Tạm giữ hình sự tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Liên quan đến vụ việc tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng này.

Như Lao Động phản ánh, mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều 20.2, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sáng cùng ngày, tài xế Mazda đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo đó, sau khi vào cuộc xác minh, đơn vị đã xác định được danh tính đối tượng và triệu tập lên để đấu tranh. Tuy nhiên, đối tượng đã không có mặt ở địa phương.

Đến nay, sau khi được vận động, đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú. Cũng theo thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, đây là vụ án hủy hoại tài sản. Thiệt hại về tài sản trong vụ việc này được xác định khoảng 20 triệu đồng.

"Chúng tôi đã củng cố tài liệu, ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố về tội huỷ hoại tài sản theo Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" - Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin.

Clip tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt. Video: OFFB

Trước đó, theo những hình ảnh được người dân ghi lại, tài xế điều khiển xe Mazda biển kiểm soát 30G-429xx cho dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (đoạn gần cầu vượt đi bộ). Sau đó, người này xuống xe, cầm hai con dao dài trên tay và đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều.

Người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt, sau đó quay về ôtô, nhấn ga đi thẳng.

Thời điểm tài xế cầm dao chém rách lốp xe buýt, lái xe buýt và hành khách cố thủ trong xe, dùng điện thoại ghi lại sự việc. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị xước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách.

Theo luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), căn cứ theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Đồng thời phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

"Như vậy, cá nhân đập phá, chém rách lốp xe ôtô của người khác thì được xem là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 - 5 triệu đồng.

Người có hành vi vi phạm còn đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đó là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Bên cạnh đó còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu tài sản bị đập phá" - luật sư Quách Thành Lực cho hay.

Cũng theo luật sư Quách Thành Lực, hành vi đập phá, rạch lốp xe ôtô của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, căn cứ Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 - dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như: đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì cũng bị áp dụng hình thức xử phạt tương tự.

"Như vậy, hành vi đập phá, chém rách lốp xe ôtô của người khác có giá trị từ 2 - dưới 50 triệu đồng thì có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm" - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị cho hay.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nằm ra yên xe đi trên Đại lộ Thăng Long

KHÁNH AN |

Mạng xã hội đang chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông nằm rạp trên yên xe máy lao với tốc độ cao trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Dân mạng phẫn nộ clip tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca giải trình về khối tài sản bị tạm giữ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình khám xét nơi ở của cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng tạm giữ khá nhiều đồ vật, tài sản, gồm tiền mặt, ngoại tệ, trang sức, sổ đỏ, sổ tiết kiệm đều mang tên ông Ca và vợ.

Tin 20h: Tìm mọi cách săn vé trước cơn sốt "Đào, Phở và Piano"

NHÓM PV |

Dự báo diễn biến thời tiết mùa hè năm 2024, liệu có nắng nóng kỷ lục?; Dậy sớm, săn vé trước vài ngày để có suất xem "Đào, Phở và Piano"; 2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát...

Công ty cổ phần Đệ Tam vi phạm quy định huy động vốn ở Dự án VSIP Bắc Ninh

TRÍ MINH |

Ngày 21.12, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kết luận thanh tra phần dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, do Công ty cổ phần Đệ Tam làm nhà đầu tư.

Thời điểm không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng nhận định do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ sắp chuyển mưa nhỏ; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Sân bay của tỉ phú Jonathan Hạnh Nguyễn hợp tác cùng Changi Airports

Anh Tuấn |

Sân bay Cam Ranh sẽ hợp tác chiến lược với sân bay Changi (Singapore) hướng tới triển khai check-in tự động, đăng ký nhập cảnh qua di động, sử dụng trí tuệ nhân tạo để vận chuyển hành lý.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nằm ra yên xe đi trên Đại lộ Thăng Long

KHÁNH AN |

Mạng xã hội đang chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông nằm rạp trên yên xe máy lao với tốc độ cao trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Dân mạng phẫn nộ clip tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).