Italy rút hệ thống phòng không khỏi quốc gia thành viên NATO

Thanh Hà |

Italy lên kế hoạch rút hệ thống phòng không SAMP/T khỏi Slovakia - một quốc gia thành viên NATO - truyền thông địa phương dẫn thông tin từ Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tổ hợp phòng không SAMP/T của Italy đã được triển khai tạm thời tới Slovakia vào năm ngoái để thay thế hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất được Slovakia chuyển giao cho Ukraina.

“Tôi đã nhận được thông báo từ Chính phủ Italy về việc hệ thống phòng không mà Italy cho chúng tôi mượn trong một năm sẽ được rút khỏi Slovakia vì họ cần nó ở nơi khác" - Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói.

Ông không làm rõ tổ hợp phòng không của Italy sẽ được chuyển đi đâu sau khi rời Slovakia.

Ông Robert Fico cũng bày tỏ lo ngại về an ninh của Slovakia sau khi hệ thống phòng không SAMP/T rút đi vì Slovakia hiện không có giải pháp thay thế nào để bảo vệ không phận.

Ông chỉ ra, Chính phủ tiền nhiệm của Slovakia đã tặng một hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất cho Ukraina. Sau đó, Slovakia có hệ thống Patriot triển khai trong lãnh thổ trong một khoảng thời gian và cũng được chuyển đi. Diễn biến tương tự cũng đang xảy ra với hệ thống phòng không SAMP/T của Italy.

Hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Standard rằng, chính phủ tiền nhiệm đã bàn giao các khí tài quân sự quan trọng cho Ukraina mà không có kế hoạch đảm bảo có thiết bị thay thế. Ông đồng thời lưu ý, có thể cần nhiều năm để khắc phục những tổn thất đối với an ninh quốc gia.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức phác thảo kịch bản bùng nổ xung đột Nga - NATO

Thanh Hà |

Đức đã chuẩn bị mô hình về cuộc tấn công tiềm tàng giữa Nga và NATO. Theo tờ báo này, Berlin mô tả 4 giai đoạn riêng biệt trong cuộc tấn công, đỉnh điểm là cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng nhằm vào các thành viên NATO.

Nước NATO mới nhất sẵn sàng gửi vũ khí cho Ukraina tấn công Nga

Song Minh |

Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, cho biết Ukraina có quyền sử dụng vũ khí do Helsinki cung cấp để tấn công Nga, nếu cần.

Các công ty Italy rời Nga muốn quay trở lại

Ngọc Vân |

Một số tập đoàn Italy từng bị buộc phải rời khỏi thị trường Nga do lệnh trừng phạt của EU đang muốn quay trở lại nước này.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Cháy lớn tại bãi giữ xe trên đường Lê Hồng Phong ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Đám cháy bùng phát dữ dội tại một bãi giữ xe trên đường đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10 khiến một tài xế xe cấp cứu bị thương.

Cảnh cáo Chủ tịch xã ở Quảng Nam cấp gà dự án cho người thân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Huyện Hiệp Đức đã thống nhất kỷ luật “Cảnh cáo” Chủ tịch UBND xã Bình Lâm vì để gà dự án hỗ trợ người nghèo “đi lạc” vào nhà người thân.

Mẹ của NSND Tự Long được phong tặng danh hiệu NSƯT

thùy trang |

NSND Tự Long sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cả bố và mẹ anh đều là nghệ sĩ quan họ nổi tiếng.

Đức phác thảo kịch bản bùng nổ xung đột Nga - NATO

Thanh Hà |

Đức đã chuẩn bị mô hình về cuộc tấn công tiềm tàng giữa Nga và NATO. Theo tờ báo này, Berlin mô tả 4 giai đoạn riêng biệt trong cuộc tấn công, đỉnh điểm là cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng nhằm vào các thành viên NATO.

Nước NATO mới nhất sẵn sàng gửi vũ khí cho Ukraina tấn công Nga

Song Minh |

Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, cho biết Ukraina có quyền sử dụng vũ khí do Helsinki cung cấp để tấn công Nga, nếu cần.

Các công ty Italy rời Nga muốn quay trở lại

Ngọc Vân |

Một số tập đoàn Italy từng bị buộc phải rời khỏi thị trường Nga do lệnh trừng phạt của EU đang muốn quay trở lại nước này.