Kết luận sai phạm vụ xâm nhập căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One

Khánh Minh |

Vụ xâm nhập trái phép căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ là do lỗi của con người.

Một người đàn ông bị bắt sau khi xâm nhập máy bay dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Joe Biden hôm 4.2.

NBC News đưa tin, theo báo cáo của Tổng thanh tra Không quân Mỹ ngày 11.3, một nhân viên bảo vệ sao lãng và các lỗi an ninh khác đã cho phép người đàn ông ở Germantown, Maryland, xâm nhập căn cứ Joint Base Andrews và lên chiếc máy bay dành riêng cho các quan chức chính phủ hàng đầu.

Theo báo cáo, nhân viên bảo vệ ở cổng đã "mất tập trung" và không làm đúng thủ tục, vẫy tay cho một chiếc xe đi qua mà không kiểm tra tài xế có giấy tờ tùy thân thích hợp hay không.

Khi vào bên trong, kẻ đột nhập đã lang thang trong 5 giờ đồng hồ tại căn cứ là nơi đóng quân của chuyên cơ Không lực Một.

Báo cáo quy cho "lỗi của con người" gây ra vụ vi phạm ngày 4.2. Người bảo vệ nói rằng anh ta bị phân tâm do các vấn đề trong cuộc sống cá nhân của mình.

Sau khi tiếp cận được sân bay, kẻ đột nhập không mang vũ khí tiến vào một máy bay C-40 ở đoàn bay số 89, nơi đặt chuyên cơ Air Force One và một số đội bay khác thường phục vụ tổng thống Mỹ, phó tổng thống Mỹ, các bộ trưởng nội các và các thành viên chính phủ, quân đội cấp cao khác.

Kẻ đột nhập 36 tuổi đã bị bắt sau khi có người báo cho nhân viên an ninh. Báo cáo cho biết, nghi phạm đã bị buộc tội xâm phạm quân đội Mỹ hoặc tài sản liên bang khác.

Sau sự cố ngày 4.2, Lực lượng Không quân đã thắt chặt an ninh tại căn cứ Joint Base Andrews và các căn cứ khác. Các quan chức cho biết, vào thời điểm đó không có dấu hiệu cho thấy kẻ đột nhập có liên hệ với các nhóm cực đoan.

Chiếc máy bay C-40 mà kẻ đột nhập bước vào là của Lực lượng Không quân tương đương với máy bay 737, được sơn theo tông màu xanh và trắng của chính phủ Mỹ, và được thiết kế như một "văn phòng trên bầu trời" cho quân đội cấp cao, các nhà lãnh đạo chính phủ và các thành viên của quốc hội. Máy bay được trang bị hệ thống liên lạc an toàn, chỗ ngủ và bàn làm việc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One để về nhà ở bang Delaware.

Máy bay cho VIP ở căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One bị xâm nhập

Thanh Hà |

Một người đàn ông bị bắt sau khi xâm nhập máy bay dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Joe Biden.

Sự cố bất ngờ trước chuyến bay Air Force One đầu tiên của ông Biden

Song Minh |

Giới chức Mỹ đang điều tra kẻ đột nhập căn cứ quân sự Joint Base Andrews trước chuyến bay đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trên chuyên cơ Air Force One.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ông Joe Biden có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One để về nhà ở bang Delaware.

Máy bay cho VIP ở căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One bị xâm nhập

Thanh Hà |

Một người đàn ông bị bắt sau khi xâm nhập máy bay dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Joe Biden.

Sự cố bất ngờ trước chuyến bay Air Force One đầu tiên của ông Biden

Song Minh |

Giới chức Mỹ đang điều tra kẻ đột nhập căn cứ quân sự Joint Base Andrews trước chuyến bay đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trên chuyên cơ Air Force One.