Italia: Niềm vui đầu tiên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân COVID-19 số 1 của Italia  - một nam giới 38 tuổi đã lần đầu tiên được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) kể từ khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 21.2.

Bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 ở miền bắc Italia là một nhân viên của Unilever 38 tuổi tên là Mattia. Nam bệnh nhân này được xem là bệnh nhân số 1 của Italia và chưa từng đi tới Trung Quốc.

Hôm 9.3, Mattia đã bắt đầu tự thở được với đôi chút hỗ trợ về oxy. Thông tin được bác sĩ Francesco Mojoli, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện San Matteo ở Pavia cho hay.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Italia đã được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng cận chăm sóc đặc biệt (sub-ICU) và đã có thể trò chuyện được với các y bác sĩ, theo AP.

"Chúng tôi hi vọng việc anh ấy còn trẻ và thể trạng tốt sẽ giúp anh ấy mau chóng trở lại cuộc sống bình thường" - bác sĩ Mojoli chia sẻ với đài truyền hình nhà nước RAI.

Mattia lần đầu tiên đến bệnh viện ở Codogno vào ngày 18.2 sau khi xuất hiện các triệu chứng giống như cúm. Bệnh nhân được cho về nhà nhưng hôm sau tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Bệnh nhân này chỉ được xét nghiệm virus SARS-CoV2 sau khi các bác sĩ biết được thông tin rằng đầu tháng 2 Mattia đã gặp một nam giới từng đi Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi đó, Mattia đã lây bệnh cho vợ mình, một số bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện Codogno, tạo thành một cụm lây nhiễm đầu tiên ở Italia.

Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm với người đàn ông trở về từ Trung Quốc mà Mattia đã tiếp xúc cho kết quả âm tính với virus, các chuyên gia hiện cho rằng virus đã âm thầm lây lan ở miền bắc Italia từ ít nhất là nửa cuối tháng 1.

Italia tuyên bố phong tỏa cả nước nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tối 9.3. Trước đó, ngày 8.3, nước này đã hạn chế đi lại và tụ họp công cộng với 16 triệu dân ở toàn bộ vùng Lombardy, trong đó có Milan và 14 tỉnh thành khắp khu vực phía bắc nước này tới ngày 3.4.

Cho tới nay, Italia có ít nhất 463 ca tử vong và 9.172 ca nhiễm virus. Đáng lo ngại là tỉ lệ tử vong của Italia đang ở mức 5% trên toàn quốc và 6% ở vùng Lombardy - cao hơn so với mức 3-4% ước tính ở các nơi khác trên thế giới.

Bác sĩ Giovanni Rezza, người đứng đầu bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia Italia cho rằng, tỉ lệ cao là do Italia có dân số già nhất thế giới sau Nhật Bản và độ tuổi trung bình của người tử vong do virus SARS-CoV-2 là 80.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Bệnh nhân cao huyết áp dường như có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2, một bác sĩ điều trị đặc biệt hàng đầu Trung Quốc đã tham gia chữa trị cho các bệnh nhân dịch COVID-19 nguy kịch từ giữa tháng 1 cho biết.

Phương pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Italia khác của Trung Quốc

Thanh Hà |

Italia phong tỏa cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có nhiều điểm khác biệt với việc phong tỏa vài đô thị ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Italia ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID-19

Thanh Hà |

Italia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà, trong biện pháp nhằm ngăn chặn sư lây lan của virus Corona mới (SARS-CoV-2).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do virus SARS-CoV-2

Hải Anh |

Bệnh nhân cao huyết áp dường như có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm virus SARS-CoV-2, một bác sĩ điều trị đặc biệt hàng đầu Trung Quốc đã tham gia chữa trị cho các bệnh nhân dịch COVID-19 nguy kịch từ giữa tháng 1 cho biết.

Phương pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Italia khác của Trung Quốc

Thanh Hà |

Italia phong tỏa cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có nhiều điểm khác biệt với việc phong tỏa vài đô thị ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Italia ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch COVID-19

Thanh Hà |

Italia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà, trong biện pháp nhằm ngăn chặn sư lây lan của virus Corona mới (SARS-CoV-2).