Hungary chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Song Minh |

Quốc hội Hungary bỏ phiếu nhất trí cho Thụy Điển gia nhập NATO, gần hai năm sau khi Stockholm nộp đơn xin gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Cuộc bỏ phiếu ngày 26.2 kết thúc vòng mở rộng mới nhất của NATO, với Thụy Điển là thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tới Budapest vào ngày 23.2 để gặp người đồng cấp Hungary, Thủ tướng Viktor Orban.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo cho biết đã gạt bỏ những khác biệt sang một bên. Thủ tướng Viktor Orban nói rằng, tư cách thành viên NATO có nghĩa là người Hungary và người Thụy Điển “sẵn sàng chết vì nhau”.

Khoảng 188 nghị sĩ Hungary đã bỏ phiếu ủng hộ việc phê chuẩn, trong khi 6 người bỏ phiếu phản đối - RT đưa tin.

Thụy Điển và Phần Lan đều nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022, với lý do nhận thấy mối đe dọa từ Nga. Trong khi hầu hết các thành viên NATO nhanh chóng phê chuẩn cả hai đơn đăng ký, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan yêu cầu các quốc gia Bắc Âu trước tiên phải dẫn độ những kẻ bị cáo buộc là khủng bố người Kurd và Gulenist. Trong khi đó, Thủ tướng Viktor Orban cáo buộc Stockholm và Helsinki “truyền bá những lời dối trá trắng trợn về Hungary”.

Thụy Điển và Phần Lan đều chỉ trích gay gắt chính phủ bảo thủ của Hungary, cả hai nước đều ủng hộ việc EU từ chối tài trợ cho Budapest với cáo buộc Hungary cản trở quyền của người LGBT và người di cư, cũng như những lo ngại về tính độc lập tư pháp của nước này.

Hungary chấp thuận đơn đăng ký của Phần Lan vào năm ngoái, nhưng đảng Fidesz của Thủ tướng Orban từ chối tổ chức bỏ phiếu về đề xuất của Thụy Điển cho đến khi Thủ tướng Kristersson đến Budapest nói chuyện với nhà lãnh đạo Hungary.

Trong cuộc đàm phán ngày 23.2, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đồng ý bán cho Hungary 4 máy bay chiến đấu Saab Gripen để bổ sung vào phi đội 14 chiếc của quân đội Hungary. Thủ tướng Orban nói với các phóng viên rằng, thương vụ này giúp “xây dựng lại niềm tin” giữa hai nước.

Khi nộp đơn xin gia nhập NATO, Thụy Điển đã từ bỏ chính sách trung lập kéo dài hai thế kỷ của mình. Nga nhiều lần lên án việc NATO mở rộng về phía đông thời hậu Chiến tranh Lạnh. Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ "lôi kéo các nước trung lập" vào khối nhằm mục đích đối đầu với Nga.

Sau khi Phần Lan gia nhập liên minh vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thành lập một quân khu mới giáp với quốc gia Bắc Âu này. “Không có rắc rối nào trước khi Phần Lan gia nhập khối, nhưng bây giờ sẽ có" - ông Putin nói hồi tháng 12 năm ngoái.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tố nhân viên ngầm của NATO chiến đấu ở Ukraina

Song Minh |

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga tuyên bố nhân viên ngầm của NATO vận hành hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraina.

Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23.1 phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu với tỉ lệ 287 phiếu thuận, 55 phiếu chống cho nỗ lực của Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.

Chủ chung cư mini nứt toác ở Hà Nội sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân thuê trọ

Thu Giang |

Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ chung cư mini số 22B (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc, thuê trọ.

No Va Thảo Điền thông báo bất thường về lô trái phiếu 2.300 tỉ đồng

Anh Kiệt |

No Va Thảo Điền cho biết, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của lô NTDCH2227001 hiện là hơn 2,1 nghìn tỉ đồng. Tổng số tiền thanh toán là hơn 7,5 tỉ đồng vào ngày 23.2.2024.

Khởi tố tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Lê Tuấn Đức (sinh năm 1991, ở phố Ga, Thường Tín, Hà Nội) - là tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt.

Hiện trường vụ cháy ki ốt chợ ở TPHCM, gây thiệt hại nhiều tài sản

Nguyên Chân |

TPHCM - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 28.2 tại một ki ốt ở chợ Hiệp Tân (quận Tân Phú). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị hư hại. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quốc gia EU dọa vô hiệu hóa vùng lãnh thổ của Nga

Ngọc Vân |

Kaliningrad sẽ là nơi chịu hậu quả đầu tiên nếu Nga “dám thách thức NATO” - Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển tuyên bố.

Nga tố nhân viên ngầm của NATO chiến đấu ở Ukraina

Song Minh |

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga tuyên bố nhân viên ngầm của NATO vận hành hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraina.

Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23.1 phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu với tỉ lệ 287 phiếu thuận, 55 phiếu chống cho nỗ lực của Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.