Iran phóng thích 85.000 tù nhân ngừa lây lan dịch COVID-19

Thanh Hà |

Iran tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn lây lan dịch COVID-19.

Phát ngôn viên tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho hay: "Khoảng 50% những người được thả là tù nhân liên quan đến an ninh".

Ông cũng cho biết, tại các nhà tù, Iran đã triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, Sky News đưa tin ngày 17.3.

Ông Esmaili không nêu rõ khi nào những tù nhân được tạm thả sẽ phải quay lại nhà tù.

Số người tử vong vì COVID-19 ở Iran đã lên tới 853 và có 14.991 người được xác nhận nhiễm virus ở nước này.

Hồi đầu tháng 3, một báo cáo viên của Liên Hợp Quốc về Iran cho biết, có tù nhân ở Iran đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Riêng ngày 16.3, có 129 ca tử vong do COVID-19 ở Iran, con số tử vong lớn nhất trong 1 ngày kể từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Trong số ca tử vong vì COVID-19 có lãnh tụ tôn giáo Ayatollah Hashem Bathayi Golpayegani, 78 tuổi. Ông qua đời chỉ 2 ngày sau khi được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Ông cũng là người tử vong mới nhất trong số các quan chức cấp cao của Iran nhiễm virus.

Theo các hãng tin Fars và Tasnim, trước đó, Ayatollah Hashem Bathaei - một thành viên trong hội đồng các chuyên gia của Iran đã tử vong sau khi mắc COVID-19.

Cho tới nay, ít nhất 12 chính trị gia, quan chức và cựu quan chức Iran đã được xác nhận tử vong vì COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19: Tây Ban Nha tăng đột biến ca nhiễm, Iran có hơn 100 ca chết

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.3, Iran và Tây Ban Nha lần lượt báo cáo có 113 ca tử vong mới và 2.000 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ.

Tướng cấp cao vệ binh tinh nhuệ Iran tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Chuẩn tướng Nasser Shabani - một chỉ huy cấp cao trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì COVID-19.

Iran phóng thích khoảng 70.000 tù nhân do dịch COVID-19 lây lan mạnh

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh chóng, chính phủ Iran đã quyết định tạm thời phóng thích khoảng 70.000 tù nhân.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

COVID-19: Tây Ban Nha tăng đột biến ca nhiễm, Iran có hơn 100 ca chết

HỒNG HẠNH |

Ngày 15.3, Iran và Tây Ban Nha lần lượt báo cáo có 113 ca tử vong mới và 2.000 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ.

Tướng cấp cao vệ binh tinh nhuệ Iran tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Chuẩn tướng Nasser Shabani - một chỉ huy cấp cao trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì COVID-19.

Iran phóng thích khoảng 70.000 tù nhân do dịch COVID-19 lây lan mạnh

Lê Thanh Hà |

Trước tình hình các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh chóng, chính phủ Iran đã quyết định tạm thời phóng thích khoảng 70.000 tù nhân.