Không khí lạnh bao trùm phương bắc đang tiến nhanh về Việt Nam

Anh Vũ |

Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.

Theo Chinadaily, không khí lạnh giá đã bao trùm nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc vào ngày 14.12, với nhiệt độ dự kiến sẽ giảm mạnh trong hai ngày tới, đặc biệt là ở khu vực miền nam nước này.

Cảnh báo màu cam là cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp của Trung Quốc. Theo đó, nhiệt độ dự kiến giảm ở hầu hết các vùng trên cả nước trong khi đợt không khí lạnh có xu hướng tiến về phía nam, có thể sẽ sớm ảnh hưởng tới Việt Nam.

“Đợt không khí lạnh này rất mạnh. Cuối tuần này, chúng sẽ di chuyển mạnh mẽ về phía nam” - đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết, nhiệt độ sẽ giảm từ 8 đến 12 độ C ở hầu hết các vùng của quốc gia này từ 20h ngày 14.12 đến 8h sáng 17.12. Các khu vực như Thiểm Tây, Cát Lâm, Liêu Ninh và Quý Châu có thể ghi nhận nhiệt độ giảm hơn 20 độ C.

Đến ngày 17.12, nhiệt độ ở phía nam sông Dương Tử có thể giảm tới 0 độ C, trong khi các tỉnh phía bắc sông Hoàng Hà, nhiệt độ có thể xuống tới âm 10 độ C.

Không chỉ vậy, các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc cũng cảnh báo về nhiệt độ có thể giảm tới mức thấp lịch sử hoặc thậm chí vượt qua ngưỡng này tại một số khu vực ở phía bắc Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, tuyết đã rơi dày đặc từ ngày 11.12. Nhiệt độ tại đây dự kiến sẽ tiếp tục giảm 9 độ C, xuống âm 12 độ C vào ngày 15.12. CCTV cho biết các thành phố lớn ở phía đông bắc Trung Quốc như Thẩm Dương và Cáp Nhĩ Tân, có thể ghi nhận nhiệt độ thấp tới mức âm 27 độ C, có thể là mức nhiệt độ thấp nhất trong năm nay tại Trung Quốc.

NMC đã kêu gọi chính quyền địa phương đề phòng thời tiết lạnh giá, khuyến cáo người dân giữ ấm và kêu gọi các biện pháp bảo vệ cây trồng và thủy sản.

Tuyết rơi ở Bắc Kinh, ngày 13.12.2023. Ảnh: Xinhua
Tuyết rơi ở Bắc Kinh, ngày 13.12.2023. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết ba cấp được mã hóa màu cho các đợt lạnh, với màu cam tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu vàng và xanh.

Nước này đã phải vật lộn với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay, từ nhiệt độ cực thấp vào tháng 1 đến lượng mưa kỷ lục và mùa hè nóng nực, với những biến động dữ dội mà các nhà khoa học đổ lỗi cho biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía bắc đã báo đang di chuyển xuống phía nam.

Trên đất liền, đêm 15.12 và gần sáng 16.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở mức 15-18 độ C.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.

Không khí lạnh cực mạnh đầu mùa từ phương bắc khiến nhiệt độ giảm kỷ lục

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa khiến nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C ở nhiều vùng của Trung Quốc.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Hàng loạt dự án bất động sản ở Bình Phước rơi vào cảnh hoang vắng

ĐÌNH TRỌNG |

Sau một thời gian phát triển nóng, nhiều dự án bất động sản ở Bình Phước rơi vào cảnh hoang vắng kéo dài. Không còn cảnh người mua kẻ bán tấp nập, nhiều khu đất không một bóng người.

Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng.

Xôn xao clip tố Giám đốc và Phó Giám đốc ở Sơn La có tình cảm ngoài luồng

Khánh Linh - Văn Đức Thành |

Sơn La - Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh bị tố ngoại tình với bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc trung tâm này.

Không khí lạnh rất mạnh đã tiến thẳng miền Bắc, sắp gây mưa dông gió rét

AN AN |

Cập nhật mới nhất từ cơ quan khí tượng, khối không khí lạnh mạnh đã tiến thẳng vào miền Bắc và sẽ khiến thời tiết thay đổi rõ rệt từ trưa chiều nay (16.12).

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông, diễn biến nhanh vào cuối tuần

Thu Ánh |

Một vùng áp thấp vừa xuất hiện gần Biển Đông, có thể đi vào vùng giám sát của Philippines cuối tuần này.

Cảnh báo rét đậm nhất tháng 12 do không khí lạnh từ phía bắc

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh từ phía bắc gây ra đợt rét đậm nhất trong tháng 12, dự kiến mưa lớn quay lại, nhiệt độ giảm kỷ lục ở nhiều nước.

Không khí lạnh cực mạnh đầu mùa từ phương bắc khiến nhiệt độ giảm kỷ lục

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa khiến nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C ở nhiều vùng của Trung Quốc.