Italia: Tử vong do COVID-19 hôm 20.3 lên đến hơn 620 người

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Italia là 627 người trong ngày 20.3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 4.032. 

Theo các quan chức Italia, với số liệu này, số ca tử vong ngày 20.3 ở Italia tăng 18,4%, mức tăng lớn nhất hàng ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở đây một tháng trước, France 24 đưa tin. 

Hôm 19.3, quốc gia 60 triệu dân này ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao hơn Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh và có dân số lớn hơn 20 lần. Cho tới ngày 19.3, Italia cũng như các quốc gia khác chưa từng ghi nhận số ca tử vong cao hơn 475 người trong một ngày trong dịch COVID-19. Trong khi đó, ở đỉnh điểm bùng phát của Trung Quốc, số người chết trong một ngày cao nhất là 150.

Theo cơ quan bảo vệ dân sự Italia, tổng số ca mắc COVID-19 ở Italia đã tăng lên 47.021 từ 41.035 ca trước đó, tăng 14,6%. 

Vùng Lombardy, khu vực phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 ở Italia vẫn đang trong tình trạng khó khăn, với 2.549 người chết và 22.264 ca mắc COVID-19.

Trong số những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên khắp Italia, 5.129 đã hồi phục hoàn toàn tính tới ngày 20.3, tăng so với 4.440 người một ngày trước đó. Số người hiện đang phải trong phòng chăm sóc đặc biệt là 2.655 ca, tăng so với 2.498 ca trước đó. 

Sáng 20.3, Chính phủ Italia tuyên bố rằng quân đội có thể được sử dụng để giúp thực thi việc phong tỏa, lãnh đạo vùng Lombardy Attilio Fontana chia sẻ trong cuộc họp báo.

Trong khi đó, Bộ Y tế Italia đã phê duyệt các biện pháp mới nhằm hạn chế di chuyển của người dân, trong đó có đóng cửa các công viên và vườn công cộng. Các trò chơi và hoạt động giải trí ở không gian mở cũng bị cấm.

Vài ngày trước đó, Thủ tướng Giuseppe Conte nói rằng các biện pháp phong tỏa sẽ được kéo dài thêm so với thời hạn ban đầu là 3.4. Italia đã ban bố phong tỏa toàn quốc từ 9.3 sau khi dịch COVID-19 được xác định đến giai đoạn lây lan cộng đồng.

France24 cho hay, một yếu tố trong số những yếu tố dẫn tới tử vong cao là tuổi trung vị của dân số Italia cao - 47 tuổi, cao so với tuổi trung vị là 37 ở Trung Quốc và 38 ở Mỹ. Theo tỷ lệ phần trăm của tổng dân số, ngoài Nhật Bản, Italia có nhiều người ở độ tuổi 80, 90 hoặc 100 hơn bất kỳ quốc gia công nghiệp lớn nào khác. Tuổi trung vị của dân số là độ tuổi chia dân số đó thành hai nửa bằng nhau, một nửa trẻ hơn và một nửa già hơn tuổi trung vị.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người tử vong do COVID-19 ở Italia

Song Minh |

Ngày 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Italia báo cáo 475 ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày 18.3, cao nhất trong các nước có dịch từ trước đến nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người tử vong do COVID-19 ở Italia

Song Minh |

Ngày 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Italia báo cáo 475 ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày 18.3, cao nhất trong các nước có dịch từ trước đến nay.