Ukraina nêu điều kiện để tiếp tục đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Denis Shmigal tuyên bố, Ukraina sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này tới Tây Âu sau năm 2024 nếu các nước EU yêu cầu.

Mạng lưới đường ống dẫn khí lớn của Ukraina đã vận chuyển khí đốt từ các nguồn ở Nga đến các thị trường EU trong nhiều năm.

Tuy nhiên, thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraina hiện hành giữa Kiev và ông lớn khí đốt Nga Gazprom sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4.3, Thủ tướng Ukraina Shmigal nhắc lại quan điểm của Ukraina là không có ý định tham gia đàm phán với Nga hoặc ký thỏa thuận với Gazprom.

“Nếu các nước châu Âu hoạt động với tư cách là một liên doanh hoặc nếu bất kỳ đối tác châu Âu nào của chúng tôi muốn vận chuyển khí đốt, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ. Quả bóng đang nằm ở phía sân của EU và các đối tác châu Âu của chúng tôi” - hãng tin Interfax Ukraina dẫn lời Thủ tướng Shmigal.

Thủ tướng Ukraina nói thêm: “Đó có thể là một nhóm các nước châu Âu quan tâm đến việc duy trì việc vận chuyển khí đốt”.

Ukraina vẫn là tuyến đường ống dẫn khí quan trọng để đưa khí đốt Nga đến các nước như Áo, Slovakia và Cộng hòa Czech dù lưu lượng trung chuyển qua đường ống chưa đạt 40% khối lượng theo hợp đồng kể từ năm 2022, khi EU triển khai các biện pháp trừng phạt Nga sau xung đột ở Ukraina.

Tuần trước, Hungary, một khách hàng mua khí đốt của Nga cho biết, việc vận chuyển khí đốt qua Ukraina đã "lỗi thời" vì Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp một giải pháp thay thế.

Bloomberg thông tin, ngay cả khi không có thỏa thuận mới, Gazprom vẫn có thể duy trì nguồn cung khí đốt cho khách hàng ở EU thông qua đấu giá công suất để vận chuyển khí đốt qua Ukraina.

Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu cũng xác nhận không có ý định hợp tác với Nga trong việc vận chuyển khí đốt của Nga tới các nước thành viên EU thông qua lãnh thổ Ukraina, hãng tin Ukrinform dẫn lời Ủy viên Năng lượng châu Âu Kadri Simson.

Kế hoạch của EU là từ bỏ khí đốt của Nga chậm nhất là năm 2027, đồng thời đang nỗ lực tìm kiếm các tuyến cung cấp và nhà cung cấp khí đốt thay thế.

Hồi tháng 1, người đứng đầu Bộ Năng lượng Nga Nikolay Shulginov cho hay, nếu khách hàng của Nga ở EU quan tâm đến việc tiếp tục vận chuyển khí đốt thì có thể tìm ra giải pháp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khách hàng thân thiết xây đường ống mới để giảm mua khí đốt Nga

Song Minh |

Áo đồng ý tài trợ đường ống dẫn khí dài 40km để giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

EU chuẩn bị tình huống xấu nhất khi mất nguồn khí đốt Nga cuối cùng

Ngọc Vân |

EU đang họp với các nước để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất khi đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina.

EU kêu gọi cấm toàn bộ LNG và khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Các thành viên Nghị viện châu Âu kêu gọi EU cấm tất cả năng lượng của Nga bao gồm cả khí đốt Nga qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện TƯQĐ 108 chiều 30 Tết ra viện

Nhóm PV |

Sau đúng 4 tuần được ghép tim từ người hiến chết não, bệnh nhân N.V.M (53 tuổi, Lạng Sơn) đã bình phục sức khỏe tốt và được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chúc mừng ra viện. Đây là bệnh nhân ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Không đủ kinh phí trả tiền điện, Khu công nghiệp ở Đắk Nông ô nhiễm nghiêm trọng

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Do không được cấp đủ kinh phí để hoạt động, đơn vị này không có tiền mua điện và hóa chất để xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở trong và ngoài Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Chuyên gia, giáo viên ủng hộ dừng tuyển sinh lớp 6 Trường Amsterdam

Tuyết Anh |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhiều giáo viên và chuyên gia giáo dục đồng tình, ủng hộ.

Cú bắt tay trị giá hàng trăm triệu USD của Taylor Swift và Singapore

Huyền Chi |

Singapore là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour. 6 đêm diễn độc quyền của ngôi sao người Mỹ giúp kinh tế, du lịch của quốc đảo sư tử “hốt bạc”.

Khách hàng thân thiết xây đường ống mới để giảm mua khí đốt Nga

Song Minh |

Áo đồng ý tài trợ đường ống dẫn khí dài 40km để giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

EU chuẩn bị tình huống xấu nhất khi mất nguồn khí đốt Nga cuối cùng

Ngọc Vân |

EU đang họp với các nước để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất khi đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nga cuối cùng qua Ukraina.

EU kêu gọi cấm toàn bộ LNG và khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Các thành viên Nghị viện châu Âu kêu gọi EU cấm tất cả năng lượng của Nga bao gồm cả khí đốt Nga qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).