Italia vừa trải qua ngày có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới

Khánh Minh |

Italia báo cáo 475 ca tử vong do COVID-19 trong 1 ngày 18.3, cao nhất trong các nước có dịch từ trước đến nay.

475 là số người chết cao nhất được báo cáo trong một ngày bởi bất kỳ quốc gia nào kể từ khi dịch COVID-19 bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm ngoái.

Ngay cả ở đỉnh điểm bùng phát của Trung Quốc, số người chết trong một ngày cao nhất là 150, vào ngày 23.2. Iran và Tây Ban Nha, cả hai đều phải vật lộn với đại dịch, cũng chưa ngày nào ghi nhận hơn 200 người chết.

Tính đến ngày 18.3, COVID-19 đã lây nhiễm hơn 35.700 người và giết chết gần 3.000 người ở Italia.

Đây là quốc gia bị thiệt hại nặng nhất ngoài Châu Á, chỉ đứng sau Trung Quốc, nơi nhiều người đã hồi phục và số người chết hàng ngày đã chậm lại đáng kể.

Trên toàn cầu, số ca mắc COVID-19 đã vượt qua con số 214.000 và số ca tử vong là hơn 8.700, cùng hơn 83.000 người hồi phục.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte phong tỏa toàn bộ 60 triệu dân vào ngày 10.3. Chỉ có các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa vẫn mở, và 6 giờ chiều bắt đầu thực hiện giờ giới nghiêm.

Sự bùng phát dịch COVID-19 khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Italia có thể đến bờ vực sụp đổ trong vài tuần, với các bệnh viện quá tải, thiếu giường và thiếu tài nguyên y tế. Điều đó đã buộc các nhân viên y tế phải chọn ai để điều trị trước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Những nỗ lực không ngừng nghỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Italia

Phương Linh |

Italia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1.000 người tử vong và 15.000 người nhiễm bệnh. Các hình ảnh ghi lại ở bệnh viện phía bắc Italia nơi các bác sĩ và y tá đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận chiến với dịch bệnh.

2 tuần 827 ca tử vong COVID-19, Italia nâng phong toả toàn quốc lên nấc mới

Song Minh |

Italia nâng phong toả toàn quốc lên một nấc mới trong nỗ lực chặn dịch COVID-19 khi có hơn 800 ca tử vong trong 2 tuần.

4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Italia

Phương Linh |

Italia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1.000 người tử vong và 15.000 người nhiễm bệnh. Các hình ảnh ghi lại ở bệnh viện phía bắc Italia nơi các bác sĩ và y tá đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận chiến với dịch bệnh.

2 tuần 827 ca tử vong COVID-19, Italia nâng phong toả toàn quốc lên nấc mới

Song Minh |

Italia nâng phong toả toàn quốc lên một nấc mới trong nỗ lực chặn dịch COVID-19 khi có hơn 800 ca tử vong trong 2 tuần.

4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.