Không khí lạnh cực mạnh đầu mùa từ phương bắc khiến nhiệt độ giảm kỷ lục

Khánh Minh |

Đợt không khí lạnh cực mạnh đầu mùa khiến nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C ở nhiều vùng của Trung Quốc.

Khi đợt không khí lạnh quét qua miền bắc Trung Quốc, người dân thủ đô Bắc Kinh đã hào hứng đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, sau trận tuyết rơi vào tối 10.12, Bắc Kinh được khoác lên mình tấm áo trắng bạc với khung cảnh đẹp như tranh vẽ tại Công viên Bắc Hải, các tháp canh và Thần Vũ Môn của Tử Cấm Thành.

Tuyết bao phủ các tòa nhà của Tử Cấm Thành, khiến những bức tường đỏ và ngói vàng trở nên rực rỡ hơn, tạo nên sự tương phản nổi bật với làn tuyết trắng tinh khôi, vẽ nên cảnh tượng đẹp đẽ và tráng lệ.

Tử Cấm Thành ngập trong sắc trắng của tuyết, ngày 11.12.2023. Ảnh: Xinhua
Tử Cấm Thành ngập trong sắc trắng của tuyết, ngày 11.12.2023. Ảnh: Xinhua

Khác với Tử Cấm Thành, công viên giải trí Universal Studios vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhiều du khách mặc áo choàng phù thủy tiến thẳng vào khu vực Thế giới phù thủy Harry Potter, check-in tại Làng Hogsmeade phủ bạc, như thể họ đã “du hành” vào những cảnh tuyết kinh điển trong các bộ phim.

Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tuyết rơi và bày tỏ sự lạc quan về một năm thịnh vượng với tuyết rơi tốt lành.

Nhiều cư dân mạng từ các khu vực phía nam bày tỏ sự ghen tị khi cho biết: "Bắc Kinh đã chứng kiến trận tuyết đầu tiên, trong khi ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, chúng tôi vẫn cần dùng quạt. Người miền nam chưa từng thấy tuyết rất háo hức được tự mình trải nghiệm!".

Người dân tham quan Công viên Cảnh Sơn giữa tuyết rơi ở Bắc Kinh, ngày 11.12.2023. Ảnh: Xinhua
Người dân tham quan Công viên Cảnh Sơn giữa tuyết rơi ở Bắc Kinh, ngày 11.12.2023. Ảnh: Xinhua

Từ 7h tối Chủ nhật (10.12) đến 6h sáng thứ Hai (11.12), lượng tuyết rơi trung bình ở Bắc Kinh là 5,1 mm, trong đó khu vực thành thị trung bình là 5,8 mm. Lượng tuyết rơi cao nhất ở Pupuwa, quận Phòng Sơn đạt 9,8 mm.

Theo Sở Giao thông Công cộng Bắc Kinh, tổng cộng 172 tuyến xe buýt đã phải điều chỉnh do thời tiết tuyết rơi, trong đó có 157 tuyến bị đình chỉ, 9 tuyến có đoạn được điều chỉnh và 6 tuyến có đường vòng và bỏ điểm dừng.

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh có kế hoạch khai thác 1.100 chuyến bay và vận chuyển khoảng 150.000 hành khách vào ngày 11.12.

Tính đến 7h sáng, 84 chuyến bay đã được thực hiện và 59 chuyến bay bị hủy. 6h sáng, băng bắt đầu được dọn, và hoạt động chung của sân bay vẫn bình thường.

Bị ảnh hưởng bởi một khối không khí lạnh mạnh, ngày 9.12, cơ quan dự báo thời tiết ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu xanh về đợt lạnh và cảnh báo màu vàng về đường sá đóng băng, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng về gió mạnh trên biển vào ngày 10.12.

Dưới ảnh hưởng của đợt lạnh, ở khu vực phía tây bắc và miền trung Sơn Đông cũng có tuyết rơi từ trung bình đến dày và bão tuyết cục bộ.

