6 bị cáo được xét xử vắng mặt tại phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được xét xử vắng mặt vì mắc bệnh.

Trong phần khai mạc phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát sáng 5.3, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo đã xét xử vắng mặt với bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB vì mắc bệnh.

Nguyễn Thị Phương Loan (sinh năm 1955) bị xác định có hành vi giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan, rút tiền của ngân hàng này, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Nguyễn Thị Phương Loan kí hợp thức 153 khoản vay sai quy định, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng.

Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến 29.4.
Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, phiên toà dự kiến kéo dài đến 29.4. Ảnh: Minh Tâm

Ngoài Nguyễn Thị Phương Loan, trong vụ án có 5 bị cáo đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt gồm: Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Chiêm Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB; Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị TAND TPHCM xét xử về tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản liên quan đến việc chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng của SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có những lời khai đầu tiên tại phần thủ tục phiên tòa trước HĐXX. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan có những lời khai đầu tiên tại phần thủ tục phiên tòa trước HĐXX. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Chu Nap Kee Eric (tức Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) bị cáo buộc giúp vợ "rút ruột" SCB, gây thiệt hại hơn 9.116 tỉ đồng (trong tổng số hơn 304.000 tỉ đồng). Trương Huệ Vân (cháu bị cáo Lan, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị xác định vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Lan, gây thiệt hại gần 1.100 tỉ đồng.

Trong 82 bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ Vạn Thịnh Phát, 1 cựu trưởng ban SCB bị cáo buộc gây thiệt hại trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố cáo buộc Lưu Quốc Thắng - cựu Trưởng Ban kiểm soát SCB thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 344.000 tỉ đồng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ trưởng ban kiểm soát SCB gây thiệt hại trăm nghìn tỉ

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, việc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB, cơ quan công tố xác định có giúp sức của nhiều cá nhân và cả sự "thiếu trách nhiệm" của một số cán bộ ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nâng khống giá trị lô đất vàng để rút tiền của SCB

Việt Dũng |

Ngoài Dự án Mũi Đèn Đỏ, Times Square... lô đất "vàng" số 100 Hùng Vương được bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng làm tài sản đảm bảo, rút tiền của Ngân hàng SCB.

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng bị buộc phải trả lại đất đã lấn chiếm

Mai Chi |

UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép của ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng - số tiền 100 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ông này phải khôi phục và trả lại đất đã lấn chiếm.

Manh mối về MH370 từ sinh vật biển bé nhỏ trên mảnh vỡ dạt vào bờ

Thanh Hà |

Sinh vật có thể sáng tỏ bí ẩn MH370 mất tích là những con hà ngỗng bám vào một mảnh vỡ đã được xác nhận thuộc về chiếc máy bay xấu số của Malaysia Airlines.

Nên giao một bộ điều hành giá điện, tránh chồng chéo trách nhiệm

Anh Tuấn |

Ông Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, việc giao nhiều bộ quản lý, điều hành giá điện rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm, đến khi có vấn đề gì xảy ra thì bộ nọ đẩy trách nhiệm cho bộ kia.

Tài xế nghi vi phạm nồng độ cồn, lấn làn đâm tử vong nữ sinh lớp 12

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 6B đoạn qua huyện Quỳnh Nhai khiến 1 nữ sinh lớp 12 tử vong.

Những thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm sẽ mua sắm tập trung cấp quốc gia

Hà Lê |

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm. Theo dự thảo, việc cập nhật danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm sẽ được hiện 2 năm 1 lần.

Vụ Vạn Thịnh Phát, 1 cựu trưởng ban SCB bị cáo buộc gây thiệt hại trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố cáo buộc Lưu Quốc Thắng - cựu Trưởng Ban kiểm soát SCB thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 344.000 tỉ đồng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ trưởng ban kiểm soát SCB gây thiệt hại trăm nghìn tỉ

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, việc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB, cơ quan công tố xác định có giúp sức của nhiều cá nhân và cả sự "thiếu trách nhiệm" của một số cán bộ ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nâng khống giá trị lô đất vàng để rút tiền của SCB

Việt Dũng |

Ngoài Dự án Mũi Đèn Đỏ, Times Square... lô đất "vàng" số 100 Hùng Vương được bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng làm tài sản đảm bảo, rút tiền của Ngân hàng SCB.