Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia được chữa khỏi bằng thuốc thử nghiệm

Ngọc Vân |

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chữa khỏi bệnh bằng thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Tờ Daily Telegraph đưa tin ngày 20.3, người đàn ông Italia 79 tuổi dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được chữa khỏi nhờ thuốc thử nghiệm Remdesivir.

Thuốc kháng virus phổ rộng này được hãng dược phẩm Mỹ Gilead phát triển trong dịch Ebola và được sử dụng để điều trị cho y tá người Scotland Pauline Cafferkey khi cô bị tái phát sau 18 tháng mắc Ebola trong thời gian tình nguyện ở Sierra Leone.

Hiện tại, Remdesivir đang được Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) sử dụng trong 5 thử nghiệm lâm sàng thuốc trị COVID-19 trên 13 bệnh nhân tàu du lịch Diamond Princess tại Nhật Bản.

Người đầu tiên xét nghiệm dương tính với virus ở Mỹ cũng được điều trị bằng thuốc Remdesivir và đã hồi phục hoàn toàn.

Báo cáo đăng trên Tạp chí Y học New England cho biết bệnh nhân bắt đầu cảm thấy khoẻ hơn trong vòng 1 ngày sau khi được điều trị bằng Remdesivir tiêm tĩnh mạch.

Tối 17.3, người đứng đầu vùng Liguria của Italia, ông Giovanni Toti , cho biết khu vực này đã chứng kiến ​​"trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được chữa khỏi, là một người đàn ông 79 tuổi được điều trị bằng Remdesivir. Ông ấy sẽ sớm trở về nhà ở Bologna".

Tiến sĩ Bruce Aylward của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố vào tháng trước: "Hiện tại chúng tôi chỉ có một loại thuốc mà chúng tôi nghĩ rằng có thể có hiệu quả thực sự. Và đó là Remdesivir".

Hãng dược phẩm Gilead dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn cuối của riêng mình trong tháng này.

Remdesivir cho đến nay đã được chứng minh là có tác dụng ức chế virus MERS-CoV - virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) trên động vật. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào tuần trước trên 3 bệnh nhân Mỹ cho thấy kết quả hỗn hợp.

Hiện tại chưa có liệu pháp nào được phê duyệt để chữa bệnh COVID-19, nhưng nhiều quốc gia đã tái sử dụng thuốc kháng virus với hy vọng chúng có thể có tác dụng chống lại bệnh.

Thái Lan tuyên bố đã chữa khỏi một số bệnh nhân COVID-19 bằng kết hợp của hai loại thuốc chống siêu vi HIV Ritonavir-Lopinavir và Tamiflu. Trung Quốc cũng đã phê duyệt Favilavir kháng virus để sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Ngoài ra, Chloroquine chống sốt rét đã cho thấy hiệu quả trong một số thử nghiệm đầu tiên trong phòng thí nghiệm.

Thử nghiệm lâm sàng đầu tiên cho vaccine COVID-19 đã bắt đầu ở Mỹ sau khi bỏ qua các thử nghiệm trên động vật.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dấu mốc nghiệt ngã về số người tử vong do COVID-19 ở Italia

Song Minh |

Ngày 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Italia báo cáo 475 ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày 18.3, cao nhất trong các nước có dịch từ trước đến nay.

5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hải Anh |

COVID-19 hiện là đại dịch toàn cầu và chưa tìm được phương thuốc điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa dịch bệnh này. Tin mừng là có một số công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, với sự hỗ trợ của chính phủ, đang ngày đêm làm việc để phát triển vaccine và thuốc điều trị.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dấu mốc nghiệt ngã về số người tử vong do COVID-19 ở Italia

Song Minh |

Ngày 19.3, Italia đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Italia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Italia báo cáo 475 ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày 18.3, cao nhất trong các nước có dịch từ trước đến nay.

5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hải Anh |

COVID-19 hiện là đại dịch toàn cầu và chưa tìm được phương thuốc điều trị hoặc vaccine ngăn ngừa dịch bệnh này. Tin mừng là có một số công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, với sự hỗ trợ của chính phủ, đang ngày đêm làm việc để phát triển vaccine và thuốc điều trị.