Vụ Vạn Thịnh Phát, 1 cựu trưởng ban SCB bị cáo buộc gây thiệt hại trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố cáo buộc Lưu Quốc Thắng - cựu Trưởng Ban kiểm soát SCB thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 344.000 tỉ đồng.

Trong dàn lãnh đạo, cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị truy tố ở vụ Vạn Thịnh Phát có Lưu Quốc Thắng - Trưởng ban Kiểm soát SCB. Lưu Quốc Thắng bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cơ quan công tố, Lưu Quốc Thắng làm việc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất từ tháng 3.1998. Sau đó, bị can tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB cho đến nay.

Lưu Quốc Thắng trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Sau đó, bị can thay Phạm Thu Phong (cùng bị can trong vụ án) giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB.

Theo cơ quan công tố, trong thời gian Lưu Quốc Thắng giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB, từ ngày 17.4.2019 đến 7.7.2022, phía ngân hàng này đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 652 khoản vay tại SCB.

Trong đó, các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 438.458 tỉ đồng, gồm cả gốc và lãi.

Viện Kiểm sát đánh giá, bị can Lưu Quốc Thắng đã không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan theo số liệu như trên.

Từ đó, Lưu Quốc Thắng đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này; dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, SCB không có khả năng thu hồi nợ.

Cơ quan công tố cáo buộc, hành vi của Lưu Quốc Thắng đã gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 344.695 tỉ đồng.

Ở vụ án, Trương Mỹ Lan ngoài hành vi liên quan đến sai phạm trong hoạt động ngân hàng, cơ quan công tố cáo buộc bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt (Tham ô tài sản) hơn 304.000 tỉ đồng của SCB.

Thủ đoạn của Trương Mỹ Lan là chỉ đạo thành lập các công ty "ma", thuê, nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo...; Tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB.

Trong giai đoạn từ ngày 1.1.2012 đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.527 khoản, tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Đến ngày 17.10.2022, còn 1.284 khoản vay, còn dư nợ 677.286 tỉ đồng.

Ngoài các cá nhân, pháp nhân giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát trong việc rút tiền của SCB, còn có những người "thiếu trách nhiệm" như bị can Lưu Quốc Thắng và Phạm Thu Phong - cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ trưởng ban kiểm soát SCB gây thiệt hại trăm nghìn tỉ

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, việc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB, cơ quan công tố xác định có giúp sức của nhiều cá nhân và cả sự "thiếu trách nhiệm" của một số cán bộ ngân hàng này.

Một nhân viên tiếp tay bà chủ Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại cả trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Bùi Ngọc Sơn theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB truyền đạt lại các ý kiến về việc nâng khống tài sản... tiếp tay cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút tiền từ ngân hàng, gây thiệt hại hơn 121.000 tỉ đồng.

3 nhân viên Vạn Thịnh Phát giúp bà Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty "ma"

Việt Dũng |

Theo chỉ đạo của tổng giám đốc công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, 3 nhân viên đứng ra tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty "ma", từ đó tạo hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số lượng lớn tiền của ngân hàng SCB.

Bà Hà Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN

Hùng Quang |

Chiều 5.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Đường vành đai Hà Nội căng thẳng hơn bởi xe khách dừng đỗ trên đường

Thế Kỷ |

Ngày 5.2 (tức 26 Âm lịch) vẫn là một ngày vất vả đối với người dân khi di chuyển trên đường vành đai 3, ùn tắc xảy ra liên miên từ sáng đến tối.

Trải nghiệm xe điện miễn phí từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long

Anh Vũ |

Từ nay đến 9.2, người dân và du khách có thể trải nghiệm tuyến xe điện mới khai trương, chiều đi từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long.

Nguồn cung nhà giá rẻ tại các tỉnh phía Nam bắt đầu xuất hiện nhiều

Bảo Chương |

Trước bối cảnh lệch pha cung cầu trên thị trường bất động sản quá lớn khiến cho thanh khoản thị trường đang khó khăn, nhiều chủ đầu tư cũng đã bắt đầu chấp nhận thay đổi cơ cấu sản phẩm, chuyển dịch từ nhà cao cấp sang loại hình nhà giá rẻ, vừa túi tiền để thích nghi trong năm 2024.

Thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài, bệnh cũng kéo theo

Lệ Hà |

Miền Bắc đang bước vào những ngày mưa phùn, nồm, không khí ẩm ướt rất khó chịu. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nữ trưởng ban kiểm soát SCB gây thiệt hại trăm nghìn tỉ

Việt Dũng |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, việc bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB, cơ quan công tố xác định có giúp sức của nhiều cá nhân và cả sự "thiếu trách nhiệm" của một số cán bộ ngân hàng này.

Một nhân viên tiếp tay bà chủ Vạn Thịnh Phát gây thiệt hại cả trăm nghìn tỉ đồng

Việt Dũng |

Bùi Ngọc Sơn theo chỉ đạo của lãnh đạo SCB truyền đạt lại các ý kiến về việc nâng khống tài sản... tiếp tay cho bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút tiền từ ngân hàng, gây thiệt hại hơn 121.000 tỉ đồng.

3 nhân viên Vạn Thịnh Phát giúp bà Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty "ma"

Việt Dũng |

Theo chỉ đạo của tổng giám đốc công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, 3 nhân viên đứng ra tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty "ma", từ đó tạo hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số lượng lớn tiền của ngân hàng SCB.