Không khí lạnh tăng cường, rét đậm ngay sau đợt tuyết rơi dày ở Bắc Kinh

Thanh Hà |

Dự báo không khí lạnh tăng cường ở Bắc Kinh, Trung Quốc với nhiệt độ tối thiểu dự kiến xuống dưới âm 10 độ C ngay sau đợt tuyết lớn kết thúc ngày 15.12.

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Tân Hoa Xã cho hay, tuyết rơi dày dai dẳng khiến điện và giao thông bị gián đoạn ở một số khu vực phía bắc Trung Quốc.

Tại đây, các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được giới chức Trung Quốc triển khai để đảm bảo cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Băng do tuyết rơi dày đã gây hư hại cho các đường dây truyền tải điện ở huyện Viên Khúc, tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc dẫn tới mất điện.

Các địa điểm bị hư hại đã được xác định và giới chức đang nỗ lực sửa chữa các đoạn dây điện bị hư hỏng. Bên cạnh đó, các máy phát điện khẩn cấp đã được vận hành, khôi phục điện cho 11.000 hộ gia đình.

Nhân viên kiểm tra đoàn tàu trong tuyết rơi ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 13.12.2023. Ảnh: Xinhua
Bắc Kinh chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường trong cuối tuần này, trời rét đậm với nhiệt độ dự kiến dưới âm 10 độ C. Ảnh: Xinhua

Đài quan sát khí tượng ở tỉnh Hà Bắc đã phát cảnh báo màu vàng về bão tuyết lúc 11h sáng 14.12, với dự báo tuyết rơi dày tới 15 mm ở Thương Châu, Hành Thủy và các khu vực khác của tỉnh.

“Tuyết dày đặc nếu không được dọn sạch kịp thời khi tuyết bám trên kính chắn gió, gương chiếu hậu sẽ gây ra điểm mù khi lái xe và gây nguy hiểm cho an toàn giao thông” - Ma Bin, một cảnh sát giao thông, chia sẻ.

Cảnh sát Ma Bin được nhìn thấy đang dùng máy thổi khí để dọn tuyết cho các phương tiện đang chờ đèn giao thông tại một ngã tư ở thành phố Hành Thủy.

Tuyết tiếp tục rơi dày ở Bắc Kinh trong ngày 14.12, hoạt động của tàu hỏa bị gián đoạn và các trường học vẫn đóng cửa.

Để ứng phó với thời tiết xấu, các ga đường sắt ở Bắc Kinh đã hủy ít nhất 153 chuyến tàu tính tới 10h sáng 14.12.

Theo Ủy ban Giáo dục Thành phố Bắc Kinh, các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo ở Bắc Kinh bắt đầu tạm dừng các lớp học từ 13.12 và việc nối lại các lớp học trực tiếp sẽ được thông báo sau.

Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh cho biết, lượng mưa trung bình trong thành phố từ 5h sáng tới nửa đêm 13.12 là 2,7 mm, trong đó ở khu vực thành thị có lượng mưa trung bình là 3,1 mm.

Dự báo, sau khi đợt tuyết lớn kết thúc ở Bắc Kinh ngày 15.12, Bắc Kinh sẽ trải qua một đợt không khí lạnh mới, với nhiệt độ tối thiểu dự kiến xuống dưới âm 10 độ C vào ban đêm.

Bắc Kinh vẫn ở mức cảnh báo màu cam về tuyết rơi dày, cảnh báo màu vàng về đường sá đóng băng và cảnh báo màu xanh về các đợt không khí lạnh.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, với màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), ngoài Bắc Kinh, Sơn Tây và Hà Bắc, các khu vực của khu tự trị Nội Mông, Thiểm Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông và Liêu Ninh đã trải qua tuyết rơi dày từ ngày 13.12 đến ngày 14.12.

Bản tin thời tiết mới nhất của NMC cũng gia hạn cảnh báo vàng về đợt rét đậm, với dự báo nhiệt độ của hầu hết các vùng của Trung Quốc sẽ giảm 8 đến 12 độ C từ tối 13.12 đến ngày 16.12.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.

Đợt không khí lạnh thứ hai ảnh hưởng tới Trung Quốc xuất hiện

Ngọc Thiện (theo Reuters) |

Tuyết, bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh đã quét qua miền Bắc Trung Quốc trong đợt rét đậm nhất trong tháng 12, khiến chính quyền thủ đô Bắc Kinh phải tạm dừng các dịch vụ tàu hỏa, đóng cửa trường học và yêu cầu người dân ở nhà.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội diện thêm áo ấm ra đường

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 16.12, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng.

Tại sao giới trẻ mạnh tay chi số tiền khủng để trữ đông trứng, tinh trùng?

Nhóm PV |

Tại sao nhiều bạn trẻ lại tìm đến dịch vụ trữ đông trứng và tinh trùng? Hiệu quả của việc này ra sao? Có khuyến cáo gì cho người muốn sử dụng dịch vụ này? Nhiều vấn đề xoay quanh từ khóa “trữ đông trứng, tinh trùng” sẽ được bàn luận và giải đáp trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.

Đợt không khí lạnh thứ hai ảnh hưởng tới Trung Quốc xuất hiện

Ngọc Thiện (theo Reuters) |

Tuyết, bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh đã quét qua miền Bắc Trung Quốc trong đợt rét đậm nhất trong tháng 12, khiến chính quyền thủ đô Bắc Kinh phải tạm dừng các dịch vụ tàu hỏa, đóng cửa trường học và yêu cầu người dân ở nhà.