Ngoài ra, thành phố Ngọc Lâm ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc đã hứng chịu mưa, tuyết đáng kể, với nhiệt độ giảm. Một số trạm quan trắc khí tượng địa phương ghi nhận tuyết rơi dày, nhiệt độ trung bình giảm từ 6 đến 8 độ C.

Tại một số khu vực ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, các trường tiểu học, trung học cũng như mẫu giáo đã được nghỉ nửa ngày thứ Hai (11.12).

Người dân hào hứng đón tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, ngày 11.12.2023. Ảnh: Xinhua
Người dân hào hứng đón tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh, ngày 11.12.2023. Ảnh: Xinhua

Nhiệt độ giảm đáng kể xảy ra ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, với nhiệt độ thấp nhất dự kiến từ âm 25 độ C đến âm 30 độ C ở một nơi từ ngày 10.12 đến ngày 15.12.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, các cơ quan đường sắt đã đình chỉ 112 chuyến tàu chở khách đi Bắc Kinh, Hạ Môn, Thành Đô, Thái Nguyên, cùng các tuyến khác, trong đó một số chuyến tàu bị chậm trễ.

Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, khoảng từ đêm 16.12 trở đi, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam có thể sẽ đón đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm 2023-2024; nhiệt độ có nơi xuống dưới 3 độ C, có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo đợt không khí lạnh thấu xương từ phía bắc

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh kỷ lục từ phía bắc khiến nhiều nơi đang phải chịu cái lạnh thấu xương dưới âm 50 độ C, như ở Siberia, Nga.

Không khí lạnh khiến Ukraina, EU điêu đứng về năng lượng

Song Minh |

Không khí lạnh gây rét đậm khiến Ukraina phải ban bố tình trạng khẩn cấp về điện, trong khi dự trữ khí đốt của EU sụt giảm.

Dự báo bão, áp thấp gần Biển Đông tháng 12

Ngọc Vân |

Theo dự báo bão mới nhất, một áp thấp và một hoặc hai cơn bão có khả năng xuất hiện gần Biển Đông trong tháng 12.

Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp có thực lực đầu tư vào Việt Nam

Thanh Hà |

Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; tăng cường kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

ban thời sự |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Lâm Đồng yêu cầu xử lý sạt trượt, sụt lún công trình tuyến tránh TP Bảo Lộc

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố sạt trượt, sụt lún công trình tuyến tránh TP Bảo Lộc thuộc dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20.

Ngân hàng đấu giá khoản nợ có bất động sản, tài sản thế chấp gần 250 tỉ của một đại gia

THÙY TRANG |

Chiều 13.12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho biết, do không có khách hàng nào đăng ký nên việc đấu giá khoản nợ gồm bất động sản, tài sản thế chấp của ông Lê Bá Huy, doanh nhân có tiếng tại TP Đà Nẵng không được thực hiện. Đơn vị sẽ họp và bàn phương án đưa ra thông báo đấu giá khác trong thời gian tới.

Tin tức 24h: Dự báo 19.12 là cao điểm của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Dự báo 19.12 là cao điểm của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa; Đã có 3 người chết trong vụ sập mái công trình đang thi công ở Thái Bình; Filip Nguyễn đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023...

Dự báo đợt không khí lạnh thấu xương từ phía bắc

Ngọc Vân |

Đợt không khí lạnh kỷ lục từ phía bắc khiến nhiều nơi đang phải chịu cái lạnh thấu xương dưới âm 50 độ C, như ở Siberia, Nga.

Không khí lạnh khiến Ukraina, EU điêu đứng về năng lượng

Song Minh |

Không khí lạnh gây rét đậm khiến Ukraina phải ban bố tình trạng khẩn cấp về điện, trong khi dự trữ khí đốt của EU sụt giảm.

Dự báo bão, áp thấp gần Biển Đông tháng 12

Ngọc Vân |

Theo dự báo bão mới nhất, một áp thấp và một hoặc hai cơn bão có khả năng xuất hiện gần Biển Đông trong tháng 12.