lạnh này được phát ngày 14.12 - lần đầu mức cảnh báo cao nhất được đưa ra trong mùa đông năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 3 cấp được mã hóa bằng màu cho các đợt không khí lạnh, với màu cam tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu vàng và xanh.

 Quang cảnh Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc trong đợt giá rét. Ảnh: Xinhua
Quang cảnh Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc trong đợt không khí lạnh bao trùm Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của China Daily cho hay, không khí lạnh bao phủ khắp khu vực phía bắc Trung Quốc khiến giới chức phát cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại của mùa đông năm nay đang quét qua hầu khắp Trung Quốc, trong đó các khu vực phía bắc nước này dự kiến có nhiệt độ thấp kỷ lục.

Dự báo, Tế Nam sẽ có nhiệt độ tối thiểu là -15 độ C trong ngày 16.12 và Thiên Tân dự kiến nhiệt độ ở mức thấp nhất là -14 độ C vào 17.12. Hai mức nhiệt độ xuống thấp kỷ lục này đều sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt đột thấp nhất trong tháng 12 từng được ghi nhận ở cả Thiên Tân và Tế Nam.

Trong đợt rét đậm này, những khu vực bị ảnh hưởng của giá rét, tuyết rơi, tàu hỏa, đường cao tốc và trường học đã bị dừng hoạt động từ 14.12.

Một số khu vực miền bắc Trung Quốc có nhiệt độ dự kiến giảm trên 20 độ C do đợt rét đậm kéo dài đến hết ngày 16.12.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, phần lớn khu vực miền bắc Trung Quốc sẽ ghi nhận thời tiết lạnh giá hơn mức trung bình cho đến cuối tháng 12.

Các khu vực thuộc khu tự trị Nội Mông, các tỉnh Thiểm Tây, Cát Lâm và Liêu Ninh có khả năng ghi nhận nhiệt độ giảm hơn 20 độ C.

Giới chức Trung Quốc cũng phát cảnh báo màu vàng về tuyết rơi dày trên toàn quốc. Từ sáng 14-15.12, hầu hết các khu vực của tỉnh Thiểm Tây, Hồ Bắc và Hà Nam được ghi nhận xảy ra bão tuyết.

Cảnh báo màu vàng hiếm hoi về băng mưa cũng được Trung Quốc phát ra. Cảnh báo về lớp băng hình thành do mưa siêu lạnh này được phát lần gần nhất cách đây 1 thập kỷ, theo China Daily.

Do tuyết rơi dày, một số dịch vụ tàu hỏa ở Bắc Kinh đã bị đình chỉ ngày 14.12.

Tại Việt Nam, bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 16.12, bộ phận không khí lạnh mạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta.

Về dự báo diễn biến không khí lạnh, trên đất liền, gần sáng và ngày 16.12, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20.12.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tăng cường, rét đậm ngay sau đợt tuyết rơi dày ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Dự báo không khí lạnh tăng cường ở Bắc Kinh, Trung Quốc với nhiệt độ tối thiểu dự kiến xuống dưới âm 10 độ C ngay sau đợt tuyết lớn kết thúc ngày 15.12.

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Số phận triệu view của Cô đơn trên sofa, Ngày mai người ta lấy chồng năm 2023

Bình An |

Năm 2023 cho thấy số phận kỳ lạ của những bản hit triệu view có sức lan tỏa mãnh liệt nhất trên các nền tảng số.

Lập đoàn kiểm tra trong ngày nghỉ sau phản ánh việc nổ mìn gần trường học ở Điện Biên

NHÓM PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh "Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt", huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra ngay trong ngày nghỉ.

Mê mẩn nét đẹp mộc mạc nơi bản làng vùng cao biên giới

Đức Hoàng - An Trịnh |

Bản làng biên giới Lũng Mần, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương xa xôi nhất trong tỉnh Cao Bằng.

Bản tin công đoàn: Công ty thưởng Tết vàng SJC dù 6 tháng bị thiếu đơn hàng

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Công ty thưởng Tết vàng SJC dù 6 tháng bị thiếu đơn hàng; Báo cáo tình hình lương, thưởng Tết trước ngày 10.1.2024; Người cao tuổi chạy xe ôm, làm giúp việc vì lương hưu thấp...

Không khí lạnh tăng cường, rét đậm ngay sau đợt tuyết rơi dày ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Dự báo không khí lạnh tăng cường ở Bắc Kinh, Trung Quốc với nhiệt độ tối thiểu dự kiến xuống dưới âm 10 độ C ngay sau đợt tuyết lớn kết thúc ngày 15.12.

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.