Những điều đặc biệt ở Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra sáng 6.3 sau nhiều lần hoãn

Thùy Trang |

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) sau nhiều lần hoãn sẽ diễn ra vào sáng mai, 6.3.2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Những điều đặc biệt

Theo quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11.2023 và quyết định 724/QĐ-CTN ký ngày 22.6.2023, có 119 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, 256 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSƯT, 5 cá nhân được truy tặng danh hiệu NSND và một cá nhân được truy tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 26.1, sau đó hoãn tới ngày 31.1 và hiện tại đổi lịch sang ngày 6.3.

Mọi năm, hội đồng cấp nhà nước nhận 1 đợt hồ sơ xét duyệt và trình Chủ tịch nước phê duyệt. Ở lần xét duyệt thứ 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có 2 lần ký quyết định sau 2 đợt hội đồng cấp nhà nước nhận hồ sơ từ 46 hội đồng cấp bộ - ngành, tỉnh - thành phố.

Thời gian diễn ra lễ xét tặng năm nay cũng muộn hơn so với những lần trước. Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 diễn ra vào tháng 8.2019 sau khi có quyết định, lần thứ 8 diễn ra vào tháng 1.2015...

Điểm đặc biệt tại buổi lễ năm nay là NSND Thanh Lam, NSND Mai Hoa sẽ vừa được trao tặng danh hiệu, vừa là nghệ sĩ trình diễn, mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Gần 400 nghệ sĩ được vinh danh

Danh sách đầu tiên được công bố bao gồm 77 NSND trong đó có các nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như Trần Lực, Quốc Khánh, Hà Thủy, Bùi Công Duy, Đức Trung, Trần Đức, Khương Đức Thuận, Thu Huyền, Ngọc Huyền, Hương Dung...

Danh sách phong tặng NSND đợt 2 do Chủ tịch nước ký và thông qua ngày 28.11 bao gồm 42 nghệ sĩ như Thanh Lam, Xuân Bắc, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Tấn Minh…

Các nghệ sĩ được phong tặng thuộc năm lĩnh vực nghệ thuật: sân khấu, phát thanh, truyền hình, âm nhạc và múa. Trong đó, lĩnh vực sân khấu có số lượng nghệ sĩ được phong tặng lớn nhất lên tới hơn 60 NSND. Lĩnh vực âm nhạc có thêm hơn 40 nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND.

Gần 400 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT là những gương mặt nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh - truyền hình, sân khấu… của các tỉnh, thành trên cả nước.

Xuân Bắc và Thanh Lam có mặt trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10. Ảnh: Facebook nhân vật
Xuân Bắc và Thanh Lam có mặt trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10. Ảnh: Facebook nhân vật

Tiền thưởng danh hiệu NSND, NSƯT

Theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31.12.2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ 1.1.2024, mức tiền thưởng cho NSND bằng 12,5 lần mức lương cơ sở, với NSƯT là 9 lần mức lương cơ sở.

Với các cá nhân nhận danh hiệu NSND nhận mức thưởng là 22,5 triệu đồng (tương đương với hệ số 12,5), còn các cá nhân nhận danh hiệu NSƯT có mức thưởng 16,2 triệu đồng (tương đương với hệ số 9). Ngoài ra, các nghệ sĩ sau khi được phong tặng danh hiệu cũng sẽ được tăng lương ở cơ quan chủ quản.

Số tiền thưởng mà các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT nhận được hiện nay đã có nhiều thay đổi so với trước kia. Vào khoảng năm 2012, danh hiệu NSND được thưởng từ 12-15 triệu đồng, danh hiệu NSƯT nhận được dưới 10 triệu đồng.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo nhận danh hiệu NSND ở tuổi 42. Ảnh: Facebook nhân vật
Ca sĩ Phạm Phương Thảo nhận danh hiệu NSND ở tuổi 42. Ảnh: Facebook nhân vật

Nghệ sĩ vui mừng trước cột mốc sự nghiệp

Trong cuộc trò chuyện cùng Báo Lao Động, NSND Trịnh Kim Chi cho biết: “Tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi đạt danh hiệu này. Đây như một chứng nhận cho sự nỗ lực, cố gắng của mình trong nghề suốt nhiều năm qua”.

NSND Trịnh Kim Chi cũng cho biết thêm, trong danh sách phong tặng danh hiệu NSND đợt 1 vào năm 2023, cô hụt hẫng vì không có tên. Tuy nhiên, khi nghe bạn bè gọi điện, báo chí đưa tin cô đạt danh hiệu này ở đợt 2, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi hạnh phúc vỡ oà.

Với nghệ sĩ Mỹ Uyên, cô bày tỏ niềm hạnh phúc: "Tôi hạnh phúc và trân trọng khi nhận được danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ suốt hành trình làm nghề, tôi chỉ mong rằng, mỗi hành trình làm nghề của mình đều được khán giả yêu mến và điều quan trọng nhất là mình có cảm xúc thăng hoa qua mỗi vai diễn”.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo chia sẻ cô ngạc nhiên khi biết mình là người trẻ nhất được xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Nữ ca sĩ vui mừng vì được khán giả, đồng nghiệp chúc mừng cho cột mốc sự nghiệp.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Mức tiền thưởng và ngày chính thức diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Thùy Trang |

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) sẽ vinh danh gần 400 nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Đối tượng mới được xét danh hiệu NSND, NSƯT từ năm 2024

Bảo Bình |

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 đã bổ sung thêm đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Thu nhập chủ yếu của nghệ sĩ không đến từ danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Nghịch lý, độ chênh lệch trong thu nhập của nghệ sĩ ở từng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật vốn là câu chuyện dài kỳ với nhiều diễn biến thăng trầm, không hồi kết.

Phụ huynh sững sờ việc trường Amsterdam có thể dừng tuyển sinh lớp 6

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tin 20h: Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng "mất tích" trên thị trường như thế nào?

NHÓM PV |

5 nơi ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất Hà Nội hôm nay; Bphone của ông Nguyễn Tử Quảng biến mất như thế nào? Loạt "đất vàng" nhà máy sắp hóa khu đô thị, dân Hà Nội lo ngại cảnh ùn tắc...

Cháy nhà chứa rác, khói đen bao trùm tòa chung cư ở Hà Nội

Tô Thế |

Chiều 6.3, một vụ cháy đã xảy ra tại tòa chung cư trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chỉ trong một thời gian ngắn, khói đen đã bao trùm cả bên trong và bên ngoài tòa nhà.

Hẹn hò qua Tinder, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 5 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder, chị T được một người đàn ông mời tham gia chơi tiền ảo. Chỉ trong vòng 5 ngày, chị đã chuyển cho các đối tượng 5,4 tỉ đồng.

Khách Tây mê tiệm bánh mì cá nục 30 năm tuổi ở TPHCM

Ninh Phương |

Tiệm bánh mì cá nục nằm sâu trong một con ngõ hẹp ở quận Bình Thạnh, TPHCM thu hút sự chú ý của Max McFarlin, blogger ẩm thực Mỹ.

Mức tiền thưởng và ngày chính thức diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Thùy Trang |

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) sẽ vinh danh gần 400 nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Đối tượng mới được xét danh hiệu NSND, NSƯT từ năm 2024

Bảo Bình |

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 đã bổ sung thêm đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Thu nhập chủ yếu của nghệ sĩ không đến từ danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Nghịch lý, độ chênh lệch trong thu nhập của nghệ sĩ ở từng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật vốn là câu chuyện dài kỳ với nhiều diễn biến thăng trầm, không hồi kết.