CNN đưa tin, người đứng đầu Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia của Ấn Độ, Satya Pradhan cho biết, 21 người đã chết ở ngoại ô Chembur của thành phố Mubai, thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, trong khi 10 người thiệt mạng ở ngoại ô Vikhroli.
Các nỗ lực cứu hộ được triển khai suốt đêm, công nhân liên tục đào bới bùn đất và các mảnh vỡ để tìm kiếm những người còn sống sót.
Nguồn cung cấp nước sạch của thành phố Mumbai cũng bị ảnh hưởng sau khi một cơ sở phức hợp lọc nước bị ngập lụt, theo thông báo từ chính quyền thành phố. Dự báo thời tiết cho biết, giông tố và "lượng mưa cực lớn" vẫn tiếp tục diễn ra ở những nơi đã bị cô lập.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trên Twitter: “Đau buồn trước những thiệt hại về người do tường sập ở Chembur và Vikhroli tại thành phố Mumbai. Tôi xin chia buồn với gia đình tang quyến".
Trong 24 giờ tính đến sáng 19.7 theo giờ địa phương, sân bay Mumbai đã ghi nhận lượng mưa hơn 25cm, theo dữ liệu do CNN Weather phân tích.
Thành phố Mumbai 12 triệu dân của Ấn Độ thường xuyên hứng chịu mưa lớn trong mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Mưa lớn gây sập nhà, đặc biệt là ở các quận nghèo với nhiều khu ổ chuột và xây dựng bất hợp pháp.
Theo một nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia, từ năm 1950 đến 2015, miền trung Ấn Độ chứng kiến sự gia tăng gấp 3 lần các trận mưa cực đoan trên diện rộng.
Vào tháng 7.2019, ít nhất 43 người đã thiệt mạng do mưa lớn ở thành phố Mumbai. Chỉ huy của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia cho biết, một con đập bị vỡ gần huyện Ratnagiri đã tàn phá 7 ngôi làng.
Năm 2005, lũ lụt ở bang Maharashtra giết chết hơn 1.000 người - trong đó có 410 người ở Mumbai, một nghiên cứu của Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc cho hay. Cục Khí tượng Ấn Độ đã ghi nhận lượng mưa 94cm ở Mumbai - một trong những hiện tượng thời tiết cực đoan tồi tệ nhất mà thành phố từng trải qua.