Ấn Độ: Cơn mưa lớn lộ nghĩa địa hàng chục xác chết bên bờ sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ phát hiện hàng chục xác chết bị chôn vùi trong cát ở ven sông.

Reuters đưa tin, cảnh sát Ấn Độ đang cố gắng tiếp cận các làng ở miền bắc nước này để điều tra việc các thi thể bị chôn vùi trong những ngôi mộ nông trên cát hoặc trôi dạt bên bờ sông Hằng. Nhiều đồn đoán cho rằng đó là thi thể của các nạn nhân COVID-19.

Trên xe jeep và thuyền, cảnh sát dùng loa phóng thanh yêu cầu người dân không vứt xác xuống sông: “Chúng tôi ở đây để giúp các bạn thực hiện những nghi thức cuối cùng”.

Ngày 14.5, những trận mưa lớn làm lộ những tấm vải che của hàng loạt thi thể ở những ngôi mộ nông trên cát bên bờ sông ở Prayagraj, thành phố thuộc bang Uttar Pradesh.

Navneet Sehgal, phát ngôn viên chính quyền bang ngày 16.5 đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ báo chí địa phương rằng hơn 1.000 xác nạn nhân COVID-19 đã được vớt từ các con sông trong hai tuần qua. Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác ở bang Bihar trong một bức thư gửi chính quyền địa phương đã thừa nhận thực trạng thi thể nạn nhân COVID-19 trôi trên sông Hằng.

KP Singh - một sĩ quan cảnh sát cấp cao - cho biết chính quyền thành phố Prayagraj đã dành một khu hỏa táng cho những người chết do COVID-19 bên bờ sông và cảnh sát không còn cho phép người dân chôn cất ở bờ sông nữa.

Giới bang Sehgal công bố tìm thấy "một số lượng ít" các thi thể trên các bờ sông nhưng không nêu con số cụ thể.

Ramesh Kumar Singh - thành viên của tổ chức từ thiện Bondhu Mahal Samiti chuyên giúp hỏa táng các thi thể - tiết lộ số lượng người chết rất nhiều ở các vùng nông thôn, và những người dân nghèo đã vứt xác xuống sông vì chi phí an táng đã tăng gấp 3 lần lên tới 15.000 rupee (tương đương 210 USD) do thiếu củi để thiêu.

Các cơ quan y tế bang Bihar tuần trước cũng vớt được 71 thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng cùng 1 chục xác chết cũng được tìm thấy vào tuần trước bị chôn vùi trong cát.

Hai bang lớn của Ấn Độ - Uttar Pradesh và Bihar - với tổng số gần 358 triệu dân, nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng đại dịch COVID-19 đang càn quét ở Ấn Độ.

Ngày 16.5, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày gia tăng ít hơn trong ngày thứ 3 liên tiếp với 311.170 ca, tuy nhiên số người chết trong 24h vẫn cao trên 4.000, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở nước này lên 270.000.

Chỉ trong tuần qua, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng hơn 2 triệu ca và gần 28.000 ca tử vong, theo dữ liệu của Bộ Y tế.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cụ bà Ấn Độ mắc COVID-19 bật dậy ngay trước lúc hỏa táng

Hải Anh |

Cụ bà Ấn Độ 76 tuổi, người được cho là đã chết sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh dậy ngay trước khi hỏa táng ở Baramati, bang Maharashtra.

Ấn Độ xác nhận thực trạng đáng báo động về các thi thể trên sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ xác nhận các thi thể ở sông Hằng là nạn nhân COVID-19.

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.

Công bố video chưa từng thấy về xác tàu Titanic

Song Minh |

Đoạn video hiếm hoi quay cảnh xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương đã được công bố hôm 15.2.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Có lẽ chúng ta không còn lại gì với hai chữ “tha thứ”. Nhưng nói thì dễ mà làm được thì rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Hà Nội lấy ý kiến giáo viên về việc thi 3 hay 4 môn vào lớp 10

Vân Trang |

Nhiều giáo viên tỏ ra bất ngờ khi không được thông báo về việc lấy kiến khảo sát phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 - 2024.

Cụ bà Ấn Độ mắc COVID-19 bật dậy ngay trước lúc hỏa táng

Hải Anh |

Cụ bà Ấn Độ 76 tuổi, người được cho là đã chết sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh dậy ngay trước khi hỏa táng ở Baramati, bang Maharashtra.

Ấn Độ xác nhận thực trạng đáng báo động về các thi thể trên sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ xác nhận các thi thể ở sông Hằng là nạn nhân COVID-19.

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.