Nga tố nhân viên ngầm của NATO chiến đấu ở Ukraina

Song Minh |

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga tuyên bố nhân viên ngầm của NATO vận hành hệ thống phòng không và tên lửa của Ukraina.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga, Đại tướng Sergey Rudskoy cho biết, các binh sĩ NATO cải trang thành lính đánh thuê để chiến đấu chống lại quân đội Nga trong cuộc xung đột Ukraina.

Thông tin được đưa ra vài ngày sau khi Nga giành quyền kiểm soát Avdeevka - thị trấn trọng điểm ở Donbass.

Đại tướng Sergey Rudskoy nói với tờ Krasnaya Zvezda rằng, Ukraina pháo kích vào dân thường Nga - phần lớn được thực hiện từ Avdeevka - diễn ra theo lệnh của Kiev và với sự đồng ý ngầm của các nước phương Tây.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nga cho hay, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraina đầy đủ vũ khí, các dịch vụ liên lạc cũng như thông tin tình báo, nhưng một số thiết bị cần có nhân viên phương Tây có trình độ trên thực địa.

“Các binh sĩ NATO cải trang thành lính đánh thuê tham gia các hoạt động quân sự. Họ điều khiển các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật tác chiến và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời tham gia vào các đơn vị tấn công” - ông Rudskoy nói.

Vào giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt hơn 60 binh sĩ nước ngoài trong một cuộc tấn công chính xác, trong đó phần lớn là những người nói tiếng Pháp. Pháp phủ nhận có lực lượng vũ trang ở Ukraina, song Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thừa nhận rằng, một số công dân Pháp đã tham gia chiến đấu với tư cách là “tình nguyện viên” - và là một “nền dân chủ”, Pháp không thể ngăn cản họ làm như vậy.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 5.900 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng ở Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2.2022. Quân đội Ukraina đã phải chịu gần 160.000 thương vong chỉ trong cuộc phản công thảm khốc vào năm ngoái, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tướng Rudskoy cho hay, Kiev đã chịu tổn thất nặng nề, không thể xuyên thủng khu vực phòng thủ chiến thuật của Nga, trong khi quân đội Nga đã học hỏi và thử nghiệm các phương thức chiến tranh mới.

Ông Rudskoy nói thêm, sau khi giành quyền kiểm soát Avdeevka, quân đội Nga đang cải thiện các vị trí của mình dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Video quân Ukraina tháo chạy khỏi thị trấn trọng điểm ở Donbass

Song Minh |

Các nhóm binh sĩ Ukraina đã tháo chạy khỏi Avdeevka, thị trấn trọng điểm ở Donbass, trước khi có lệnh.

Tỉ lệ người Ukraina không tin tưởng vào tân Tổng tư lệnh

Khánh Minh |

Tân Tổng tư lệnh Ukraina, tướng Aleksandr Syrsky ít được công chúng tin tưởng hơn nhiều so với người tiền nhiệm.

NATO trông cậy vào Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ cấp thêm nguồn tài trợ cho Ukraina để chống lại Nga vì Kiev đang thiếu viện trợ quân sự.

Vụ nhờ Đỗ Hữu Ca chạy án, Trương Xuân Đước điều hành 26 công ty, mua bán hơn 21.000 hóa đơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo cáo trạng, “ông trùm hóa đơn” Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập 26 công ty, trong đó có 10 công ty do Đước trực tiếp làm giám đốc; số còn lại do những người khác đứng danh giám đốc. Suốt quá trình hoạt động cho đến khi bị bắt, thông qua 26 công ty này, đã có hơn 21.000 hóa đơn được mua bán.

"Thót tim" các phương tiện vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,3 km đi qua địa phận 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị hiện có 2 làn xe, không có dải phân cách, nhiều phương tiện lái ẩu, vượt lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cao tốc này tồn tại những bất cập khiến nhiều người lo lắng khi lưu thông trên tuyến đường này.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long xin giảm án

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - người bị kết án 18 năm tù trong đại án Việt Á về tội "Nhận hối lộ" - đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối tượng ở Hải Dương chế thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ” quy định tại khoản 1 Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Sương mù bao phủ loạt cao ốc ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Ngày thứ 2 liên tiếp Hà Nội bị bao phủ trong lớp sương mù âm u. Thời tiết nóng, lạnh thất thường và nồm ẩm khiến môi trường sống của người dân Thủ đô bị ảnh hưởng.

Video quân Ukraina tháo chạy khỏi thị trấn trọng điểm ở Donbass

Song Minh |

Các nhóm binh sĩ Ukraina đã tháo chạy khỏi Avdeevka, thị trấn trọng điểm ở Donbass, trước khi có lệnh.

Tỉ lệ người Ukraina không tin tưởng vào tân Tổng tư lệnh

Khánh Minh |

Tân Tổng tư lệnh Ukraina, tướng Aleksandr Syrsky ít được công chúng tin tưởng hơn nhiều so với người tiền nhiệm.

NATO trông cậy vào Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ cấp thêm nguồn tài trợ cho Ukraina để chống lại Nga vì Kiev đang thiếu viện trợ quân sự.