Khó tin cặp vợ chồng dành 20 năm để trồng cánh rừng "siêu to khổng lồ"

Thảo My (Theo Brightside) |

Một cặp vợ chồng người Brazil đã dành 20 năm cuộc đời để trồng nên một cánh rừng lớn đến không thể tin nổi.

Vào năm 1994, ông Sebastião Salgado - một phóng viên ảnh người Brazil trở về quê hương Minas Gerais ở Brazil. Ông phát hiện ra khu rừng vốn tươi tốt ở quê nhà đã trở thành một vùng đất cằn cỗi, không có bất kỳ dấu vết nào của động vật hoang dã và độ phủ xanh chỉ bằng 0,5% lúc trước, quang cảnh này khiến Sebastião vô cùng đau đớn.

Lúc này, vợ Sebastião – bà Lélia đã đưa ra một đề nghị táo bạo, đó là trồng lại rừng. Sebastião hoàn toàn ủng hộ ý kiến này và họ bắt đầu trồng lại toàn bộ khu rừng với một loại cây có khả năng phát triển mạnh ở đó.

Kể từ đó, một sự biến đổi kỳ diệu đã diễn ra. Salgado đã gieo hạt giống đầu tiên của mình vào năm 1998, nhưng rõ ràng chỉ có 2 người thì không đủ sức để thực hiện một công việc lớn như vậy. Để khôi phục lại mảnh đất hoang 1.754 mẫu, cặp vợ chồng đã thuê 24 người làm việc cả ngày lẫn đêm.

Diện mạo khu rừng sau 8 năm. Ảnh: Sebastião Salgado / facebook.
Diện mạo khu rừng sau 8 năm. Ảnh: Sebastião Salgado / facebook.

Đồng thời, Sebastião bắt đầu xây dựng một mạng lưới tình nguyện viên có thể hỗ trợ cho dự án trồng rừng lớn này của họ. Để thu hút sự chú ý của nhiều người, hai vợ chồng đã thành lập một tổ chức môi trường có tên là Instituto Terra.

Mục tiêu chính của Instituto Terra là khôi phục hệ sinh thái trong khu vực bằng cách sản xuất cây giống rừng Đại Tây Dương. Họ cũng phát động một chiến dịch giáo dục với sự tham gia học sinh, giáo viên, nông dân và các quan chức địa phương. Để tăng cường nhận thức về vấn đề này, Instituto Terra thậm chí còn cung cấp lời khuyên cho nông dân, người khai phá và những người làm việc trong khu vực rừng.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của tổ chức đã được đền đáp, loài cây nhiệt đới có nguồn gốc trong khu vực đã nhanh chóng phát triển mạnh dù khu rừng này đã bị tàn phá nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ.

Ảnh: Instagram.
Ảnh: Instagram.

Kể từ năm 1998, cặp vợ chồng này đã trồng hơn 4 triệu cây con của 293 loài cây và khôi phục 1.502 mẫu rừng nhiệt đới. Từ một vùng đất cằn cỗi, khu vực này đã được khôi phục về trạng thái ban đầu của một thiên đường nhiệt đới. Không chỉ cảnh quan thay đổi mà các loài động vật hoang dã cũng quay trở lại nơi đây. Có hơn 172 loài chim, 33 loại động vật có vú và 15 loài lưỡng cư và bò sát đã trở về ngôi nhà cũ của chúng, nhiều loài trong số chúng đều đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Nhờ có khu rừng mới, toàn bộ hệ sinh thái được hồi phục lại từ đầu. Việc trồng lại rừng này làm tái sinh một vi khí hậu nhiệt đới, mang lại lượng mưa và những con lạch đầy nước.

Quyết tâm của vợ chồng Salgado đã chứng minh rằng những thành tựu lớn nhất có thể đạt được thông qua những bước nhỏ nhất và bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể đóng góp vào việc bảo vệ hành tinh theo một cách riêng.

Thảo My (Theo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

Kết nối rừng với biển, tạo đột phá cho Tây Nguyên

HỮU LONG |

Dù được xem là trung tâm vùng Tây Nguyên nhưng thực tế Đắk Lắk vẫn còn nghèo, chưa thể thành động lực để phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua chủ trương, kiến nghị Trung ương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc nối TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với Nha Trang (Khánh Hòa).

Quảng Nam: Hơn 450 hộ dân được thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh

Thanh Chung |

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2016 – 2019, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), hiện đã phê duyệt hồ sơ thuê môi trường rừng cho 29 nhóm hộ với 453 hộ gia đình để trồng sâm Ngọc Linh.

Làm giàu dưới tán rừng

Thanh chung |

Bảo vệ rừng luôn gắn liền với việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Chẳng hạn như Quảng Nam - một địa phương giàu tài nguyên rừng - đang triển khai mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kết nối rừng với biển, tạo đột phá cho Tây Nguyên

HỮU LONG |

Dù được xem là trung tâm vùng Tây Nguyên nhưng thực tế Đắk Lắk vẫn còn nghèo, chưa thể thành động lực để phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy vừa thông qua chủ trương, kiến nghị Trung ương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc nối TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với Nha Trang (Khánh Hòa).

Quảng Nam: Hơn 450 hộ dân được thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh

Thanh Chung |

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh từ năm 2016 – 2019, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), hiện đã phê duyệt hồ sơ thuê môi trường rừng cho 29 nhóm hộ với 453 hộ gia đình để trồng sâm Ngọc Linh.

Làm giàu dưới tán rừng

Thanh chung |

Bảo vệ rừng luôn gắn liền với việc tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Chẳng hạn như Quảng Nam - một địa phương giàu tài nguyên rừng - đang triển khai mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng.