Các công ty Nga mở hàng chục nghìn chi nhánh ở các nước thân thiện

Khánh Minh |

Lý do các công ty Nga mở rộng quy mô sang các nước thân thiện là do giảm thuế và cơ hội thúc đẩy xuất khẩu.

Izvestia đưa tin, các doanh nghiệp Nga đã mở gần 12.000 chi nhánh tại Serbia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Armenia và Kyrgyzstan kể từ năm 2022.

Một cuộc khảo sát của công ty tư vấn Finion cho thấy, Serbia đứng đầu danh sách với 9.000 cơ sở mở mới, bao gồm cửa hàng trực tuyến, trường mẫu giáo, cơ sở sản xuất, công ty bất động sản và không gian làm việc chung cũng như các công ty tư vấn kinh doanh và pháp lý.

Người đứng đầu và người sáng lập Finion Vyacheslav Kartamyshev cho biết: “Các doanh nghiệp Nga ở các nước thân thiện đang hoạt động tốt, mặc dù đôi khi họ gặp khó khăn liên quan đến chính sách của các ngân hàng địa phương và các phương thức thanh toán”. Ông lưu ý, số lượng công dân Nga cư trú tại Serbia đã tăng từ 2.000 cách đây vài năm lên 200.000 hiện nay.

Ông Kartamyshev cho rằng, việc mở rộng kinh doanh là nhờ các điều kiện thuận lợi như giảm thuế, cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và sự hiện diện rộng rãi hơn của người Nga ở các quốc gia này.

Theo Antonina Levashenko, người đứng đầu Trung tâm Năng lực và Phân tích Tiêu chuẩn OECD của Nga, các công ty Nga đã mở 800 chi nhánh ở Armenia và 450 chi nhánh ở Kyrgyzstan. Các quốc gia này là thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu, một khối gồm 5 quốc gia hậu Xô Viết với thủ tục hải quan và thuế được đơn giản hóa, cũng như đơn giản hóa việc đăng ký cho các doanh nghiệp Nga.

Trong hai năm qua, khoảng 1.600 chi nhánh đã được mở tại UAE, nơi có truyền thống là điểm đến phổ biến của các doanh nghiệp Nga. Các nhà kinh tế cho rằng sự mở rộng ở nước này được thúc đẩy sau khi hàng trăm công ty và doanh nghiệp Nga bị đóng cửa ở EU do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina.

Dữ liệu cho thấy các lĩnh vực ghi nhận mức tăng chi nhánh mới lớn nhất bao gồm công nghệ thông tin, hậu cần và dịch vụ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga lại cấm xuất khẩu xăng

Song Minh |

Nga cấm xuất khẩu xăng trong 6 tháng kể từ ngày 1.3.2024.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Nga bắt giữ tỉ phú công nghiệp

Song Minh |

Ba trong số các nhà máy của tỉ phú Nga Yury Antipov bị tịch thu vì tranh cãi về tư nhân hóa.

Chứng khoán tiếp tục tăng mạnh, nhà đầu tư cần tránh mua đuổi giá cao

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán tăng điểm chủ yếu nhờ sự nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vẫn cần có sự lan tỏa ra phần còn lại của thị trường để đạt những mức điểm tốt hơn.

Quán bún chả Hà Nội kín khách mỗi ngày dù nằm sâu trong ngõ

Linh Boo |

Quán bún chả ở đường Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được nhiều thực khách tấm tắc khen ngon, giá cả bình dân.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của viên chức ngành y tế từ 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhảy việc giảm nhiệt; Các doanh nghiệp ở Bắc Giang cần tuyển dụng công nhân phổ thông; Ngành da giày, may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao; Cơ cấu tiền lương của viên chức ngành y tế thay đổi như thế nào sau cải cách tiền lương 2024?...

Vùng ly khai của ứng viên NATO thỉnh cầu Nga bảo vệ

Khánh Minh |

Nga cam kết xem xét lời thỉnh cầu giúp đỡ của Transnistria, vùng ly khai của ứng viên NATO Moldova.

Phải trích lập gần 3.600 tỉ đồng, ACV tính kiện các hãng bay nợ tiền

Quý An |

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về một số công tác cần triển khai thực hiện nhằm thu hồi công nợ của các hãng hàng không trong nước đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Nga lại cấm xuất khẩu xăng

Song Minh |

Nga cấm xuất khẩu xăng trong 6 tháng kể từ ngày 1.3.2024.

Dự án khí đốt Nga bị Mỹ trừng phạt sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên

Song Minh |

Dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga chịu lệnh trừng phạt của Mỹ sắp xuất khẩu lô hàng đầu tiên.

Nga bắt giữ tỉ phú công nghiệp

Song Minh |

Ba trong số các nhà máy của tỉ phú Nga Yury Antipov bị tịch thu vì tranh cãi về tư nhân hóa.